Chạy đua với thời gian giữ đôi mắt cho bệnh nhi

“Con không thể nằm ngửa để thở, phải duy trì sự sống qua ống xông, trong khi đôi mắt bắt đầu lồi ra bất thường”, chị Hương, mẹ của bệnh nhi nhớ lại ngày tháng khủng hoảng ngay khi con mới chào đời. 

Bệnh nhi đang bình phục sau phẫu thuật.
Bệnh nhi đang bình phục sau phẫu thuật.

Em bé là trường hợp sinh non ở tháng thứ 7, mang trong mình nhiều bệnh lý nền phức tạp như suy hô hấp, glaucoma bẩm sinh, hội chứng Stickler và thiểu sản xương hàm dưới. Do tình trạng đặc biệt, em không thể tự thở khi nằm ngửa mà phải phụ thuộc vào máy hỗ trợ. Việc ăn uống cũng hoàn toàn qua ống, không thể tự bú hay nuốt như những trẻ bình thường. Mỗi lần tập ăn đều là một thử thách khi em có thể tím tái do không tự thở được.

Nhưng nỗi đau xót lớn nhất của cha mẹ chính là khi chứng kiến căn bệnh tăng nhãn áp đang âm thầm đánh cắp tương lai của con.

z7721701791754-de85008ad8476fa55ff33b719051a395.jpg
Căn bệnh tăng nhãn áp đang âm thầm đánh cắp tương lai của con.

Sau quá trình tìm hiểu và thăm khám nhiều nơi, gia đình đã quyết định lựa chọn Bệnh viện Mắt Đông Đô, với mong muốn tìm được phương án điều trị sớm và phù hợp nhất cho con.

Ban đầu, khi nhận được chẩn đoán, gia đình hoàn toàn bỡ ngỡ. “Chúng tôi chưa từng nghe đến căn bệnh này. Khi tìm hiểu, mới biết nó có thể cướp đi thị lực của con bất cứ lúc nào”, mẹ bệnh nhi cho biết. Không chỉ vậy, tình trạng mắt lồi khiến gia đình từng lo ngại nguy cơ liên quan đến u võng mạc.

Vượt qua hành trình dài đầy âu lo, gia đình đã tìm đến Bệnh viện Đông Đô. Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đông Đô cho biết, bệnh nhi mắc nhiều bệnh lý phức tạp, đòi hỏi phải lên phương án phẫu thuật chi tiết.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sức khỏe rất non nớt do sinh thiếu tháng. Ngay từ giai đoạn mới chào đời, con đã phải đối mặt với hội chứng suy hô hấp cấp, dẫn đến những cơn ngưng thở sinh lý kéo dài – một thách thức rất lớn đối với bất kỳ kíp điều trị nào.

Dù đã đi qua nhiều bệnh viện và bị từ chối do tính chất nguy hiểm của bệnh lý bẩm sinh, nhưng với ưu thế là một Bệnh viện Đa khoa, các bác sĩ Bệnh viện Đông Đô đã thực hiện hội chẩn liên chuyên khoa sâu. Kíp gây mê hồi sức cùng đội ngũ bác sĩ ngoại khoa đã xây dựng một phương án an toàn nhất, quyết tâm dành lại sự sống cho con bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu thương. Khoảnh khắc bác sĩ bước ra thông báo con đã qua cơn nguy kịch, những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi.

anh-6.png
Bệnh nhi sau phẫu thuật xử lý bệnh lý về mắt.

Đó không chỉ là niềm vui riêng của gia đình bé, mà còn lan tỏa sang cả gia đình bé Trần Minh Đăng - một “chiến binh” khác vừa trải qua ca phẫu thuật giải áp khi đường kính giác mạc đã giãn rộng tới 14,5mm. Nhìn con tỉnh dậy với đôi mắt dịu lại, không còn đau nhức, những người làm cha mẹ mới thực sự tin rằng phép màu đã hiện hữu.

Chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc ấy, Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đông Đô cùng các cộng sự luôn trăn trở về việc nâng cao nhận thức cộng đồng.

Bác sĩ Thủy cho biết, glaucoma bẩm sinh là sự bất thường trong quá trình phát triển mắt khiến thủy dịch không thể lưu thông, gây tăng nhãn áp và giãn nở nhãn cầu. Đây là hiện tượng mà dân gian thường gọi là "mắt trâu".

Theo chuyên gia này, cha mẹ đừng nhầm lẫn một đôi mắt to tròn, long lanh là vẻ đẹp thiên phú. Nếu mắt trẻ to bất thường kèm biểu hiện lờ đờ, đó có thể là dấu hiệu của tổn thương nhãn cầu nghiêm trọng.

Cha mẹ cần đặc biệt lưu tâm nếu trẻ có các biểu hiện sau: Chảy nước mắt thường xuyên: Trẻ chảy nước mắt ngay cả khi không khóc (rất dễ bị nhầm lẫn với tắc lệ đạo); trẻ nheo mắt, quay đầu lẩn tránh hoặc chúi đầu vào lòng mẹ khi gặp ánh sáng; trẻ hay nháy mắt hoặc nhắm nghiền mắt bất thường.

Các dấu hiệu nguy hiểm bố mẹ cần đưa con đi khám ngay là mắt to bất thường. Thông thường đường kính giác mạc ở trẻ sơ sinh thường khoảng 10-10,5mm. Nếu chỉ số này hơn 12mm trong năm đầu đời, đây là "báo động đỏ". Trẻ đục giác mạc, mắt có màu trắng đục hoặc xanh lơ, xuất hiện các đường rạn nứt (đứt gãy màng Descemet).

"Đối với trẻ sinh non hoặc có bệnh lý bẩm sinh, việc thăm khám định kỳ là chìa khóa để không bỏ lỡ 'giai đoạn vàng' điều trị", bác sĩ Thủy khuyến cáo.

Có thể bạn quan tâm