Chuyện thời sự

Chạy đua "vũ trang" mạng

Chưa bao giờ, vấn đề chiến tranh mạng lại trở nên "nóng" như hiện nay. Các nước liên tục cáo buộc nhau về những vụ tiến công mạng quy mô lớn nhằm lấy cắp bí mật quân sự hay công nghệ, nghe lén thông tin, phá hoại kinh tế, gây bất ổn chính trị... Cuộc chạy đua "vũ trang" mạng diễn ra giữa các nước có tiềm lực mạnh và được dự báo trong tương lai còn khốc liệt hơn cả chiến tranh "nóng" bên nào có năng lực kiểm soát và tiềm lực tiến công không gian mạng thì bên đó chiếm ưu thế.

Mỹ đã thành lập Bộ Chỉ huy tác chiến không gian mạng (USCYBERCOM) với quân số hàng chục nghìn người (cả dân sự). Trong khi một số chương trình vũ khí bị cắt giảm thì ngân sách cho hoạt động tác chiến mạng của Mỹ không ngừng tăng, dự kiến năm 2015 vượt hơn 5,5 tỷ USD. USCYBERCOM "kêu gào" QH Mỹ phải "bơm tiền" nhiều hơn nhằm chiếm ưu thế về tác chiến mạng, coi đây là vũ khí răn đe kiểu mới.

Trong thời đại cả thế giới phụ thuộc quá nhiều vào in-tơ-nét, một khi xảy ra chiến tranh mạng thì hậu quả khó lường. Trước những nguy cơ mới, nhiều nước đã thành lập các cơ quan đặc trách không gian mạng, nhằm chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất. Những động thái trên cho thấy, thế giới đang lao vào một cuộc chạy đua mới nguy hiểm và tốn kém chẳng khác gì chạy đua vũ trang trước đây.

Có thể bạn quan tâm