Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh giúp người dân thu hoạch nông sản.

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Trong giai đoạn cách mạng mới, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết chặt chẽ, đề cao kỷ luật, giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng nền nếp chính quy và môi trường văn hóa lành mạnh… bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Sóc Trăng phát động thi đua kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 6/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động đợt thi đua với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. Cao điểm kéo dài đến ngày 7/5/2024 nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi gặp mặt đại biểu cán bộ cấp cao Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía bắc.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu cán bộ cấp cao Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác khu vực phía bắc

Việc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cán bộ cấp cao Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác hằng năm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các thế hệ cán bộ đi trước, khơi dậy lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tự hào, tự tôn dân tộc, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống cách mạng, anh hùng của dân tộc.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2023. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đến dự, chỉ đạo Hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại chương trình.

Tôn vinh vẻ đẹp và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì, chỉ đạo Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội phối hợp Tổng công ty 789 Bộ Quốc phòng tổ chức phát động Cuộc thi video clip toàn quốc “Người lính tôi yêu” và Cuộc thi viết toàn quốc “Chuyện kể ở đại đội” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).
Quang cảnh Tọa đàm: Viết tiếp truyền thống "Thần tốc-Quyết thắng" của Quân đoàn 1. (Ảnh: TRƯỜNG GIANG)

Quân đoàn 1: Viết tiếp truyền thống "Thần tốc-Quyết thắng"

Thành lập ngày 24/10/1973, Quân đoàn 1-Binh đoàn Quyết Thắng, là quân đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 1 đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, viết nên truyền thống “Thần tốc-Quyết thắng”, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học huyện Ia H'Drai

Chiến sĩ Hải quân đồng hành với học sinh vùng biên giới đến trường

Với mong muốn đồng hành, chia sẻ khó khăn với các em học sinh nghèo hiếu học của huyện biên giới Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã triển khai Chương trình “Nâng bước em đến trường” tại địa phương, qua đó góp phần chia sẻ khó khăn với các em học sinh nghèo và lan tỏa tình cảm, sự yêu thương của người chiến sĩ Hải quân với thiếu niên, nhi đồng.
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 37, Trung đoàn 293, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân giúp Trường tiểu học Nà Ớt, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La khắc phục hậu quả mưa lũ.

Giúp dân cũng là tự giúp mình

Nhiều năm qua, Trạm Ra-đa 37, Trung đoàn 293, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đóng quân giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời được phân công.
Ông Nguyễn Văn Sơn chăm sóc vườn thanh long.

Thương binh góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp

Trải qua muôn vàn khó khăn, gian khổ trong các cuộc chiến đấu, nhiều thương binh trở về cuộc sống đời thường với những vết thương còn trên cơ thể. Song với phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, nhiều thương binh ở tỉnh Tiền Giang đã khắc phục khó khăn, sống có ích cho xã hội, làm chỗ dựa cho con cháu, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần tích cực trong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các đại biểu tại Lễ tuyên dương thành tích Đoàn Thể thao Quân đội tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32. (Ảnh KHỔNG MINH KHÁNH)

Toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong tình hình mới

Đại tướng, TS PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) trong bối cảnh nước ta vừa đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19; đất nước sau 37 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang dồn sức triển khai năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại tá Trần Quốc Khởi, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng khen thưởng cho các cá nhân.

Sóc Trăng sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII

Ngày 5/4, Đảng ủy Quân sự và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023).
Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết Binh chủng Tăng thiết giáp

Chiều 19/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày ra quân đánh thắng trận đầu của Binh chủng Tăng thiết giáp ở Tà Mây-Làng Vây (7/2/1968-7/2/2023), Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Tăng thiết giáp.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh toàn quốc mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Hôm nay, 30/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII - sự kiện chính trị quan trọng của các cấp Hội và các thế hệ cựu chiến binh chính thức khai mạc, với sự tham gia của 507 đại biểu là những cán bộ, hội viên ưu tú, tiêu biểu đại diện hơn ba triệu hội viên cựu chiến binh ở 110 tổ chức Hội trực thuộc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 341. (Ảnh: TTXVN)

Cựu chiến binh Sư đoàn 341 phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng quê hương giàu đẹp

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022), 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022), 50 năm Chiến thắng “ Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12-1972/12-2022), chiều 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Đoàn đại biểu Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 341.