Ngày 17/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Kenya Soipan Tuya nhân dịp Bộ trưởng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư từ ngày 14-17/4 tại Hà Nội.
Tỉnh Đồng Nai (Việt Nam) và tỉnh Pinar del Río (Cuba) sẽ xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể triển khai thực hiện một cách hiệu quả và thiết thực Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhất là trong các hoạt động giao lưu thanh niên; trao đổi giữa các tổ chức chính trị-xã hội và thúc đẩy hợp tác thương mại-đầu tư…
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, thông qua cơ chế Ủy ban liên Chính phủ, Việt Nam và Belarus sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật.
Chặng đường hợp tác hơn 50 năm qua giữa Việt Nam và Bỉ ghi dấu những thành tựu nổi bật trên mọi lĩnh vực, như chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giao lưu nhân dân… Trong đó, mối quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp là minh chứng rõ nét cho nỗ lực và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai bên, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và góp phần tăng cường kết nối hai châu lục Á-Âu.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tại Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN từ ngày 9 đến 11/3 của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, sáng 11/3, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với bà Meutya Viada Hafid, Phó Chủ tịch đảng Golkar, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Chuyển đổi số Indonesia.
Tiếp Thủ tướng Cộng hòa Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 6/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, mở ra trang mới cho quan hệ giữa Việt Nam và Kyrgyzstan, góp phần thực hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.
Ngày 19/2, tại Cung Hòa bình, Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet đã tiếp Đại sứ Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đến chào xã giao.
Chiều 12/12, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.
Ngày 5/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, do đồng chí Monexay Laomoaxong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.
Ngày 4/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hội đàm với đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 3-6/12.
Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Dominica Luis Abinader Corona, Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dominica từ ngày 19 đến 21/11. Sáng ngày 20/11 (giờ địa phương), tại Cung Quốc gia ở Thủ đô Santo Domingo, sau nghi lễ đón trang trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Luis Abinader Corona cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã có cuộc hội đàm.
Lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí rằng việc tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai bên là "nhiệm vụ quan trọng khi xét đến tình hình an ninh nghiêm trọng xung quanh cả hai quốc gia."
Ngày 23/10, tại Tỉnh ủy Đồng Nai, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và tỉnh Pinar del Rio (Cuba) đã tiến hành ký kết bản Thỏa thuận hợp tác, nhằm tăng cường quan hệ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và giao lưu nhân dân giữa hai địa phương. Qua đó, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba.
Theo Đặc phái viên TTXVN, vào khoảng 18 giờ 30 chiều 26/9 (theo giờ địa phương), Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Cuba đã diễn ra trọng thể tại Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana.
Sáng 17/9, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước: Trung Quốc, Sri Lanka, Áo và 14 Đại sứ kiêm nhiệm đến trình quốc thư, chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Sáng 7/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/9.
Chiều 1/8, tiếp Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc) Lý Gia Siêu, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn tôn trọng, ủng hộ chính sách “một quốc gia, hai chế độ”, Luật Cơ bản và các quy chế liên quan của Hồng Kông (Trung Quốc), ủng hộ Hồng Kông (Trung Quốc) phát triển phồn vinh thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc.
Chiều 16/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Kim Lập Quần, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Ngày 2/7, tại thủ đô Seoul, tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Lee Jae Yong, Chủ tịch Tập đoàn Samsung. Đây là tập đoàn điện tử đa quốc gia của Hàn Quốc, với doanh thu đạt khoảng 210 tỷ USD năm 2023 và đã đầu tư 22,4 tỷ USD tại Việt Nam, tạo việc làm cho khoảng 90.000 lao động.
Việt Nam và Australia có nhiều điểm tương đồng trong quan hệ hợp tác chống buôn lậu, chống ma túy, hay nhu cầu đẩy nhanh tốc độ thương mại hàng hóa. Đồng thời, hai bên cũng có nhiều cơ hội để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các vấn đề này thông qua quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa Báo Nhân Dân và thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) thời gian qua, hai bên nhất trí cùng tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được cũng như đẩy mạnh các giải pháp mới nhằm đưa hợp tác giữa hai bên ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.
Chiều 19/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Lào tại Việt Nam nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác.
Trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia và thăm chính thức Australia, sáng 5/3, tại thành phố Melbourne, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Australia.
Với chủ đề “Cơ quan hải quan chủ động hợp tác với các đối tác truyền thống và các đối tác mới”, Ngày Hải quan quốc tế (26/1) năm 2024 được tổ chức với mục đích kêu gọi các cơ quan hải quan thành viên rà soát, đánh giá lại chiến lược quan hệ đối tác, góp phần giúp tạo thuận lợi thương mại song song với bảo đảm an ninh biên giới trong bối cảnh biến động của thế giới.
Sau chuyến thăm chính thức Hungary hết sức thành công, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Bucharest bắt đầu thăm chính thức Romania và đã được Chính phủ, người dân nơi đây đón tiếp hết sức nồng ấm, chân tình, thể hiện tình cảm bạn bè tin cậy, gắn bó lâu năm, như thể người thân trong gia đình lâu ngày mới gặp lại.
Chiều 20/1 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Henri Coanda ở thủ đô Bucharest bắt đầu thăm chính thức Romania theo lời mời của Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu.
Sáng 8/1, tại Nhà Quốc hội, đồng chủ trì họp báo quốc tế thông tin về kết quả thành công tốt đẹp của cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov khẳng định: Qua trao đổi sâu rộng về tình hình hợp tác song phương và một số vấn đề khu vực, quốc tế, hai bên quyết tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, đưa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội lên tầm cao mới, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Bulgaria đi vào chiều sâu, thực chất, toàn diện.
Ngày 16/12, tại Tokyo, trong khuôn khổ chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt Nikai Toshihiro, Thống đốc Tokyo Koike Yuriko, cùng các thành viên chủ chốt của Ban lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt và lãnh đạo Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) và lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nhật Bản như Sumitomo, EREX, ANA….