Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường Diên Hồng.

[Ảnh] Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Giao thông vận tải đăng đàn trả lời chất vấn

Tiếp tục chương trình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 7/6, tại ngày làm việc thứ 2 của phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng là hai vị tư lệnh ngành tiếp theo đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội với nhiều vấn đề, nội dung được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng phụ trách Ngoại thương và Hợp tác phát triển Vương quốc Hà Lan Liesje Schreinemacher. Ảnh: Nhật Bắc (VGP)

Mong muốn Hà Lan hỗ trợ Việt Nam thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp xanh

Mong muốn Hà Lan tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, bảo vệ đa dạng sinh học, cảng biển, kinh tế xanh… Đây là đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp Bộ trưởng phụ trách Ngoại thương và Hợp tác phát triển Vương quốc Hà Lan Liesje Schreinemacher đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam và tham dự Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh 2022 (GEFE 2022).
Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo qua các thời kỳ

Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo qua các thời kỳ

Bộ Quốc gia giáo dục là một trong những Bộ - thành viên Chính phủ - được thành lập ngay từ những ngày đầu khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó đến nay, đã có 13 vị Bộ trưởng nhận nhiệm vụ lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo, đưa ngành giáo dục ngày một phát triển. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu các Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo qua các thời kỳ.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 33. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam kêu gọi APEC hợp tác để thúc đẩy tăng trưởng cân bằng, bền vững

Ngày 17/11, Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Hội nghị do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan đồng chủ trì. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh đã tham dự Hội nghị.
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc kiện toàn nội các

Ngày 10/4, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã công bố các đề cử cho 8 chức danh bộ trưởng trong chính quyền mới, trong đó có nghị sĩ Choo Kyung-ho được đề cử làm Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế và cựu Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) Lee Jong-sup làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo. (Ảnh: VGP)

Làm rõ nhiều vấn đề dư luận quan tâm tại họp báo Chính phủ thường kỳ

Tại cuộc họp báo, đại diện một số bộ, ngành đã trả lời câu hỏi của các nhà báo liên quan vấn đề gia hạn thời hạn sử dụng vaccine phòng Covid-19, kế hoạch mở lại các đường bay quốc tế, xử lý sai phạm tại một số vụ án, vụ việc nóng... là những vấn đề được các nhà báo đặt ra tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành làm rõ thêm.

Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội.

Công bố 3 nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự

Ngày 30/7, trong công văn gửi các cơ quan báo chí, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 27/2021/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 22 đồng chí.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại họp báo.

Họp báo Chính phủ thông tin về Nghị quyết 01 và 02/NQ-CP

Sáng 4-1, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thông tin về Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế không tiếp xúc

Trong thời gian diễn ra đại dịch, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số chính là giải pháp quan trọng để hạn chế tiếp xúc người với người trong nền kinh tế không tiếp xúc, giao dịch không tiếp xúc, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định.

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sâm giữ chức vụ quyền Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ kiêm Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sâm làm quyền Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ

Chiều 3-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã trao quyết định giao quyền Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ cho ông Nguyễn Hồng Sâm, kể từ ngày 13-9-2020 và trao sổ hưu cho ông Vi Quang Đạo, nguyên Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, nguyên Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ.