Ca mắc Adenovirus tăng gấp 3, Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo nguy cơ lây nhiễm mùa hè
Từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 2.777 ca dương tính với Adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Bệnh nhi
Có 214 kết quả
Từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 2.777 ca dương tính với Adenovirus, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Sau hơn một tháng điều trị tích cực, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã cứu sống thành công bệnh nhi 15 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp kèm thuyên tắc phổi nặng, từng đối mặt nguy cơ tử vong.
Bé trai người Ghana mới 1 ngày tuổi rơi vào tình trạng vàng da tan máu nặng do kháng thể hiếm Anti Fy3. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã mất 2 ngày tìm kiếm trong cộng đồng người châu Phi tại Việt Nam để có nguồn máu tương thích, kịp thời cứu sống bệnh nhi.
Một bệnh nhi 11 tuổi bị đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng sau tai nạn giao thông đã được cứu sống nhờ hơn 10 giờ nỗ lực không ngừng nghỉ của các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu và sự hỗ trợ chuyên môn từ xa của các chuyên gia Bệnh viện Nhi đồng 1.
Mang khối nơ vi hắc tố bẩm sinh khổng lồ bao phủ gần như toàn bộ lưng, ngực và bụng, một bé trai có dáng đi gù do phần tổn thương phía sau lưng nhô cao như “mai rùa”. Sau 6 lần phẫu thuật liên tiếp, các bác sĩ đã loại bỏ khoảng một nửa khối u, giúp em đứng thẳng trở lại và giảm nguy cơ ung thư da trong tương lai.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật cấp cứu thành công, nối liền bàn tay gần như đứt rời do máy dập cốc cho bệnh nhi 22 tháng tuổi. Đây là một ca chấn thương phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa và kỹ thuật vi phẫu tinh xảo.
Chiều 17/6, bác sĩ chuyên khoa II Trương Minh Kiển, Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau cho biết, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực-Chống độc của đơn vị vừa điều trị thành công, cứu sống một bệnh nhi 14 tuổi bị sốc phản vệ độ III hết sức nguy kịch sau khi bị ong vò vẽ tấn công.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện một trường hợp mắc bệnh xơ hóa cốt hóa tiến triển hay còn gọi là hội chứng người hóa đá ở bệnh nhi nữ 12 tuổi, một trong những bệnh lý di truyền hiếm gặp nhất thế giới.
Từ những cơn sốt kéo dài hơn 2 tháng kèm đau nhức chân, bé trai 11 tuổi ở Lai Châu được xác định mắc nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng và viêm xương tủy xương đùi. Vi khuẩn có độc lực mạnh đã phá hủy nghiêm trọng cấu trúc xương, buộc các bác sĩ phải phẫu thuật khẩn cấp để bảo tồn chân cho bệnh nhi.
Chỉ trong vài phút sau vụ tai nạn giao thông với xe container, nữ sinh 17 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tình trạng sốc nặng, đa chấn thương nguy kịch. Từ Bệnh viện Nhi đồng thành phố, quy trình báo động đỏ liên viện lập tức được kích hoạt.
Các bác sĩ Khoa răng hàm mặt (Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi H.T.H (7 tuổi, ở phường Phúc Thuận, Thái Nguyên) mắc khối u răng kích thước lớn vùng hàm trên trái, giúp bảo tồn chức năng thị giác, thần kinh vùng mặt và phục hồi thẩm mỹ cho cháu.
Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình thiện nguyện thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.
Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Bệnh viện Chợ Rẫy đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhi đang điều trị và các em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Ngày 29/5, trong khuôn viên Bệnh viện Nhân dân Gia Định vang lên những tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. Các em đang tham gia trải nghiệm những hoạt động đầy yêu thương mà bệnh viện tổ chức dành cho các bệnh nhi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Mỗi ca ghép gan là một cuộc chạy đua sinh tử. Với cột mốc 100 ca ghép gan trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương không chỉ ghi dấu thành tựu y khoa mà còn viết tiếp hàng trăm câu chuyện hồi sinh từ những lá gan hiến tặng.
Bị chìm dưới nước nhiều phút, bé trai 12 tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng và từng ngừng tuần hoàn do thiếu oxy kéo dài. Nhờ được sơ cứu kịp thời và hồi sức tích cực chuyên sâu, bệnh nhi đã may mắn qua cơn nguy kịch mà không để lại di chứng thần kinh.
Chiều 22/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 nhân Tháng hành động vì trẻ em và Tết Thiếu nhi 1/6.
Chiều 21/5, Bác sĩ chuyên khoa II, Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau Trương Minh Kiển, cho biết đơn vị vừa kịp thời cứu sống một bé trai bị rắn độc cắn nhập viện trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, đã ngưng thở.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa phẫu thuật thành công cho 4 bệnh nhi mắc dị tật động mạch vành trái xuất phát bất thường từ động mạch phổi (ALCAPA), một bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa cấp cứu thành công trường hợp xoắn tinh hoàn nguy kịch ở bé trai 14 tuổi sau gần bảy giờ trì hoãn nhập viện vì tâm lý e ngại.
Bé trai Tráng Tuấn K. (5 tuổi) nhưng chỉ nặng 8kg, ngực nhô ra như ức gà, tím tái, thở dốc, trái tim phình to chiếm 2/3 lồng ngực khiến các bác sĩ sửng sốt không hiểu điều kỳ diệu nào giúp em sống sót sau nhiều năm suy tim nặng. Một cuộc chạy đua sinh tử kéo dài chưa đầy 24 giờ đã được triển khai để giành lại sự sống cho em.
Bé gái 22 tháng tuổi (Ninh Bình) bị chó cắn gây tổn thương nghiêm trọng vùng hàm mặt, vết thương chảy máu nhiều khiến bé phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp đã được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xử trí kịp thời.
13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghi nhận số ca mắc tay-chân-miệng tăng cao trong những ngày đầu hè với nhiều diễn biến phức tạp, có trẻ đe doạ biến chứng thần kinh và tim mạch.
“Con không thể nằm ngửa để thở, phải duy trì sự sống qua ống xông, trong khi đôi mắt bắt đầu lồi ra bất thường”, chị Hương, mẹ của bệnh nhi nhớ lại ngày tháng khủng hoảng ngay khi con mới chào đời.
Số trẻ em đến khám vì bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Bạch Mai, tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Chuyên gia cảnh báo cha mẹ cần phải quan tâm, lưu ý đến những dấu hiệu ở trẻ để có phương án xử trí kịp thời.
Ca cấp cứu nguy kịch tưởng chừng không qua khỏi đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình nỗ lực thực hiện thành công, giúp giành lại sự sống cho một bệnh nhi mới 15 tháng tuổi.
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng khi số ca mắc tăng cao trong những tháng đầu năm 2026.
Ngày 21/3, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, hai bệnh nhi H.Q.N (7 tuổi) và H.Q.B (11 tuổi), trú tại xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng, đã hồi phục sức khỏe, vui chơi bình thường và được xuất viện sau thời gian điều trị.
“Siêu vi khuẩn” tụ cầu vàng kháng thuốc đã tấn công hàng loạt cơ quan gây viêm phổi, tổn thương não và hở van tim nặng nữ sinh 16 tuổi.