Cấp cứu thành công ca xoắn tinh hoàn nguy cấp ở bé trai 14 tuổi

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa cấp cứu thành công trường hợp xoắn tinh hoàn nguy kịch ở bé trai 14 tuổi sau gần bảy giờ trì hoãn nhập viện vì tâm lý e ngại.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật.

Bệnh nhi Đ.T.P ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cơn đau dữ dội vùng tinh hoàn phải vào khoảng một giờ sáng ngày 14/4. Tuy nhiên do mặc cảm và lo lắng khi nói về vấn đề nhạy cảm, em cố chịu đựng suốt nhiều giờ liền.

Chỉ đến sáng sớm, khi cơn đau tăng nặng, gia đình mới được thông báo và lập tức đưa em đi cấp cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị xoắn tinh hoàn phải, một tình trạng ngoại khoa khẩn cấp khi thừng tinh bị xoắn làm tắc dòng máu nuôi tinh hoàn, nếu xử trí chậm, người bệnh có nguy cơ hoại tử và phải cắt bỏ cơ quan này.

Ê-kíp phẫu thuật do bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu trực tiếp thực hiện. Trong quá trình mổ, bác sĩ ghi nhận thừng tinh bị xoắn hai vòng, tinh hoàn tím sẫm do thiếu máu kéo dài gần bảy tiếng.

“Đây là khoảng thời gian rất nguy hiểm, nếu đến muộn hơn, khả năng bảo tồn gần như không còn”, bác sĩ Toàn cho biết.

img-0173.jpg
Bác sĩ tư vấn lĩnh vực nam khoa cho người bệnh.

Sau khi tháo xoắn và tiến hành làm ấm, tinh hoàn dần hồi phục màu sắc và được giữ lại thành công, hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định sau hơn hai tuần theo dõi.

Từ trường hợp này, bác sĩ Toàn nhận định nhiều bệnh lý nam khoa hiện vẫn là vấn đề khó nói, khiến không ít người tự chịu đựng hoặc tìm kiếm thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội dẫn đến hệ lụy đáng tiếc.

Nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị chuyên sâu và giảm rào cản tâm lý cho người bệnh, từ ngày 8/5, Bệnh viện Nhân dân Gia Định chính thức đưa vào hoạt động Phòng khám nam khoa tại cả hai cơ sở.

img-0174.jpg
Phòng khám nam khoa tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bác sĩ chuyên khoa II Đinh Hữu Hào, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, mô hình mới được xây dựng theo hướng phối hợp liên chuyên khoa giữa nam khoa với nội tiết, tim mạch, tâm lý và sản phụ khoa nhằm mang đến chiến lược điều trị toàn diện, cá thể hóa và bảo mật cho người bệnh.

Theo lãnh đạo bệnh viện, khi phát triển các dịch vụ nam khoa chính thống giúp người dân tiếp cận điều trị an toàn và góp phần hạn chế tình trạng tự chữa bệnh bằng thông tin sai lệch trên môi trường mạng.

Có thể bạn quan tâm