Tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập, xuất cảnh Việt Nam

Tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập, xuất cảnh Việt Nam

Chính phủ nhất trí trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ, nhằm tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập, xuất cảnh Việt Nam trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, phù hợp với chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế, xã hội của nước ta.
(Ảnh minh họa: AP)

Nhật Bản chấm dứt các biện pháp phòng dịch Covid-19 tại biên giới vào tháng sau

Ngày 3/4, Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ chấm dứt các biện pháp kiểm soát biên giới phòng, chống dịch Covid-19 kể từ ngày 8/5 - thời điểm nước này chính thức hạ cấp dịch Covid-19 xuống ngang với cúm mùa. Đây là một thay đổi mang tính bước ngoặt của Nhật Bản nhằm bình thường hóa các hoạt động kinh tế-xã hội sau đại dịch.
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Seongnam, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hàn Quốc lên kế hoạch tăng cường phòng dịch Covid-19

Đài truyền hình KBS đưa tin, ngày 28/12, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) Cho Kyoo-hong cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có xu hướng lây nhiễm tại Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ theo dõi sát sao tình hình và tích cực xử lý nhanh chóng để bảo đảm việc cung cấp vật phẩm thiết yếu như thuốc cảm cúm và vấn đề phòng dịch trong nước.
Từ ngày 1/11, du khách nhiều nước khi tới Thái Lan sẽ không phải trải qua thời gian cách ly bắt buộc.

Từ ngày 1/11, Thái Lan miễn cách ly cho du khách nhập cảnh từ 46 nước

Ngày 21/10, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha tuyên bố sẽ mở rộng danh sách các nước nguy cơ thấp, có công dân được phép tới du lịch Thái Lan mà không cần phải cách ly từ ngày 1/11 tới. Theo đó, thay vì chỉ bao gồm 10 nước như tuyên bố của ông trước đây, danh sách này sẽ được tăng lên 46 nước.