Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 27/6, tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Đại tướng Phan Văn Giang và đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tại hội nghị (Ảnh: qdnd.vn).
Đại tướng Phan Văn Giang và đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tại hội nghị (Ảnh: qdnd.vn).

Tại buổi tiếp xúc, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn những ý kiến, kiến nghị xác đáng, mang tính cấp thiết, thời sự của các cử tri; đồng thời bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ của thành phố Phổ Yên thời gian gần đây, nhất là trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng. Đồng chí chia sẻ, phân tích sâu hơn một số vấn đề về quan điểm ngoại giao của Việt Nam; trao đổi thêm về quan hệ truyền thống của nước ta với một số nước trên thế giới, nhất là trong vấn đề quân sự, quốc phòng, từ đó, khẳng định sự đúng đắn trong đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Đại tướng Phan Văn Giang thông báo một số nội dung của Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 tại Singapore và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) lần thứ 16 với chủ đề “Đoàn kết vì một nền an ninh hài hòa” vừa diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia mà đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng trực tiếp tham dự.  

Sau buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Phổ Yên, Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách.

*Ngày 27/6, tại Kiên Giang, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an sáu tháng đầu năm 2022, triển khai quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” và triển khai Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5% so với năm 2019 (thời điểm chưa có dịch Covid-19), triệt tiêu điều kiện nảy sinh tội phạm. Trong đó tập trung đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng các điểm du lịch, tuyến giao thông trọng điểm để phạm tội về hình sự, ma túy; triệt phá các đường dây băng, ổ, nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, đánh bạc, “tín dụng đen”, đòi nợ, siết nợ, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản… Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo...

* Ngày 27/6, tại tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010; Kết luận số 25-KL/TW ngày 2/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh ghi nhận các báo cáo tham luận, ý kiến đóng góp của các bộ, ngành Trung ương và địa phương thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, cầu thị, thẳng thắn với cái nhìn toàn diện, đầy đủ, đa dạng về kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và những vấn đề đặt ra.  Đây là những nội dung quan trọng, cần thiết để Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW chắt lọc, tiếp thu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét, ban hành Nghị quyết mới để đẩy mạnh phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ. Đồng chí đánh giá cao kết quả của Tỉnh ủy Quảng Ngãi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị; đồng thời lưu ý tỉnh cần sớm ban hành nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng phát triển mạnh công nghiệp...

* Sáng 27/6, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh, các quận: Hoàn Kiếm, Long Biên, báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cùng với việc đánh giá cao kết quả kỳ họp, cử tri ba quận, huyện kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét kỹ lộ trình tăng học phí để giảm gánh nặng cho người dân; có giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả, bảo đảm đời sống, phát triển sản xuất, kinh doanh; bỏ quy định dành 20% diện tích trong các dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội, thay bằng các dự án tập trung nhằm tránh sự manh mún, phân tán…

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, đồng chí Đinh Tiến Dũng ghi nhận, tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo Quốc hội và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cử tri.

Đồng chí cho biết, một trong những kết quả nổi bật là Quốc hội đã thông qua năm dự án giao thông có ý nghĩa rất lớn, trong đó có Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội. Thành phố đã thực hiện khâu chuẩn bị đầu tư một cách mẫu mực; tới đây, quyết tâm để khâu tổ chức thực hiện cũng phải thật mẫu mực. Trong đó, thành phố sẽ giải phóng toàn tuyến từ 90 đến 120m chiều ngang; đưa đường sắt quốc gia ra khỏi nội đô, chuyển tuyến đường sắt từ Yên Viên đến ga Hà Nội hiện nay thành tuyến đường sắt đô thị hiện đại.