Lễ trao giải Gian trưng bày xuất sắc tại Hội Báo toàn quốc 2024. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Sôi động, ấn tượng Hội Báo toàn quốc 2024

Sau ba ngày (từ 15-17/3) với nhiều hoạt động sôi nổi và hào hứng, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam-tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân” do Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn cho những người làm báo và đông đảo công chúng, bạn đọc cả nước.
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: THẾ ANH)

Tăng cường phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu

Ngày 6/3, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố; cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn Quân khu đầu Xuân Giáp Thìn năm 2024. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì gặp mặt.
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024. (Ảnh: Quốc Thanh)

Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức và các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị-xã hội; các đồng chí báo cáo viên thành phố về hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, tuyệt đối trung thành, tận tụy với Đảng, với nước, với nhân dân; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, có uy tín của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Trong giai đoạn 2009-2023, với sự phối hợp, vào cuộc của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, Đề án được triển khai thiết thực, đưa lại những kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời, hiệu quả nhu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ, nhân dân ở cơ sở.

Trang bị sách cho xã, phường, thị trấn: Một chủ trương đúng đắn, thiết thực với cơ sở

Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn là một chủ trương hết sức đúng đắn, thể hiện nhận thức và quyết tâm của Đảng, Nhà nước trước yêu cầu nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Sau 15 năm thực hiện (2009-2023), Đề án đã xuất bản và cung cấp cho hơn 10.000 xã, phường, thị trấn cả nước hàng trăm đầu sách, đĩa CD với hàng chục triệu bản in.
Quang cảnh Hội nghị.

Lan tỏa, biến thành tựu đối ngoại thành kết quả phát triển kinh tế-xã hội

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị lan tỏa và tranh thủ được những kết quả đối ngoại quan trọng đã đạt được, biến những thành quả đối ngoại thành kết quả phát triển kinh tế-xã hội; bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
[Ảnh] Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

[Ảnh] Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng 21/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Hải Đăng)

Tạo thế trận lòng dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 20/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 (Hội nghị).
Việt Nam-Australia: Tăng cường sức mạnh mềm dựa trên nền tảng truyền thông hiện đại

Việt Nam-Australia: Tăng cường sức mạnh mềm dựa trên nền tảng truyền thông hiện đại

Ngày 11/12, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Học viện Ngoại giao và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Tăng cường sức mạnh mềm dựa trên nền tảng truyền thông hiện đại". Hội thảo nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia (1973-2023).
Quang cảnh hội thảo.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về biển, đảo góp phần phát triển bền vững

Ngày 5/12, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, thảo luận, làm rõ thực trạng và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế biển trong tình hình mới.
Ông Nguyễn Thế Bảo, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, đại diện cho Vietnam Airlines nhận giải “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam".

Vietnam Airlines được vinh danh “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”

Ngày 27/11, trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ ba năm 2023 với chủ đề: “Văn hóa kinh doanh, dòng chảy phát triển và hội nhập”, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) được vinh danh là “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023.
Người dân xem triển lãm ảnh.

Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” năm 2023

Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” năm 2023 nhằm khẳng định những thành tựu mà Đảng, đất nước đã giành được trong giữ gìn, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; khơi dậy lòng tự hào về cơ đồ, vị thế đất nước; tôn vinh các lực lượng đang ngày đêm giữ gìn và bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.