Tổ An toàn đường cất-hạ cánh đã buộc phải tạm dừng khai thác các tàu bay cất cánh tại Nội Bài.
Theo đó, chuyến bay VN414 của hãng hàng không Vietnam Airlines, chặng bay Hà Nội-Incheon (Hàn Quốc), bay bằng tàu bay Airbus A350, số đăng ký VNA898, cất cánh tại đường băng 11R lúc 10 giờ 36 phút (giờ địa phương), ngay sau khi cất cánh khoảng 2 phút (10 giờ 38 phút), tổ lái báo cáo đã quan sát thấy 1 chiếc diều thả gần khu vực sân bay.
Sau đó, vào lúc 10 giờ 40 phút, chuyến bay VJC425 của hãng hàng không Vietjet, chặng bay Hà Nội-Pleiku (Gia Lai), bay bằng tàu bay Airbus A321, số đăng ký VN-A539, cất cánh tại đường băng 11R, Trung tâm Tiếp cận - Tại sân Nội Bài khai thác thông tin và tổ bay báo cáo ngay khi cất cánh đã phát hiện có thấy 1 chiếc diều tại hướng 11 giờ, không rõ kích thước, màu sắc.
Ngay sau khi nhận thông tin từ tổ bay, Trung tâm Tiếp cận - Tại sân Nội Bài đã xác nhận lại thông tin với tổ bay và hiệp đồng thông báo cho Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài. Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài đã báo cáo tình hình cho Tổ trưởng Tổ An toàn đường cất-hạ cánh, Cảng vụ miền Bắc, bộ phận khẩn nguy sân bay và tạm thời chưa cho tàu bay cất cánh.
Lúc 11 giờ 12 phút, bộ phận khẩn nguy sân bay báo lại Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài, khu vực hướng cất cánh đầu 11R/L không có diều (Đài Kiểm soát không lưu cũng đã hỏi tổ lái chuyến bay VN244 hạ cánh lúc 11 giờ 11 phút quan sát khu vực cất cánh và tổ bay thông báo không có diều ở khu vực này). Sau đó, tàu bay đã cất cánh trở lại lúc 11 giờ 16 phút.
Như vậy, sự cố phát hiện diều tại Nội Bài trưa 7/6 đã khiến 7 chuyến bay bị ảnh hưởng; trong đó, có 2 chuyến bay đã nổ máy chờ trong sân đỗ và 5 chuyến đã chuẩn bị khởi hành phải dừng chờ, gồm 1 chuyến chờ trên đường cất-hạ cánh 11R và 4 chuyến chờ trên đường lăn; chuyến bay VJC997 phải chờ trên đường cất-hạ cánh 11R khoảng 25 phút, sau đó cất cánh lúc 11 giờ 16 phút do có các tàu bay hạ cánh.