Đây là đợt kiểm tra nghiệp vụ, phản ánh yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tuyên truyền miệng trong giai đoạn thông tin đa chiều, tốc độ lan truyền nhanh và yêu cầu định hướng tư tưởng ngày càng sát thực tiễn.
Các thí sinh dự thi thuộc bốn nhóm đối tượng từ cán bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, bí thư cấp ủy cơ sở đến bí thư chi bộ quân sự cấp phường, xã và đội ngũ báo cáo viên chuyên trách.
Nội dung thi gồm ba phần: kiến thức trắc nghiệm trên máy tính, xây dựng đề cương và thuyết trình. Những chủ đề được đưa vào hội thi trải rộng từ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội đến khoa học công nghệ, chuyển đổi số và vấn đề tự chủ chiến lược.
Điểm đáng chú ý là người dự thi phải biết kết hợp từ lý luận chung đến liên hệ thực tiễn, xử lý tình huống và chuyển tải nghị quyết thành nhận thức cụ thể, dễ tiếp cận đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Trước khi dự thi cấp quân khu, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội thi từ cơ sở với quy mô lớn. Toàn lực lượng có 12 tổ chức Đảng cấp trên trực tiếp cơ sở và 78 tổ chức Đảng cấp cơ sở tổ chức thi, thu hút 750 lượt cán bộ tham gia. Kết quả tỷ lệ đạt loại giỏi chiếm 72%.
Dự hội thi, bà Trần Thu Hà, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự phường Cầu Kiệu cho biết, đây không đơn thuần là cuộc sát hạch nghiệp vụ, hội thi tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ củng cố nền tảng lý luận chính trị, cập nhật những nội dung mới trong các nghị quyết của Đảng, đồng thời rèn luyện kỹ năng tuyên truyền miệng và khả năng liên hệ thực tiễn tại cơ sở.
“Điều quan trọng nhất là làm sao để nghị quyết đi vào cuộc sống chứ không dừng lại ở học tập hay quán triệt”, bà chia sẻ.
Đại tá, thạc sĩ Trần Văn Luận, Giảng viên Khoa lý luận Mác Lênin, Trường Sĩ quan Lục quân 2, thành viên Ban Giám khảo hội thi cho hay, công tác tuyên truyền miệng đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ.
Theo ông, khi tình hình thế giới và khu vực ngày càng có nhiều biến động, việc truyền tải kịp thời, chính xác và có sức thuyết phục các chủ trương, nghị quyết của Đảng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác tư tưởng trong quân đội.
Ban Giám khảo tập trung đánh giá kiến thức lý luận và chú trọng khả năng chuyển hóa nội dung thành hành động thực tiễn của thí sinh.
Những phần thi được đánh giá cao phải là những bài trình bày có tính sư phạm, gắn với tình huống cụ thể ở cơ sở và thể hiện được tư duy xử lý linh hoạt.
Phát biểu chỉ đạo hội thi, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh, công tác tuyên truyền miệng là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng trong Đảng và quân đội.
Cán bộ, chiến sĩ hiện nay tiếp cận lượng thông tin rất lớn mỗi ngày nhưng điều cần thiết vẫn là nguồn thông tin chính thống, kịp thời và có tính định hướng.
Ông cho biết, Quân khu 7 hiện có một báo cáo viên cấp Trung ương, 10 báo cáo viên cấp Đảng ủy Quân khu, 43 báo cáo viên cấp trực thuộc quân khu và khoảng 1.300 báo cáo viên cấp cơ sở.
Những năm gần đây, Quân khu 7 liên tục đổi mới hình thức tuyên truyền, mở rộng thông tin về cơ sở, tổ chức tập huấn nghiệp vụ thường xuyên và tăng cường kỹ năng xử lý các vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn.
Chính vì vậy, kết quả hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân nhiều năm qua, Quân khu 7 luôn nằm trong nhóm dẫn đầu.
Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh: “Mỗi bài thi phải bảo đảm đúng định hướng chính trị, sát đối tượng, giàu thông tin, có tính chiến đấu và sức thuyết phục cao”.
Thực tế cho thấy, hiện nay báo cáo viên là người truyền đạt nghị quyết đồng thời đóng vai trò định hướng nhận thức, củng cố niềm tin và giữ vững trận địa tư tưởng ở cơ sở nên đòi hỏi mỗi người phải có cả kiến thức lý luận, kỹ năng diễn đạt lẫn vốn sống thực tiễn.
Hội thi lần này giúp Quân khu 7 lựa chọn ra những cá nhân xuất sắc tham dự hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để lực lượng vũ trang quân khu nhìn lại chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tiếp tục bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng và tư duy tiếp cận mới đối với công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay.