Chế biến nhựa thông để xuất khẩu

Việc quan tâm khai thác tiềm năng sẵn có và thế mạnh của địa phương là cần thiết, sẽ giúp cho hàng nghìn hộ gia đình có cơ hội thoát nghèo, tăng nguồn thu cho ngân sách và tăng nguồn ngoại tệ cho địa phương.

Nghệ An và Hà Tĩnh là hai tỉnh có sản lượng nhựa thông nhiều so các tỉnh phía bắc hiện nay. Những năm 70 của thế kỷ trước, hai tỉnh này được Nhà nước đầu tư trồng rừng thông nhựa với diện tích mỗi tỉnh hàng vạn ha. Hầu hết diện tích các rừng thông này đã và đang được khai thác nhựa. Nhựa thông sau chế biến sẽ cho hai loại sản phẩm chính là tùng hương (còn gọi là cô-lô-phan) và tinh dầu thông.

Dầu thông được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như sơn, hóa dược..., nhưng nếu chế biến chúng bằng phương pháp thủ công thì không bảo đảm chất lượng. Ngày nay, công nghiệp chế biến nhựa thông đã phát triển, ngoài dầu thông thì tùng hương được dùng nhiều trong ngành công nghiệp giấy, sơn cách điện, mực in...

Do cả hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh chưa có kế hoạch chế biến nhựa thông và tiêu thụ sản phẩm nhựa, cho nên lượng nhựa thông được khai thác hầu hết đem bán cho tỉnh ngoài. Nhiều doanh nghiệp mua nhựa thông về gia công rồi bán ra nước ngoài. Nếu có kế hoạch kinh doanh và chế biến thì mỗi năm cả hai tỉnh có thể khai thác, chế biến từ 5 nghìn đến 10 nghìn tấn sản phẩm từ nhựa thông xuất khẩu.

 Nước ta đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), việc quan tâm khai thác tiềm năng sẵn có và thế mạnh của địa phương là cần thiết, sẽ giúp cho hàng nghìn hộ gia đình có cơ hội thoát nghèo, tăng nguồn thu cho ngân sách và tăng nguồn ngoại tệ cho địa phương. Tổ chức tốt việc chế biến nhựa thông cũng là cơ hội để nông dân hai tỉnh này thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Thiết nghĩ, chính quyền hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng nghiên cứu sớm xây dựng đề án khai thác, thu mua và chế biến nhựa thông để xuất khẩu, gắn chặt với việc trồng và bảo vệ rừng.

Có thể bạn quan tâm