Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Quảng Ngãi

NDO - Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi tập trung công tác phòng, chống bão trên vùng biển và chủ động ứng phó đối với vùng nguy cơ sạt lở núi.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra thực tế công tác ứng phó bão Noru tại cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa, Quảng Ngãi.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra thực tế công tác ứng phó bão Noru tại cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa, Quảng Ngãi.

Sáng 26/9, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Lê Minh Hoan đã kiểm tra công tác phòng, chống bão Noru tại Quảng Ngãi. Đi cùng đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cùng lãnh đạo sở, ngành của tỉnh.

Tại cảng neo trú tàu, thuyền Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi, Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra thực tế công tác cập bến, neo đậu tránh trú bão của ngư dân, tàu thuyền. Đến sáng nay, cảng neo trú tàu, thuyền Tịnh Hòa đã tiếp nhận 350 tàu thuyền neo trú, cố định các vị trí an toàn; chủ tàu thuyền và ngư dân néo dây buộc tàu và di dời ngư lưới cụ lên bờ. Lực lượng biên phòng và Ban quản lý cảng cá tuần tra, kiểm soát nhắc nhở ngư dân thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống bão.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết toàn tỉnh hiện có 511 tàu cùng 5.320 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển và số tàu thuyền này đã di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm. Hiện đã có 5.133 tàu thuyền neo đậu tại các cảng cá trong và ngoài tỉnh; trong đó gần 1.050 tàu neo tại các cảng Sa Huỳnh, Mỹ Á, Tịnh Kỳ và Tịnh Hòa.

Bên cạnh công tác phòng, chống bão vùng biển, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tập trung các phương án sẵn sàng di dời dân khẩn cấp khu vực sông, vùng sạt lở núi nếu mưa bão diễn biến phức tạp. Tại các huyện miền núi, khu vực có nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương chuẩn bị khu vực, nhà tạm lánh để di dời dân trong tình huống khẩn cấp; tăng cường tuần tra, kiểm soát vùng nguy cơ sạt lở núi.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Quảng Ngãi ảnh 1
Nhiều tàu thuyền Quảng Ngãi cập bến đưa cá lên bờ trước khi bão Noru đến.

Qua kiểm tra thực tế, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Lê Minh Hoan đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi trong công tác ứng phó bão Noru. Các kịch bản, dự kiến ứng phó tình huống khẩn cấp của tỉnh Quảng Ngãi với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi triển khai các phương án phòng, tránh bão không chỉ trên biển mà chú trọng, quyết liệt ở vùng núi cao nguy cơ sạt lở.

“Chúng ta lo cả tàu thuyền trên biển cũng như di dời dân vùng sạt lở khi bão đến. Trên biển thì chủ động được khi kêu gọi tàu thuyền ngoài khơi, hướng dẫn vùng an toàn cho ngư dân tàu thuyền. Nhưng đặc biệt, ở tỉnh miền trung ảnh hưởng mưa bão sạt lở núi khó lường. Địa hình, địa chất không lường trước được nên khó khăn trong công tác đối phó mưa bão hơn. Quảng Ngãi có kinh nghiệm trong di dời, tái định cư đưa dân đến vùng an toàn hơn trong tình huống khẩn cấp, giảm rủi ro, thiệt hại cần phát huy, chủ động làm tốt hơn nữa”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra, giám sát các khu vực nguy cơ sạt lở núi để hỗ trợ dân kịp thời; không chủ quan, lơ là trước và sau khi bão Noru đi qua.