Sự kiện “Đối thoại Thanh niên ASEAN: Khát vọng 2030” là minh chứng cho sự chủ động tham gia của người trẻ vào các dự án và chương trình hành động nhằm thúc đẩy sự phát triển đồng bộ và bền vững của khu vực.
Phát biểu khai mạc sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thìn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao nhấn mạnh, chương trình “Đối thoại Thanh niên ASEAN” là sự tiếp nối thành công của hội thảo Thế hệ tương lai AFF 2026 (AFF NextGen Workshop 2026) tổ chức tại Jakarta (Indonesia) tháng 3 vừa qua.
Sự kiện này là dịp để các đại biểu trẻ bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đàm phán, trao đổi sự hiểu biết về các cơ chế hợp tác khu vực, từ đó có những đóng góp về tiếng nói và sáng kiến của thế hệ trẻ trong các vấn đề của ASEAN.
Chia sẻ cùng quan điểm, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III khẳng định thanh niên nên trở thành lực lượng chủ động trong công tác định hình tương lai. Người trẻ có thể ứng dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật như trí tuệ nhân tạo (AI) thành công cụ hỗ trợ chính sách.
Về phần mình, Trưởng Phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN Helen Mary Fazey nhấn mạnh trách nhiệm của cộng đồng đối với các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và sự cần thiết của việc tìm kiếm một tầm nhìn chung, một hành động chung trong hành động.
Theo Đại sứ Helen Mary Faze, ASEAN hiện nay vẫn có một số quốc gia thuộc nhóm kém phát triển. Do đó, con đường tăng trưởng bền vững mà các quốc gia ASEAN theo đuổi cần đi liền với những cơ hội phát triển của nhóm nước “yếu thế” này.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Tùng cho biết: Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn ngày một biến động, ASEAN ra đời nhằm mục tiêu quản lý thách thức đó. Ba trụ cột bao gồm kinh tế, chính trị-an ninh và văn hóa-xã hội, đều là những kim chỉ nam cho sự phát triển của của cộng đồng ASEAN. Các nhiệm vụ của khối đang chuyển giao dần cho những thế hệ trẻ tiếp theo.
Phiên đối thoại với chủ đề “Định hình tương lai ASEAN thông qua đối thoại liên thế hệ” cũng sôi nổi với những câu hỏi đầy trăn trở và thực tế từ đại biểu trẻ của các quốc gia ASEAN thành viên. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, các đại biểu trẻ đã không ngần ngại đặt ra những câu hỏi trực diện nhằm nâng cao vai trò và tiếng nói của người trẻ trong việc thúc đẩy tính hiệu quả các tuyên bố chung.
Đáp lại những trăn trở đó, các nhà ngoại giao kỳ cựu đã đưa ra những định hướng chiến lược mang tính dẫn dắt. Các diễn giả khẳng định: ASEAN cần phải kiên trì với chính sách đối ngoại độc lập, cùng với duy trì khả năng điều chỉnh linh hoạt các ưu tiên theo tình hình thực tế.
Các chuyên gia cũng khẳng định rằng khu vực ASEAN đang được “hưởng lợi” từ vai trò cầu nối để các cường quốc ngồi lại đối thoại.
Đối với vai trò của giới trẻ, các đại sứ đưa ra những lời khuyên xác đáng về việc học tập và nghiên cứu chuyên sâu, nhằm phát huy khả năng đổi mới, sáng tạo từ những ý tưởng hay đề xuất phù hợp với thời đại mới, bối cảnh mới.
Trong tương lai, các cơ chế hợp tác giáo dục, đào tạo nhân lực, cùng sự sẻ chia và cam kết hỗ trợ từ các quốc gia thành viên, sẽ góp phần trang bị cho giới trẻ những kỹ năng dẫn dắt ASEAN trở thành một cộng đồng sáng tạo và bao trùm.
Thanh niên không chỉ là thế hệ tương lai được thừa hưởng những thành quả từ nỗ lực của ngày hôm nay, mà còn là những người chủ động kiến tạo ra sự đổi thay tích cực cho khu vực ASEAN. Người trẻ có thể chủ động tham gia vào các hoạt động hợp tác khu vực, tăng cường kết nối và mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau.
Đặc biệt, cộng đồng ASEAN nói chung và giới trẻ ASEAN nói riêng cần phải duy trì thông điệp chung về sự đồng thuận, thống nhất, hòa bình và hữu nghị trong sự đa dạng về lịch sử, thể chế chính trị, văn hóa và trình độ phát triển của các quốc gia thành viên.
Tiếp nối chương trình, các đại biểu tham gia hai phiên thảo luận chuyên đề nhằm nhận diện những ưu tiên phát triển của ASEAN đến năm 2030, trong các lĩnh vực như hòa bình và an ninh, kinh tế số, năng lượng và biến đổi khí hậu, giáo dục và kỹ năng, y tế, bản sắc và gắn kết xã hội trong ASEAN.