Cứu sống thiếu niên liệt toàn thân vì căn bệnh hiếm gặp
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh vừa chẩn đoán và điều trị thành công ca bệnh liệt chu kỳ do hạ kali máu nặng trên bệnh nhi 15 tuổi, đây là bệnh lý có tần suất chỉ 1/100.000 người.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#sức khỏe
Có 180 kết quả
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh vừa chẩn đoán và điều trị thành công ca bệnh liệt chu kỳ do hạ kali máu nặng trên bệnh nhi 15 tuổi, đây là bệnh lý có tần suất chỉ 1/100.000 người.
Các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng cho lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc toàn dân, đánh dấu bước ngoặt lịch sử đối với ngành y tế Thành phố.
Ngày 14/4, bác sĩ Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết: Đơn vị vừa tiếp nhận thành công việc chuyển giao kỹ thuật lấy, ghép thận ca đầu tiên từ người hiến sống. Đây là một dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện.
Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngày 25/12/2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng Cục Quân y danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Một bệnh nhân trẻ với hành trình hơn hai mươi năm mang theo căn bệnh chưa có lời giải, nhiều lần điều trị nhưng không tìm được nguyên nhân, cuối cùng đã được chẩn đoán đúng và kiểm soát hiệu quả tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Ngày 9/4, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển (1961-2026), Viện Dược liệu đã khẳng định là đơn vị đầu ngành trong nghiên cứu, phát triển dược liệu, sản phẩm từ dược liệu và y dược học cổ truyền...
Nhấn mạnh vai trò của chăm sóc sức khỏe ban đầu và thay đổi tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam Phạm Thanh Bình cho rằng, chỉ khi mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe, Việt Nam mới có thể kiểm soát hiệu quả "gánh nặng kép" về bệnh tật và hướng tới phát triển bền vững.
Một sức khỏe tốt không chỉ là không có bệnh tật mà còn là trạng thái cân bằng về thể chất, tinh thần. Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường ngày càng ô nhiễm, không khí suy giảm chất lượng, nguồn thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, sức khỏe con người đang chịu tác động trực tiếp và lâu dài.
Theo Tiến sĩ, bác sĩ Quách Thị Hà Giang – Trưởng Khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương, quan hệ tình dục không an toàn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có bệnh giang mai. Cả nam và nữ đều có nguy cơ mắc bệnh nếu không được bảo vệ.
Các nhà khoa học Bỉ vừa phát hiện một loại vi khuẩn tồn tại tự nhiên trong vùng mũi-họng có khả năng giúp cơ thể chống lại hội chứng hậu Covid-19 kéo dài, đồng thời góp phần giảm nguy cơ diễn tiến nặng của bệnh cúm.
Sáng 5/4, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày sức khỏe toàn dân (7/4) với quy mô đồng bộ và lan tỏa thông điệp xuyên suốt: “Chủ động phòng bệnh-Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.
Giữ gìn sức khỏe là yếu tố nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững. Việc duy trì lối sống lành mạnh, chủ động phòng bệnh và chăm sóc bản thân hằng ngày có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe mỗi cá nhân và cộng đồng.
Tiêm vaccine đủ liều, đúng lịch sẽ giúp 85% đến 95% người được tiêm không mắc bệnh hoặc hạn chế mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bại liệt, sởi, đậu mùa... Tuy nhiên, để đạt được sự miễn dịch tại cộng đồng, người dân thực hiện nghiêm việc tuổi tiêm vaccine đủ liều, đúng lịch theo quy định của ngành y tế.
Những năm gần đây, lĩnh vực ghép gan tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận bước phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong ứng dụng kỹ thuật cao, góp phần cứu sống nhiều người bệnh nặng.
Trước áp lực cộng hưởng từ giá xăng dầu tăng cao và nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm (điển hình là dịch não mô cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp), bài toán ổn định thị trường dược phẩm đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Sáng 28/3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2026). Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố quy định nghiêm cấm mẫu giáo áp dụng chương trình tiểu học trước thời hạn, đồng thời hạn chế bài tập và thi cử gây áp lực cho học sinh.
Sáng 27/3, tại khu đô thị Phú Cường, phường Rạch Giá, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026.
Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Sáng 22/3, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Công an tỉnh... phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc", Tháng thể thao cho mọi người và tổ chức Giải Việt dã lần thứ 30 - Cúp Xi-măng Long Sơn.
Sáng 22/3, tại Quảng trường Thành Sen, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức “Ngày chạy Olympic: Vì sức khỏe toàn dân-Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 với sự tham gia của hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ Công an, đoàn viên, thanh niên, nhân dân trên địa bàn.
Sáng 22/3, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức "Ngày chạy Olympic: Vì sức khỏe toàn dân-Vì an ninh Tổ quốc" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2026. Đến dự có đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
Sáng 22/3, thành phố biển Đà Nẵng bùng nổ sức sống trong Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và vì an ninh Tổ quốc. Sự kiện thu hút hơn 38.000 người tham gia, thiết thực hướng tới phong trào: Rèn luyện thân thể – Bảo vệ Tổ quốc và kiến thiết đất nước.
Ngày 21/3, Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (24/3/1976-24/3/2026) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.
Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026, ngày 20/3, tại xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp, Ban Thường vụ Xã đoàn phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình trao máy lọc nước và quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Trước áp lực quá tải tại các cơ sở y tế lớn, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai tính năng xác nhận bảo hiểm y tế ngay từ khâu đặt khám trên ứng dụng UMC Care giúp người bệnh chủ động hơn trong quá trình thăm khám.
Việc bổ sung nhiều một loại vi chất, hoặc không có sự phối hợp trong việc bổ sung đồng thời các vi chất với liều lượng phù hợp sẽ không tạo ra hiệu quả trong hỗ trợ.
Chiều 18/3, Bệnh viện đa khoa Đức Giang tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân năm 2026 và công bố tài trợ của Chính phủ Ireland nhằm nhân rộng mô hình “Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” của Bệnh viện đa khoa Đức Giang ra các nước Đông Nam Á.
Bệnh lao vẫn là một trong những thách thức lớn đối với y tế công cộng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc chủ động sàng lọc bệnh lao tại cộng đồng đang được triển khai như một giải pháp quan trọng nhằm phát hiện sớm ca bệnh, điều trị kịp thời và từng bước cắt đứt chuỗi lây nhiễm bệnh lao trong tương lai.