Bộ trưởng Công thương: Lực lượng quản lý thị trường phải tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường

NDO - Lực lượng quản lý thị trường trên cả nước cần tăng cường hơn nữa công tác thanh, kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng... Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý các sai phạm đối với một số mặt hàng thiết yếu, trọng điểm như xăng dầu, khí đốt, than đá, phân bón, thuốc lá... Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thương mại điện tử.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hoá vi phạm
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hoá vi phạm

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên tại buổi làm việc với Tổng cục Quản lý thị trường, các cục quản lý thị trường và Sở Công thương 63 địa phương về tình hình cung ứng hàng hóa ngày 31/8 tại Hà Nội.

Vẫn còn diễn biến phức tạp

Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý thị trường, qua 8 tháng năm 2023, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã kiểm tra 52.613 vụ (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022), phát hiện, xử lý 37.960 vụ vi phạm (tăng 36%), thu nộp ngân sách nhà nước hơn 344 tỷ đồng (tăng 59%). Trong đó, chuyển Cơ quan điều tra 139 vụ có dấu hiệu hình sự (tăng 70%) với trị giá hàng hóa tịch thu gần 143 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tiêu hủy 93 tỷ đồng.

Tổng cục trưởng Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cho biết, thời gian qua, trước nhiều ảnh hưởng của kinh tế, chính trị thế giới với nhiều biến động, hậu quả của đại dịch… đã tác động không nhỏ đến kinh tế-xã hội Việt Nam và hoạt động thực thi công vụ của lực lượng quản lý thị trường.

Tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới còn diễn biến phức tạp, nhất là mặt hàng lợn, đường cát, thuốc lá điếu, hàng điện tử đã qua sử dụng,… Hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gia tăng.

Những mặt hàng này không còn bày bán tràn lan như trước đây mà sau khi qua biên giới được tập kết tại các kho hàng nơi hẻo lánh, ít người qua lại hoặc nhà riêng, rồi lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh; hàng hóa được chuyển đến người tiêu dùng thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Gần đây lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp với các lực lượng chức năng truy quét, xóa sổ nhiều tụ điểm kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Điển hình như vụ đồng loạt kiểm tra 3 tổng kho, cửa hàng kinh doanh hàng giả, hàng lậu lớn tại Tuyên Quang; triệt phá cơ sở kinh doanh có 4 kho hàng chứa nhiều sản phẩm giả mạo nhãn hiệu tại Thanh Hóa; tấn công, kiểm tra "thiên đường" mua sắm Sài Gòn Square tại Thành phố Hồ Chí Minh và phát hiện hàng nghìn sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam...

Riêng với mặt hàng xăng dầu, Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh cho rằng, đây là điểm nhấn của lực lượng quản lý thị trường trong việc kiểm tra, giám sát toàn bộ các cửa hàng xăng dầu trên cả nước, qua đó góp phần bảo đảm nguồn cung, đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng.

Bộ trưởng Công thương: Lực lượng quản lý thị trường phải tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường ảnh 2

Tổng cục trưởng Quản lý thị trường Trần Hữu Linh

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện nhiều sai phạm như vụ việc 15 nghìn lít xăng không bảo đảm chất lượng tại Bình Dương; vụ việc chuyển cơ quan Công an điều tra dấu hiệu về tội lừa dối người tiêu dùng, thu lợi bất chính trong kinh doanh xăng dầu tại Thạch Thất (Hà Nội)...

Có thể thấy, với những kết quả đã đạt được, cùng nhiều giải pháp, đồng bộ, quyết liệt được lực lượng quản lý thị trường thực hiện trong 8 tháng năm 2023, về cơ bản góp phần bảo đảm trật tự thị trường, không để xảy ra những vụ việc nổi cộm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tuy nhiên, việc kiểm tra, giám sát thị trường muốn thực hiện tốt, và đạt hiệu quả cao thì phải thông từ ngoài vào trong, cần sự phối hợp giữa các lực lượng. Hiện nay, sự phối hợp giữa các lực lượng trong Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các địa phương, nhất là lực lượng quản lý thị trường, hải quan, biên phòng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa được như mong muốn.

Do đó, các lực lượng chức năng cần tăng cường phối hợp hơn nữa để tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tuy nhiên, quản lý thị trường phải xác định là lực lượng tiên phong hàng đầu trong công tác kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng chống hàng giả, gian lận thương mại, buôn lậu.

Cần tăng cường hơn công tác kiểm tra, giám sát thị trường

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng quản lý thị trường đã đạt được trong 8 tháng qua. Trong đó, đã tiến hành các đợt cao điểm, mở nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Nổi bật là việc kiểm tra, giám sát hoạt động của 100% cơ sở kinh doanh xăng dầu cả nước, từ doanh nghiệp đầu mối đến cửa hàng bán lẻ, qua đó góp phần giữ ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu.

Từ đó, nhiều vấn đề, vụ việc phức tạp đã được xử lý tốt, củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền, địa phương, nhân dân, tạo môi trường bình đẳng trong sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng Công thương: Lực lượng quản lý thị trường phải tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường ảnh 3

Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiều ý kiến cho rằng, lực lượng quản lý thị trường còn nhiều hạn chế trong tổ chức hoạt động và cần làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát thị trường, cũng như phải tăng cường phối hợp hơn nữa để tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thẳng thắn chỉ ra các nguyên nhân chủ quan dẫn tới những thiếu sót của lực lượng quản lý thị trường thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, công tác triển khai, nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật, quản lý, đào tạo và bồi dưỡng cho cán bộ ở nhiều đơn vị còn chưa tốt, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát nội bộ chưa thường xuyên, kém hiệu quả; vai trò của của các cấp ủy, tổ chức Đảng của các tập thể chưa được phát huy, tính gương mẫu của người đứng đầu không rõ nét, chất lượng cán bộ ở nhiều đơn vị chưa đạt yêu cầu đề ra.

Lực lượng quản lý thị trường cần làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát thị trường, cũng như phải tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng khác để tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên

Vì vậy, trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt thật sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công thương để thực hiện đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ, tạo môi trường lành mạnh cho sản xuất kinh doanh.

Từng cấp, từng đơn vị cần chủ động rà soát xử lý các vấn đề, vụ việc phức tạp, bức xúc, nổi cộm trong đơn vị để xử lý kịp thời, dứt điểm theo đúng nguyên tắc, điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước và phù hợp tình hình.

Đồng thời, qua thực tiễn quản lý, thực thi nhiệm vụ, Tổng cục Quản lý thị trường và các đơn vị trực thuộc cần tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ngành ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách phù hợp, khả thi. Làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về những chủ trương, chính sách, nhất là những vấn đề liên quan đến ngành công thương.

Bên cạnh đó, phải tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của ngành, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các mặt công tác quản lý thị trường trên cả nước.