Hình ảnh đội ngũ doanh nhân hiện đại không chỉ là câu chuyện điển hình của công cuộc cải cách, đổi mới, hội nhập kinh tế của Việt Nam, mà còn chứa đựng sâu sắc tinh thần dân tộc của người Việt.
Với cách lựa chọn định hướng phát triển xanh, sạch, thương hiệu quốc gia sẽ trở nên đắt giá hơn khi quyền lực mềm, tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng trở nên có uy tín, trọng lượng, giá trị thuyết phục cao hơn, nhất là trong một thế giới đang chia rẽ, phân cực mạnh mẽ do cạnh tranh địa chính trị, địa kinh tế gay gắt.
Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục được đánh giá là điểm sáng trong bức tranh xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia toàn cầu và là thương hiệu quốc gia có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới (tăng 74% giai đoạn 2019-2022).
Việt Nam đã có gần 40 năm trên chặng đường đổi mới, vượt qua biết bao khó khăn, trở ngại và thách thức to lớn. Từ một nước nghèo, bị tàn phá bởi các cuộc chiến tranh, nhiều năm bị cấm vận, đến năm 2022, nước ta đã trở thành một trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, nằm trong nhóm 25 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế.
Việt Nam, trong một thời kỳ dài, bị ấn định hình ảnh thương hiệu là một đất nước nghèo bị chiến tranh tàn phá, với nền nông nghiệp lạc hậu. Sự thay đổi ngoạn mục của Việt Nam trong vài thập kỷ qua, tiếc thay vẫn chưa được phản ánh đúng mức trong chiến lược xây dựng thương hiệu quốc gia.
Tháng 10/2002, trong lần tháp tùng Chủ tịch nước Trần Đức Lương tới thăm Cộng hòa Hồi giáo Iran, tôi nhớ trong cuộc hội đàm giữa hai nguyên thủ, Tổng thống Iran lúc đó, ngài Mohamed Khatami, đã nói một câu mà tôi không thể nào quên: “Thế kỷ 20 là thế kỷ đau thương của nhân loại và trong thế kỷ 20 chỉ có điều duy nhất an ủi nhân loại là chiến thắng của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ”.
Doanh nghiệp tiên phong thực hành Sáng kiến ESG được kỳ vọng sẽ là những bài học thành công trong việc định vị sản phẩm Made by Vietnam trên thị trường quốc tế.
Doanh nghiệp, doanh nhân từ lâu được xem là đại diện cho sức mạnh sản xuất mới của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp không nhỏ vào những thành tựu phát triển chung của đất nước. Ngày 10/10/2023, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Với phương châm mọi hoạt động của doanh nghiệp đều vì lợi ích quốc gia và uy tín với quốc tế, vì xã hội, cộng đồng và vì chính mình, Hội Doanh nghiệp Quận 8 đã đề ra nhiều nhiệm vụ, mục tiêu để xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp tài năng, tâm huyết và trách nhiệm.
Tối 12/10, tại Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2023, tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu và Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu năm 2023 cho 53 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện, phát triển cộng đồng.
Chiều 12/10, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt đại biểu doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhân dịp kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, tôn vinh những đóng góp và động viên cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Chiều 12/10, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ tôn vinh doanh nhân Bình Dương tiêu biểu nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945-13/10/2023).
Ngày 12/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã gặp mặt 400 doanh nghiệp, doanh nhân đại diện cho hơn 16.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Gần 300 doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức.
Trong 9 tháng năm 2023, Yên Bái có gần 250 doanh nghiệp và 75 hợp tác xã được thành lập mới. Tổng doanh thu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt gần 110 triệu USD; tổng doanh thu doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt hơn 38.500 tỷ đồng. Các doanh nghiệp nộp thuế vào ngân sách nhà nước ước đạt 871 tỷ đồng, chiếm khoảng 56% tổng thu cân đối trên địa bàn.
LTS-Ngày 10/10/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”. Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), chiều 11/10, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Chính phủ đã có buổi gặp mặt đại diện giới doanh nhân Việt Nam.
Chiều 11/10, Tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân dịp Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
Chiều 11/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thường trực Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Trần Lưu Quang; hơn 2.000 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, hiệp hội doanh nghiệp.