Cập nhật dịch Covid-19 ngày 6/7: Việt Nam vượt mốc 22 nghìn bệnh nhân

NDO -

Trong ngày 6/7, Bộ Y tế đã công bố 55 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và ghi nhận 1.029 ca mắc mới. Số ca mắc mới tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng mạnh với 710 trường hợp.

Nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ xét nghiệm cho người dân quận 8.
Nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ xét nghiệm cho người dân quận 8.

• Hôm nay, 55 người khỏi bệnh, 1.029 ca mắc mới, bảy ca tử vong
• ​​​​Tổng cộng 20.183 ca trong nước và 1.881 ca nhập cảnh
• Tổng số ca tử vong: 97, số ca điều trị khỏi: 8.077 
• 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới

(BN: bệnh nhân)

 22:54

Hà Nội thông tin về hai bệnh nhân Covid-19 mới

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, hai bệnh nhân Covid-19 được Bộ Y tế công bố chiều nay là một người ở huyện Mỹ Đức và một người từ TP Hồ Chí Minh ra khám bệnh tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương. 

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân là L.T.T.H, nữ, sinh năm 1986, ở xóm 3, Kinh Đào, An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội. Bệnh nhân là người bán hàng rau ở chợ Kinh Đào. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.T.T, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 lúc 11 giờ 15 phút ngày 5/7.

Trường hợp thứ hai là người về từ TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là N.T.H, sinh 2000, quê quán ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Bệnh nhân làm nghề giúp việc từ tháng 5/2020 đến nay tại phường 13, quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Theo điều tra dịch tễ học, bệnh nhân có tiền sử mắc ung thư vòm họng được phát hiện cách bốn năm, điều trị hóa trị đã ổn định. Từ tháng 5/2020 đến nay, bệnh nhân vào làm giúp việc tại quận 10, TP Hồ Chí Minh, hàng ngày chủ yếu chỉ ở nhà, ít ra ngoài. Khu vực nhà bệnh nhân sinh sống không bị phong tỏa, gia đình bệnh nhân làm việc chưa có ai mắc Covid-19.

►Xem chi tiết: Hà Nội thông tin về hai bệnh nhân Covid-19 mới

 19:40

Ba bệnh nhân cao tuổi tử vong do Covid-19

Tối 6/7, Việt Nam ghi nhận thêm ba ca Covid-19 tử vong là bệnh nhân cao tuổi tại TP Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. Như vậy, hôm nay, Việt Nam ghi nhận bảy ca tử vong.

Ca tử vong 95 là BN17901, nữ, 68 tuổi, địa chỉ: huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân được xét nghiệm có kết quả dương tính ngày 30/6. Bệnh nhân nhập Bệnh viện huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh ngày 1/7 do nhiễm SARS-CoV-2, bệnh tiến triển nặng dần, suy hô hấp cấp, viêm phổi nặng, hạ Kali máu nặng, nhiễm SARS-CoV-2.

Ca tử vong 96 là BN16339, nữ 64 tuổi, địa chỉ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết huyết áp, suy vỏ thượng thận.

Ca tử vong 97 là BN20261, nam 64 tuổi, địa chỉ: Sa Đéc, Đồng Tháp. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, là F1, trong quá trình cách ly bệnh nhân vẫn sốt, ho, khó thở, chuyển đến khu điều trị cách ly của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Đồng Tháp ngày 2/7. 

► Xem chi tiết: Ba bệnh nhân cao tuổi tử vong do Covid-19

 19:07

Thêm 504 ca mắc Covid-19

Tính từ 12 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày 6/7, Việt Nam ghi nhận thêm 504 ca mắc mới (BN21561-22064). Cụ thể: Bốn ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Quảng Nam (1), Hà Nội (1); và 500 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (271), Đồng Tháp (99), Bình Dương (92), Phú Yên (16), Long An (8 ), Nghệ An (3), Bắc Giang (2), Bắc Ninh (2), Hà Nội (2), Trà Vinh (2), Lạng Sơn (1), Hưng Yên (1), An Giang (1). Trong đó, 462 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

►Xem chi tiết: Tối 6/7: Thêm 504 ca mắc Covid-19

 Thêm 504 ca mắc Covid-19 -0
(Nguồn: Bộ Y tế) 

 12:33

TP Hồ Chí Minh ghi nhận 209 ca mắc mới

Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 6/7, Việt Nam có 248 ca mắc mới (BN21313-21560). Cụ thể: sáu ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam (4), Kiên Giang (2); và 242 ca ghi nhận trong nước tại: TP Hồ Chí Minh (209), Hà Nội (10), Phú Yên (7), Long An (6), Thanh Hóa (4), Bắc Giang (3), Lạng Sơn (1), Bắc Ninh (1), Hà Nam (1). Trong đó, 182 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Tính đến 12 giờ ngày 6/7, Việt Nam có tổng cộng 19.683 ca ghi nhận trong nước và 1.877 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 18.113 ca, trong đó có 5.248 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

►Xem chi tiết:  Trưa 6/7: TP Hồ Chí Minh ghi nhận 209 ca mắc mới

 12:05

Quảng Bình ghi nhận ca đầu tiên là trường hợp nhập cảnh

Theo Sở Y tế Quảng Bình, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trên địa bàn tỉnh là L.X.S. (SN 1988, địa chỉ ở xã Hải Vân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), là lao động tự do tại Thái Lan.

Theo điều tra dịch tễ, khoảng 10 giờ 15 phút ngày 4/7, L.X.S. làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). Khi kiểm tra y tế, L.X.S. có biểu hiện khó thở nhẹ, sốt, ho khan và khai báo có triệu chứng khó thở trong vòng 14 ngày qua, lực lượng chức năng cửa khẩu đã nhanh chóng đưa S. vào khu vực cách ly tạm thời.

L.X.S. khai bổ sung có tiền sử tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 tại Thái Lan và không mang khẩu trang trong quá trình sinh sống ở Thái Lan.

Do L.X.S. là trường hợp F1 và là ca bệnh nghi ngờ nên lập tức cơ quan chức năng đã chuyển S. đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Tối 5/7, L.X.S. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển ngay đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

► Xem chi tiết: Quảng Bình ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên là trường hợp nhập cảnh 

 09:56

Hai tiểu thương ở Đồng Nai dương tính

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, trong số chín trường hợp mới ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn có hai tiểu thương ở thành phố Biên Hòa.

Cụ thể, hai tiểu thương dương tính với SARS-CoV-2 buôn bán tại chợ Tân Biên và chợ phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, lấy hàng từ TP Hồ Chí Minh về bán. Ngay trong đêm qua, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa tạm thời, lấy mẫu test nhanh 365 mẫu tại chợ Tân Biên, kết quả đều âm tính. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục xử lý ở chợ Thống Nhất.

►Xem chi tiết: Hai tiểu thương ở Đồng Nai dương tính với SARS-CoV-2

Hai tiểu thương ở Đồng Nai dương tính -0
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại huyện Thống Nhất. 

 08:24

Bốn bệnh nhân nữ cao tuổi tử vong

Bốn ca Covid-19 tử vong là bốn bệnh nhân nữ, cao tuổi, có bệnh lý nền tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An. 

►Xem chi tiết: Bốn bệnh nhân nữ cao tuổi tử vong liên quan đến Covid-19

 08:19

Hà Nội ghi nhận thêm tám ca dương tính 

Sau khi thông tin về hai ca dương tính vào tối 5/7, Hà Nội vừa ghi nhận thêm tám ca dương tính mới bao gồm bốn người trong cùng một gia đình tại Mỹ Đức, ba người liên quan đến bảo vệ Khu công nghiệp Thăng Long và một người tại quận Hoàng Mai. 

Bốn trường hợp dương tính mới là vợ cùng ba người con của anh L.V.C, sinh năm 1982, là lái xe tự do, có tiền sử đi bán xe tại huyện Hoàng Mai, Nghệ An ngày 22/6 (cùng F0 Đ.Đ.T tại Hà Nam, có triệu chứng ngày 1/7, có xét nghiệm bằng PCR dương tính ngày 5/7). Trường hợp này đã được công bố vào tối 5/7.

Ba trường hợp liên quan đến bệnh nhân H. bao gồm: L.T.T, nữ, 1987, F1 cùng xóm trọ thường xuyên tiếp xúc H., nhân viên công ty MOLEX (sơ bộ có 12 F1 cùng phân xưởng tại công ty MOLEX); N.X.S, nam,1975, F1 làm bảo vệ cùng ca trực tiếp xúc hàng ngày với F0 tại công ty TNHH SEI; N.V.K, nam,1978, F1 làm bảo vệ cùng ca trực tiếp xúc hàng ngày với F0 tại công ty TNHH SEI.

►Xem chi tiết: Hà Nội ghi nhận thêm tám ca dương tính với SARS-CoV-2

 07:06

Toàn bộ 277 ca mắc mới được ghi nhận trong nước

Tính từ 19 giờ ngày 5/7 đến 6 giờ ngày 6/7, Việt Nam có 277 ca mắc mới (BN21036-21312). Tất cả đều là ca ghi nhận trong nước, cụ thể tại: TP Hồ Chí Minh (230), Phú Yên (18), Đồng Nai (11), An Giang (10), Hưng Yên (5), Vĩnh Long (2), Hà Nam (1). Trong đó, 228 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Tính đến 6 giờ ngày 6/7, Việt Nam có tổng cộng 19.441 ca ghi nhận trong nước và 1.871 ca nhập cảnh.

Số ca tử vong là 90, số ca điều trị khỏi là 8.022. 

►Xem chi tiết: Sáng 6/7: Ghi nhận thêm 277 ca mắc Covid-19

Toàn bộ 277 ca mắc mới được ghi nhận trong nước -0
(Nguồn: Bộ Y tế) 

 06:16

Ngày 5/7: Kỷ lục với hơn 1.000 ca mắc trong ngày

Việt Nam ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục từ trước đến nay với 1.102 ca mắc mới, bao gồm 13 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1.089 ca ghi nhận trong nước. 

Tính đến 19 giờ ngày 5/7, Việt Nam có tổng cộng 19.164 ca ghi nhận trong nước và 1.871 ca nhập cảnh.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 17.594 ca, trong đó có 5.248 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

14 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Tám tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng.

Chiều tối cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có cuộc họp với Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch covid-19 huyện Đông Anh và lãnh đạo Công ty SEI - Khu công nghiệp Thăng Long sau khi ghi nhận một bảo vệ dương tính với virus SARS-CoV-2 tại cộng đồng, trên địa bàn huyện Đông Anh.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan