Các điểm vui chơi, mua sắm và các bến xe ở Hà Nội đều quá tải

Công ty đã phải huy động thêm nhiều bàn bán vé tại cửa vào, nhưng do lượng người đến tham quan quá đông, nên mọi người vẫn phải xếp hàng dài để mua vé. Trong khuôn viên, khách đi tham quan đông kín đường đi. Các điểm trưng bày thú, điểm vui chơi cho trẻ em đều chật cứng người xem, người chơi. Tại các điểm tham quan khác như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vườn Bách thảo, hồ Tây, hồ Gươm, công viên nước hồ Tây... những ngày qua cũng đón một lượng khách tăng đột biến. Công viên Thiên đường Bảo Sơn (huyện Hoài Ðức) cũng đông không kém vì công viên vừa khai trương hai khu tham quan hấp dẫn là thế giới đại dương thu nhỏ và vườn thú hoang dã, lượng khách đến tham quan công viên dịp này đông hơn rất nhiều so với ngày thường. Lượng khách đến mua sắm tại các điểm mua sắm lớn ở Hà Nội như Metro, Big C, hệ thống siêu thị Fivimart, trung tâm thương mại Vincom, Tràng Tiền Plaza, Parkson... đều tăng cao, hàng hóa tiêu thụ mạnh. Siêu thị Big C trung bình mỗi ngày đón khoảng 70.000-80.000 khách vào tham quan, mua sắm, tăng gấp ba lần so với ngày thường.

Tuy nhiên, do lượng người đến tham quan, mua sắm quá đông, dẫn đến tình trạng quá tải hạ tầng, dịch vụ. Các bãi trông giữ xe máy chung quanh các siêu thị, trung tâm thương mại, công viên đều "tranh thủ" chặt chém khách gửi xe, với giá mười nghìn đồng/xe. Mọi người đều biết là đắt, nhưng chẳng có chỗ nào khác, nên đành chấp nhận gửi. Giá các mặt hàng như đồ ăn, nước uống, đồ chơi cho trẻ em cũng tăng cao so với ngày thường, làm nhiều khách hàng bức xúc. Siêu thị Co.opmart trên đường Trần Phú (Hà Ðông) vừa mới khai trương, với nhiều chương trình khuyến mãi, tặng quà hấp dẫn, cho nên thu hút khá đông người đến tham quan, mua sắm, dẫn đến tình trạng quá tải, nhiều khách hàng phải về không vì không lựa chọn được hàng và thanh toán rất chậm.

* Sau kỳ nghỉ lễ, chiều 3-5, ngày cuối của đợt nghỉ lễ, dòng người từ các tỉnh, thành phố lại bắt đầu đổ dồn lên Hà Nội, khiến mật độ giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ vào Thủ đô đông hẳn lên, một số tuyến đường như Kim Mã, Mai Ðộng, Giải Phóng, Trường Chinh... xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ. So với hôm đầu đợt nghỉ, các bến xe khách có phần bớt "nóng" hơn chút ít, nhưng tình trạng quá tải vẫn xảy ra. Tại bến xe khách phía nam, khu vực cổng vào lúc nào cũng trong tình trạng tắc nghẽn vì lượng xe về bến quá lớn. Thêm vào đó nhiều xe ta-xi, xe ôm đứng đón khách bừa bãi, chiếm cả lối vào bến, khiến tình trạng tắc nghẽn càng nghiêm trọng. Nhiều xe đã trả khách ngay ở cổng bến. Bến xe Mỹ Ðình cũng không tránh khỏi tình trạng quá tải, lộn xộn. Ðoạn đường Phạm Hùng trước cổng bến xe này lúc nào cũng kẹt cứng các phương tiện giao thông. Các xí nghiệp xe buýt đều tăng cường thêm xe buýt các tuyến từ các bến xe khách liên tỉnh vào trung tâm thành phố, nhưng do lượng hành khách đi xe quá đông, mật độ giao thông trên các đường phố đông đúc, nên nhiều khách mất cả tiếng để bắt xe buýt, nhưng vẫn không lên được xe, đành phải đi xe máy ôm. Tại đầu đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đoạn đường Giải Phóng trước cổng bến xe Nước Ngầm, để tránh tắc nghẽn, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã bố trí lực lượng cắm chốt ở đây để điều tiết giao thông, nên không xảy ra tình trạng tắc nghẽn như ngày 30-4. Trung tá Nguyễn Văn Hoàn, Tổ trưởng Tổ công tác tại nút giao thông Pháp Vân (thuộc đội CSGT số 4, Công an thành phố Hà Nội) cho biết: Tổ đã huy động 14 cán bộ, chiến sĩ bố trí tại nhiều điểm trên toàn tuyến để điều tiết phương tiện. Dù lượng phương tiện có tăng gấp đôi ngày thường, nhưng tình trạng tắc nghẽn đã không xảy ra.

Có thể bạn quan tâm