Bộ trưởng Tô Lâm tiếp tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam

Chiều 2/6, tại Hà Nội, Đại tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tiếp ngài Shawn Perry Steil, tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam, nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Shawn Perry Steil. (Ảnh: mps.gov.vn)
Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Shawn Perry Steil. (Ảnh: mps.gov.vn)

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, thời gian qua, với vai trò cầu nối tích cực, có hiệu quả của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, quan hệ hợp tác an ninh, thực thi pháp luật giữa Bộ Công an và các cơ quan đối tác Canada, như Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), Cơ quan Biên mậu Canada (CBSA),... đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực về chia sẻ thông điệp cấp cao; hợp tác phòng, chống tội phạm và đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực.

Để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam-Canada nói chung và quan hệ hợp tác chuyên ngành an ninh, thực thi pháp luật nói riêng tương xứng với quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, ngài Đại sứ quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh công cộng Canada, RCMP và các kênh hợp tác song phương, đa phương (trong đó có kênh Interpol) nhằm trao đổi thông tin phục vụ công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, điều tra, xử lý các vụ việc cụ thể.

Cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Shawn Perry Steil bày tỏ tin tưởng, thời gian tới, mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Canada sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia…