Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hoá vi phạm

Bộ trưởng Công thương: Lực lượng quản lý thị trường phải tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường

Lực lượng quản lý thị trường trên cả nước cần tăng cường hơn nữa công tác thanh, kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng... Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý các sai phạm đối với một số mặt hàng thiết yếu, trọng điểm như xăng dầu, khí đốt, than đá, phân bón, thuốc lá... Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thương mại điện tử.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tình hình vận hành, cấp điện tại Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung.

Kiểm tra việc bảo đảm cung cấp điện Tết Nguyên đán tại miền trung

Chiều 20/1 (ngày 29 Tết), tại TP Đà Nẵng, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác của Bộ Công thương, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết Điện lực… kiểm tra tình hình bảo đảm cung cấp điện trong dịp Tết Nguyên đán, chúc Tết cán bộ công nhân viên, người lao động Tổng công ty Điện lực miền trung (EVNCPC).
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu trong phiên thảo luận tổ sáng 22/10.

Bộ trưởng Công thương: Nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn được bảo đảm

Trước dư luận cho rằng nguồn cung ứng xăng dầu đứt gãy là nguyên nhân khiến nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải đóng cửa thời gian vừa qua, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định thông tin này hoàn toàn không chính xác, và nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn được bảo đảm.
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đọc diễn văn khai mạc hội nghị.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 54 khai mạc tại Siem Reap

Sáng 14/9, tại thành phố Siem Reap diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 54 (AEM 54) và các hội nghị liên quan, với sự hiện diện của các bộ trưởng phụ trách kinh tế, thương mại, đầu tư các nước ASEAN và đối tác. Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu tham dự.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng đại diện Tập đoàn Carrefour và Công ty T&T FOODS cắt băng khai mạc Tuần hàng Việt Nam.

Tuần hàng Việt Nam đầu tiên trong hệ thống siêu thị Carrefour ở Pháp

Ngày 4/11, Bộ Công thương Việt Nam phối hợp Tập đoàn Carrefour tổ chức Tuần hàng Việt Nam đầu tiên trong hệ thống đại siêu thị của Pháp. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với hàng hóa Việt Nam để tiếp cận đông đảo người tiêu dùng Pháp. 

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên và ông Jerome Pero, Tổng Thư ký Hiệp hội hàng thể thao châu Âu (FESI). (Ảnh: TTXVN)

Doanh nghiệp Bỉ sẵn sàng hỗ trợ công tác phòng dịch tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và phái đoàn cấp cao của Chính phủ Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, ngày 9/9, tại thủ đô Brussels, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đã tiếp ông Jerome Pero, Tổng Thư ký Hiệp hội hàng thể thao châu Âu (FESI) và đại diện tập đoàn Nike.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên.

Phải có giải pháp đột phá, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: “Giải pháp của những tháng cuối năm phải hết sức quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tối đa các bài học kinh nghiệm, khắc phục các hạn chế, khó khăn, đồng thời triển khai linh hoạt, hiệu quả để sớm đẩy lùi dịch bệnh, tạo điều kiện ổn định sản xuất, kinh doanh”.

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Duy Linh

Không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu trong mọi hoàn cảnh

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, vấn đề cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân được ngành công thương thực hiện với phương châm không để đứt gãy chuỗi cung ứng trong mọi hoàn cảnh, nhằm bảo đảm phục vụ đời sống nhân dân, nhất là trong vùng dịch.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa và chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên. (Ảnh: Vietnam+)

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên chính thức nhận nhiệm vụ

Sáng 12-4, tại Hà Nội, Bộ Công thương đã tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết, quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Hồng Diên chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 12-4, sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm và Chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Công thương.