Ngày 8/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) năm 2025.
Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác điều hành, quản lý nhà nước cũng như môi trường đầu tư kinh doanh, từ đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho giai đoạn tới.
Theo báo cáo của Sở Tài chính, PCI năm 2025 của Tây Ninh đạt 58,54 điểm, thấp hơn mức trung vị cả nước 5,36 điểm và thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành ở mức tương đối thấp. Trong 9 chỉ số thành phần, có tới 7 chỉ số thấp hơn hoặc chỉ tiệm cận mức trung vị quốc gia. Đáng chú ý, chỉ số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xếp cuối bảng xếp hạng; chỉ số tiếp cận nguồn lực và chính quyền kiến tạo đều nằm trong nhóm cuối cả nước.
Kết quả khảo sát cho thấy một trong những hạn chế nổi bật là việc triển khai chủ trương, chính sách chưa thật sự đồng bộ giữa các cấp, các ngành. Nhiều doanh nghiệp cho rằng những định hướng, cam kết của lãnh đạo tỉnh chưa được chuyển hóa đầy đủ thành hành động cụ thể trong quá trình thực thi. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương.
Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận các nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh tiếp tục là điểm nghẽn lớn. Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng còn thấp; việc tiếp cận đất đai, cơ hội đầu tư và các chính sách hỗ trợ vẫn được nhiều doanh nghiệp đánh giá là chưa thật sự bình đẳng. Không ít doanh nghiệp cho rằng lợi thế về nguồn lực và chính sách vẫn tập trung nhiều hơn vào các doanh nghiệp quy mô lớn.
Lĩnh vực cải cách hành chính cũng bộc lộ những hạn chế cần sớm khắc phục. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp còn dài hơn mức bình quân chung của cả nước; tình trạng hồ sơ phải bổ sung, điều chỉnh nhiều lần vẫn diễn ra. Đáng lưu ý, một số doanh nghiệp phản ánh hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong việc giải quyết các thủ tục hành chính vẫn tồn tại, ảnh hưởng đến tính minh bạch và hiệu quả của nền hành chính phục vụ.
Đối với chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) - chỉ số lần đầu được công bố trong năm 2025, Tây Ninh đạt 4,01 điểm, xếp thứ 24/34 tỉnh, thành phố. Mặc dù số lượng doanh nghiệp thành lập mới và mật độ doanh nghiệp trên đầu dân ở mức khá, song chất lượng tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân chưa thật sự bền vững. Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi còn thấp; tăng trưởng lao động trong doanh nghiệp ở mức âm, phản ánh những khó khăn trong mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh: Kết quả PCI và BPI năm 2025 là cơ sở quan trọng để nhìn nhận rõ hơn những vấn đề tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Các cấp, các ngành phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó tập trung nguồn lực, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ và đồng hành hiệu quả hơn cùng doanh nghiệp.
Theo đó, tỉnh giao các cơ quan chức năng khẩn trương xây dựng kế hoạch cải thiện PCI và BPI năm 2026; tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối ngân hàng-doanh nghiệp, công khai minh bạch thông tin quy hoạch, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng và dự án đầu tư lớn.
Cùng với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Tây Ninh cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp. Trách nhiệm người đứng đầu sẽ được gắn với mức độ hài lòng của doanh nghiệp và kết quả giải quyết các phản ánh, kiến nghị trong quá trình thực thi công vụ.
Sau hợp nhất, Tây Ninh có thêm nhiều dư địa phát triển, mở rộng không gian kinh tế và thu hút đầu tư. Để lợi thế trở thành động lực tăng trưởng thì bộ máy chính quyền thật sự kiến tạo, minh bạch, hiệu quả, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh: Phía sau mỗi hồ sơ là một cơ hội đầu tư; phía sau mỗi kiến nghị là niềm tin của doanh nghiệp; phía sau mỗi sự chậm trễ là chi phí của xã hội; và phía sau mỗi cải cách thành công là tương lai phát triển của Tây Ninh.