Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà và chúc tết các hộ gia đình nghèo. (Ảnh: Báo Công an nhân dân)

Bộ trưởng Tô Lâm thăm và tặng quà tết người dân nghèo ở Tây Ninh

Ngày 22/1, tại Tây Ninh, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đến thăm, tặng quà và chúc Tết các hộ gia đình nghèo, đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh; đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng tham dự.
Bộ trưởng, Đại tướng Tô Lâm thăm không gian học tập của học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pa Tần.

Bộ Công an tặng nhà bán trú cho học sinh Lai Châu

Chiều 6/1, tại xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) Bộ Công an phối hợp tỉnh Lai Châu tổ chức lễ khánh thành và trao tặng công trình liên hợp nhà ở, nhà ăn, nhà phụ trợ, phòng máy vi tính, thư viện cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Pa Tần. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và phát biểu tại buổi lễ.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa trao Quyết định thành lập Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam cho Thứ trưởng Lương Tam Quang, Trưởng Ban Vận động thành lập Hiệp hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam

Chiều 15/12, tại Hà Nội, Đại hội thành lập Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra nhằm phát triển phong trào tập luyện, thi đấu các môn thể thao trong công an nhân dân, để rèn luyện sức khỏe, ý chí, phẩm chất đạo đức, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu; đồng thời phát triển và nâng cao thành tích, vị thế của thể thao Công an nhân dân nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trên đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.  
Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Giữ vững lòng dân và xây dựng 'thế trận lòng dân' trong bảo vệ Tổ quốc - Từ lịch sử đến hiện tại và bài học kinh nghiệm" (Ảnh: VGP/PL)

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Giữ vững lòng dân và xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ Tổ quốc

Chiều 1/12, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Giữ vững lòng dân và xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ Tổ quốc - Từ lịch sử đến hiện tại và bài học kinh nghiệm”.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Không phải mang theo giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe nếu đã được tích hợp vào thẻ căn cước

Theo dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đối với giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe, chứng nhận kiểm định, chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, trong trường hợp thông tin của các loại giấy tờ nào đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử, thẻ căn cước theo quy định thì không phải mang theo.
Bộ trưởng Tô Lâm hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ Italia. Ảnh: bocongan.gov.vn

Việt Nam và Italia tăng cường hợp tác tư pháp

Nhận lời mời của Bộ trưởng Nội vụ Italia Matteo Piantedosi, Ðoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an, do Ðại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn, đã sang thăm và làm việc tại Italia từ ngày 17 đến 19/7. Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Tô Lâm đã hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Tư pháp Italia.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đại tướng Tô Lâm phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông.

Cần cơ chế đặc thù để giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất, rừng tại Tây Nguyên

Chiều 20/9, Đoàn Kiểm tra số 04 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Đại tướng Tô Lâm làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông. 
Bộ trưởng Tô Lâm trong phiên trả lời chất vấn sáng 10/8. (Ảnh: Cổng thông tin Quốc hội)

Điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp làm lộ lọt, rao bán dữ liệu cá nhân

Tại phiên trả lời chất vấn sáng 10/8, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, thực trạng của lộ lọt dữ liệu cá nhân trên quốc tế cũng như Việt Nam là đáng báo động, trong khi hành lang pháp lý về vấn đề này chưa hoàn thiện, ý thức cá nhân người dân về bảo vệ thông tin cá nhân chưa cao.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Montreuil, Pháp.

Bộ trưởng Tô Lâm đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Montreuil, Pháp

Ngày 5/11, Bộ Công an cho biết, trong thời gian công tác tại Pháp, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu tưởng niệm Hồ Chủ tịch ở thành phố Montreuil, ngoại ô Thủ đô Paris, Pháp.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm giải trình, làm rõ một số ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Cảnh sát cơ động. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Trao quyền ngăn chặn phương tiện bay không người lái cho cảnh sát cơ động

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, trong trường hợp các phương tiện bay không người lái trực tiếp tấn công, xâm phạm hoặc đe dọa tấn công, xâm phạm các mục tiêu do cảnh sát cơ động bảo vệ, nếu lực lượng trực tiếp bảo vệ không được quyền ngăn chặn mà chờ lực lượng khác đến xử lý thì sẽ gây ra hậu quả về nhiều mặt, nhất là các mục tiêu quan trọng về chính trị, ngoại giao.