Tuần hàng Việt Nam đầu tiên trong hệ thống siêu thị Carrefour ở Pháp

NDO -

Ngày 4/11, Bộ Công thương Việt Nam phối hợp Tập đoàn Carrefour tổ chức Tuần hàng Việt Nam đầu tiên trong hệ thống đại siêu thị của Pháp. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với hàng hóa Việt Nam để tiếp cận đông đảo người tiêu dùng Pháp. 

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng đại diện Tập đoàn Carrefour và Công ty T&T FOODS cắt băng khai mạc Tuần hàng Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng đại diện Tập đoàn Carrefour và Công ty T&T FOODS cắt băng khai mạc Tuần hàng Việt Nam.

Tại lễ khai trương tuần hàng được tổ chức ở một siêu thị Carrefour rất lớn tại thành phố Collégien ở ngoại ô Paris, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao sáng kiến của Tập đoàn Carrefour trong việc tổ chức sự kiện này nhằm mở rộng việc quảng bá hàng hóa Việt Nam tại Pháp. 

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng sự kiện này có ý quan trọng trong việc đưa hàng hóa Việt Nam đến với người tiêu dùng Pháp rất quen thuộc với hệ thống siêu thị Carrefour. Giới thiệu với đại diện Tập đoàn Carrefour cũng như khách hàng có mặt tại lễ khai trương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, văn hóa ẩm thực Việt Nam nhẹ nhàng, tinh tế và rất có lợi cho sức khỏe, với những hoa trái nhiệt đới hương vị đặc trưng và bổ dưỡng và với sự gắn kết từ lịch sử lâu đời. Chính vì vậy rất nhiều người Pháp nhớ mãi hương vị ẩm thực Việt Nam. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Pháp ngày càng tốt đẹp. Pháp là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam tại Liên hiệp châu Âu. Hiệp định Thương mại Tự do Liên hiệp châu Âu - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 là đòn bẩy hữu hiệu cho các mặt hàng của Việt Nam vào thị trường Pháp và Liên hiệp châu Âu. Đó là những điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng trong hệ thống Carrefour tại Pháp nói riêng và châu Âu nói chung có cơ hội tiếp cận hàng Việt Nam đa dạng, chất lượng với giá cả hợp lý.

Tuần hàng Việt Nam đầu tiên trong hệ thống siêu thị Carrefour ở Pháp -0
 Siêu thị Carrefour ở thành phố Collégien sôi động trong ngày đầu của Tuần hàng Việt Nam.

Nhân dịp này, nhiều thông tin về sự phát triển tích cực của Việt Nam đã được giới thiệu. Đó là Việt Nam trên đang trên đà phát triển nhanh và bền vững với một trong những nội lực phát triển chính đến từ các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu được đầu tư bài bản, luôn đổi mới, sáng tạo với khát vọng tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.  

Đại diện Tập đoàn Carrefour và các công ty phân phối hàng hóa cho rằng, hàng hóa và ẩm thực đặc trưng của Việt Nam như Phở hay Bún Bò được cả thế giới biết đến và luôn được người tiêu dùng tại Pháp ưa chuộng. Sự đa dạng về hương vị của các món ăn Việt Nam mang lại cảm giác thân thiện và lòng hiếu khách. 

Sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam tại các siêu thị Carrefour giúp cho Carrefour có nguồn cung hàng hóa phong phú hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho những khách hành sống ngoài khu vực Paris, nơi có rất nhiều cửa hàng bán hàng hóa Việt Nam. 

Đại diện Tập đoàn bày tỏ tin tưởng rằng hàng hóa Việt Nam tạo nên sự khác biệt trong thời gian tới trong hệ thống siêu thị của Carrefour. Carrefour không đơn thuần là kênh phân phối hàng hóa đa dạng mà còn có thể là kênh dịch vụ có thể góp phần làm lan tỏa văn hóa ẩm thực, hương vị Việt Nam. 

Tuần hàng Việt Nam trong hệ thống siêu thị Carrefour là kết quả của một mô hình liên kết 3 bên hoàn toàn mới trong ngành phân phối bán lẻ giữa Nhà phân phối bán lẻ - Nhà nhập khẩu và Cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài việc mang lại lợi ích cho tất cả các bên, mục đích của mô hình này là hướng tới phục vụ người tiêu dùng, lấy người tiêu dùng làm trung tâm trong chuỗi cung ứng quốc tế của Carrefour, với tiêu chí cơ bản là chất lượng tốt nhất và giá thành hợp lý nhất. 

Ngay trong ngày đầu tiên, hàng hóa Việt Nam như các loại quả gồm thanh long, hạt điều, gia vị, nước sốt... đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng ưa thích các sản phẩm và hương vị Việt Nam.