Các tỉnh phía bắc bội thu vụ lúa mùa

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn T.Ư, hôm nay (1-11) các tỉnh miền bắc duy trì trạng thái ít mưa, xuất hiện nắng nhiều hơn, sáng sớm có nơi có sương mù, nhiệt độ tăng hơn khoảng 1 độ C, ở mức 29 đến 320C. Hiện nay những đợt nhiễu động gió đông đã bắt đầu suy yếu, do vậy tình hình thời tiết miền trung đang có dấu hiệu tốt dần lên.

Trên biển, lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu dần với trường gió đông đến đông nam trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và trường gió đông bắc đến đông có cường độ trung bình trên khu vực Biển Đông. Do vậy, những khu vực này có mưa rào và dông vài nơi.

* Đẩy mạnh khai thác nuôi trồng thủy, hải sản

Theo Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2014, tổng kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đạt 505 triệu USD, giảm khoảng 4% so với năm 2013. Do mùa khai thác cá ngừ chính của Việt Nam đã kết thúc nên sản lượng khai thác sẽ giảm. Từ nay đến cuối năm, các DN sẽ phải tăng cường nhập khẩu nguyên liệu từ các nước để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Hiện, giá tôm sú và tôm thẻ chân trắng các loại ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đồng loạt tăng giá khoảng năm đến bảy nghìn đồng/kg và tiếp tục tăng. Cụ thể, loại tôm sú cỡ 40 con/kg được bán với giá 175 đến 185 nghìn đồng/kg, tôm sú loại 30 con/kg có giá 205 đến 215 nghìn đồng/kg; tôm thẻ chân trắng loại 60 con/kg có giá 130 đến 140 nghìn đồng/kg, tôm thẻ chân trắng loại 100 con/kg cũng được bán với giá 100 đến 110 nghìn đồng/kg.

Tính đến cuối tháng 10, ngư dân tỉnh Phú Yên chỉ khai thác được 3.410 tấn cá ngừ đại dương, giảm 18,8% so cùng kỳ năm ngoái. Mùa khai thác cá ngừ đại dương năm nay, ngư dân Phú Yên có duy nhất một đợt trúng mùa từ tháng 4 đến tháng 5 với 70% số tàu cập bến đạt sản lượng mỗi tàu từ 1,5 tấn đến 3 tấn/chuyến. Những tháng còn lại đều đạt sản lượng thấp.

Ngày 31-10, tại TP Nam Định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ lúa mùa năm 2014, triển khai kế hoạch vụ đông xuân 2014 - 2015 ở các tỉnh phía bắc. Vụ sản xuất vừa qua, toàn miền bắc cấy gần 1.125 nghìn ha lúa, năng suất trung bình gần 52 tạ/ha, cao hơn vụ mùa năm trước 2,3 tạ/ha; sản lượng ước đạt 5,843 triệu tấn, tăng hơn 264 nghìn tấn so với vụ lúa năm trước. Cũng trong vụ lúa vừa qua, có 17 địa phương xây dựng 700 mô hình cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích khoảng 27.500 ha.

Vụ mùa năm nay, tỉnh Hải Dương có 24 vùng lúa chất lượng cao quy mô từ 50 ha trở lên, với tổng diện tích hơn 1.300 ha, tăng 124 ha so với vụ mùa năm 2013. Các vùng lúa chất lượng cao tại các huyện Thanh Miện, Bình Giang, Ninh Giang, Cẩm Giàng năng suất ước đạt hơn 58 tạ/ha, cao hơn so với các vùng sản xuất đại trà hai đến ba tạ/ha. Tỉnh Quảng Nam đã gieo cấy hơn 40 nghìn ha lúa đông xuân với cơ cấu giống lúa chủ lực gồm TBR45, OM4900, lúa lai Xuyên Hương 178, Nhị ưu 838...

Hiện nay, các tỉnh phía nam đã xuống giống được gần 180 nghìn ha lúa vụ đông xuân 2014 - 2015. Diện tích còn lại sẽ được gieo sạ tập trung vào tháng 11 và 12-2014. Vụ đông xuân này, theo kế hoạch, các tỉnh phía nam sẽ cấy hơn 1,6 triệu ha lúa, trong đó riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long cấy khoảng 1,5 triệu ha. Tỉnh Tây Ninh quyết định chuyển gần 240 đất lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện 98 công trình, dự án của địa phương. Trong đó, 25 dự án do doanh nghiệp tư nhân và hộ gia đình thực hiện, số còn lại thuộc các công trình, dự án công cộng phục vụ phúc lợi của địa phương.

Ngày 31-10, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức cuộc diễn tập phương án cứu hộ cứu nạn, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân vùng hạ du, các công trình thủy điện, thủy lợi có tình huống xấu do mưa lũ, bão. Cùng ngày, UBND tỉnh đã quyết định chi ngân sách nhà nước gần 42 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi khi trên địa bàn. Trong đó, nâng cấp hệ thống tiêu úng Dương Thanh Mậu (huyện Phú Vang) hơn 24,3 tỷ đồng và xây dựng hệ thống đê nội đồng kết hợp giao thông Phong Bình - Phong Chương - Điền Hòa - Điền Lộc (huyện Phong Điền) hơn 17,4 tỷ đồng và thực hiện trong ba năm.

Năm 2020, có 2,4 triệu ha rừng đặc dụng Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu đến năm 2020 đưa diện tích hệ thống rừng đặc dụng hiện có từ 2,2 triệu ha lên 2,4 triệu ha, bao gồm 176 khu: 34 Vườn quốc gia, 58 Khu bảo tồn thiên nhiên, 14 Khu bảo tồn loài/sinh cảnh, 61 Khu bảo vệ cảnh quan và các Khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học.

Mục tiêu của quy hoạch là bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, giá trị cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các loài sinh vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trong hệ thống rừng đặc dụng.

PV

Có thể bạn quan tâm