Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, các Bộ trưởng với tinh thần trách nhiệm cao, hiểu biết, nắm chắc thực trạng, ngành lĩnh vực phụ trách đã trả lời rõ ràng, rành mạch, thẳng vào các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn và đã làm rõ thực trạng, đề xuất nhiều giải pháp đối với các vấn đề chất vấn.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, hoạt động ngoại giao văn hóa giúp nâng cao quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới và ngược lại qua giao lưu văn hóa chúng ta cũng tiếp thu những tinh hoa văn hóa của thế giới.
Tham gia chất vấn Bộ trưởng Tài chính, đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ trưởng nêu giải pháp để xử lý tình trạng kiểm toán viên, thẩm định viên về giá vì lợi ích riêng có hành vi bao che, thậm chí câu kết dìm giá, nâng giá, làm thất thoát tài sản Nhà nước.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, luật nghiêm cấm việc các cán bộ bảo hiểm tư vấn sai, tranh giành, lôi kéo, dùng các thủ đoạn lợi dụng những người chưa có nhận thức cao để bán bảo hiểm.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ những chất vấn đại biểu Quốc hội nêu, đồng thời đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi, bảo đảm vừa khắc phục kịp thời, hiệu quả các yếu kém, hạn chế trước mắt, vừa tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ và lâu dài đối với từng nội dung chất vấn.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ đăng đàn trả lời chất vấn về nhiều vấn đề nóng, trong đó có hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xổ số, casino; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài…
Phòng, chống tội phạm, giải pháp khắc phục tình trạng thiếu cát san lấp các công trình trọng điểm… là những vấn đề được các đại biểu chất vấn ngành, cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Kiên Giang.
Sáng 7/12, tiếp tục Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 tiến hành tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của Hội đồng nhân dân thành phố đã đến thời hạn giải quyết, nhưng còn chậm, chưa hiệu quả.
Sáng 6/12, phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 20, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ ra nhiều hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, cần sớm tập trung khắc phục.
Đánh giá Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đáp ứng được yêu cầu, niềm tin của cử tri cả nước, đại biểu Quốc hội cho rằng, điều này được thể hiện qua việc Quốc hội đã giải quyết khối lượng công việc đồ sộ với nhiều luật, nghị quyết quan trọng được thông qua bằng cách làm sáng tạo, linh hoạt và cả thận trọng trong việc đưa ra quyết định.
Cử tri và nhân dân cả nước chăm chú theo dõi và vui mừng nhận thấy chương trình, nội dung Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV (đợt 1) đã phản ánh nhiều vấn đề thiết thực về kinh tế-xã hội và rất nhiều lĩnh vực khác, được dư luận cả nước quan tâm.
Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV với khối lượng công việc lớn, hệ trọng, trong đó lấy phiếu tín nhiệm, phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận về kinh tế xã hội thu hút được nhiều sự quan tâm của cử tri, nhân dân cả nước.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, dạy, học thêm là một nhu cầu thực tế, khi đưa vào danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Bộ mới có cơ sở pháp lý để quản lý việc dạy thêm ở ngoài nhà trường.
Hôm nay 20/11, tại Nhà Quốc hội, các đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp tục chương trình làm việc, bước vào đợt 2 của kỳ họp thứ 6 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung công tác lập pháp và giám sát.
Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, tập trung, sôi nổi, với tinh thần xây dựng, tâm huyết, trách nhiệm cao, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV hoàn thành tốt đẹp.
Đánh giá cao thành công của phiên chất vấn và trả lời chất vấn vừa qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội cũng bày tỏ mong muốn sau chất vấn, các Bộ trưởng, Trưởng ngành sẽ đưa ra các giải pháp quyết liệt hơn nữa để thực hiện tốt lời hứa trước cử tri và nhân dân cả nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, trong bối cảnh nguồn lực còn khó khăn, ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tình hình trong nước, ngoài nước tác động, Chính phủ đã cố gắng trích lập lương, tăng thu giảm chi, tiết kiệm các khoản để có 560 nghìn tỷ đồng chi cho cải cách tiền lương.
Khẳng định Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp, chỉ tiêu phấn đấu đối với từng lĩnh vực kinh tế-xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ, thời gian tới sẽ tập trung giải quyết một cách đồng bộ liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật, tổ chức thực hiện, trong đó cần khẩn trương thực hiện hiệu quả tái cấu trúc nền kinh tế sang hướng kinh tế xanh, tuần hoàn.
Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung dẫn số liệu cho biết, trung bình 1 năm có khoảng 120.000-143.000 người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài. Từ lực lượng lao động này, trung bình 1 năm đem lại nguồn lợi cho đất nước từ 3,5-4 tỷ USD.
Sáng 8/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày báo cáo của Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo của Chính phủ.
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng bày tỏ, sau khi trình Quốc hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, chương trình sẽ được kịp thời phân bổ nguồn lực. Bộ cũng đang phối hợp với các bộ, ngành để rà soát các bộ luật theo hướng tạo điều kiện để kiến tạo, khơi thông và huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa.
“Cơ bản đến hết năm nay, các mạng xã hội lớn sẽ đều có chức năng xác thực và Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thể chế hóa điều này trong một nghị định dự kiến ký trong quý 4/2023 về nội dung trên Internet”, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.
Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, hiện nay chưa có quy định về việc trực tiếp thanh toán cho bệnh nhân khi mua thuốc bên ngoài. Bộ Y tế đã tích cực chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp liên quan đến việc mua thuốc, vật tư y tế, và dự kiến đầu năm 2024 sẽ thực hiện bổ sung danh mục thuốc để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.
Theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm, để ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường, ngành công an phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, cũng như phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong vấn đề này.
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng Đề án quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết, tỷ lệ xử lý án hành chính hiện chưa đạt được như mong muốn, nội dung của các án hành chính chưa thực hiện được chủ yếu liên quan giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tập trung ở một số địa phương.
Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, việc tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là đưa vào phần mềm trợ lý ảo đã giúp nâng cao chất lượng xét xử của tòa án. Đây cũng là một trong những điểm sáng trong chuyển đổi số được ghi nhận trong ngành tòa án.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, thời gian tới khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ quán triệt tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương, đó là ưu tiên xếp lương của nhà giáo cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, và điều này là nhất quán.