Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước
Sáng 6/6, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026 và lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2026).
Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới các đại biểu tham dự hội nghị, đặc biệt là gần 17 triệu người cao tuổi trên cả nước.
Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Người cao tuổi Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi. Xác định người cao tuổi là nguồn lực, là động lực quan trọng của đất nước, là trụ cột tinh thần lan tỏa giá trị đạo đức, phẩm chất và văn hóa tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng, trong mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Chính phủ sẽ đẩy mạnh hơn nữa trong việc chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa, hoàn thiện cơ chế chính sách và tổ chức triển khai hiệu quả các chiến lược, chương trình, đề án người cao tuổi, bảo đảm rõ mục tiêu và có đầy đủ các nguồn lực, cơ chế phối hợp chặt chẽ.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị cần đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái "kinh tế bạc" tại Việt Nam; phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp xã hội già hóa dân số. Đồng thời, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, bản lĩnh, kinh nghiệm, trí tuệ tham gia vào lao động sản xuất kinh doanh, truyền nghề, tư vấn và cống hiến để góp phần tạo nên hệ sinh thái "kinh tế bạc" hiệu quả và đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới...
Giá vàng giảm sâu, giá bạc lao dốc
Trong phiên giao dịch hôm nay (6/6), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước giảm mạnh phiên thứ 6 liên tiếp. Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 6/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 146,2-150,2 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 146 triệu đồng/lượng, bán ra 150 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 6/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 146,2 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.328 USD/ounce. Giá vàng thế giới hôm nay sụt giảm mạnh, xuống mức thấp nhất 2 tháng trở lại đây.
Trong khi đó, các doanh nghiệp cũng điều chỉnh giảm giá bạc ở cả 2 chiều mua-bán. Tại thời điểm 11 giờ sáng 6/6, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 2.193.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.223.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến cuối giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá bạc điều chỉnh giảm mạnh so phiên hôm qua, giao dịch quanh mốc 67,72 USD/ounce, giảm 8,19% so phiên trước đó. Biên độ giao dịch từ 67,45-74,26 USD/ounce.
Học sinh Việt Nam đạt nhiều huy chương, bằng khen Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương 2026
Ngày 6/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin kết quả chính thức của đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương (APMO) lần thứ 38 năm 2026 gồm: 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng và 3 Bằng khen.
Với kết quả này, Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 7 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, sau Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả nổi bật của đội tuyển Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 38 tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo toán học của Việt Nam, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu.
Thành tích này góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ Olympic Toán học quốc tế và tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu toán học trong học sinh cả nước.
Phong Nha-Kẻ Bàng được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới
Ngày 6/6, Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng Phạm Hồng Thái thông tin, UNESCO vừa chính thức công nhận Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, trở thành thành viên của Mạng lưới các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.
Trước đó, ngày 5/6, tại Kỳ họp lần thứ 38 của Hội đồng điều phối quốc tế Chương trình con người và sinh quyển của UNESCO (MAB-ICC) diễn ra tại thành phố Hernandarias, Cộng hòa Paraguay, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị, chính thức được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới thứ 12 của Việt Nam được UNESCO công nhận.
Danh hiệu mới này đánh dấu lần thứ 3 Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế, sau 2 lần được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên ở Đông Nam Á.
Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng có tổng diện tích 515.830ha. Trong đó, vùng lõi 123.326ha, vùng đệm 220.055ha, vùng chuyển tiếp 172.449ha.
Xuất hiện UAV gần Nội Bài, 16 chuyến bay bị ảnh hưởng
Theo Cảng vụ Hàng không miền bắc, vào lúc 10 giờ 11 phút, chuyến bay VJ1773 cất cánh từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, thực hiện hành trình Hà Nội-Cam Ranh. Khi đang ở độ cao khoảng 4.700 feet, cách sân bay khoảng 8km, tổ bay đã phát hiện một thiết bị bay không người lái (UAV) bay ngược hướng với tàu bay.
Ngay lập tức, tổ bay đã báo cáo thông tin về Đài chỉ huy. Trước tình huống đó, Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài đã tạm dừng cất cánh đối với các tàu bay chờ cất cánh lúc 10 giờ 15 phút.
Đến 11 giờ 13 phút, khi xác định UAV không còn xuất hiện trong khu vực, hoạt động khai thác tại sân bay Nội Bài mới được khôi phục trở lại bình thường.
Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phối hợp Công an địa phương rà soát để xác minh nguồn gốc, đối tượng điều khiển thiết bị bay và xử lý đúng quy định của pháp luật.
Ấn Độ bắt đầu triển khai nhiên liệu E85
Ngày 5/6, Ấn Độ chính thức mở bán nhiên liệu E85. Việc mở bán chính thức nhiên liệu E85 tại cửa hàng Pusa Road của Indian Oil đánh dấu sự khởi đầu của việc triển khai thương mại loại nhiên liệu có hàm lượng ethanol cao này.
Bộ trưởng Dầu khí và Khí đốt Ấn Độ cho biết thêm: Tỷ lệ pha trộn ethanol đã tăng từ 1,53% năm 2014 lên 20% hiện nay, đạt mục tiêu sớm hơn 5 năm so với kế hoạch.
Theo cơ quan chức năng của quốc gia này, E85 là nhiên liệu pha trộn có hàm lượng ethanol cao, bao gồm 80-85% ethanol và 14-19% xăng, được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các loại xe chạy nhiên liệu linh hoạt.