Khai mạc trại sáng tác văn học "Chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay"

Ngày 22/5, tại Nhà sáng tác Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh), Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học Nghệ thuật tổ chức khai mạc Trại sáng tác Văn học với chủ đề "Chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay".

Đông đảo văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác Văn học "Chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay".
Đông đảo văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác Văn học "Chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay".

Trại sáng tác Văn học "Chiến tranh cách mạng và người lính hôm nay" là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm Tạp chí Văn nghệ Quân đội ra số đầu tiên (1/1957-1/2027) và tiếp tục khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo về đề tài chiến tranh cách mạng, lực lượng vũ trang và người lính trong thời kỳ mới qua Cuộc thi Thơ và Ký năm 2026 của đơn vị.

Trong không khí chan hòa của phố biển Vũng Tàu giàu truyền thống lịch sử và giàu cảm hứng nghệ thuật, Lễ khai mạc trại sáng tác diễn ra trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan quân đội, đại diện giới văn nghệ sĩ cùng 15 nhà văn, nhà thơ đến từ nhiều vùng miền trên cả nước.

Đây đều là những cây bút đã có dấu ấn trong đời sống văn học đương đại, mang theo những vốn sống, trải nghiệm và cách tiếp cận khác nhau đối với đề tài người lính.

Tham gia trại sáng tác lần này có các tác giả: Nguyễn Hội, Hồ Thị Linh Xuân, Trung Sỹ, Nguyễn Vũ Điền, Thái Chí Thanh, Nguyễn Ngọc Lợi, Nguyễn Minh Đức, Trần Minh Tiến, Đinh Tiến Hải, Hoàng Thụy Anh, Đặng Bá Khanh, Vân Phi, Nguyên Như. Đại úy Đinh Phương và Thượng úy Nguyễn Thị Kim Nhung đang công tác tại Tạp chí được giao phụ trách trại viết.

z7852176181058-c90d610aa345b7fa1d51ab6cda4ddec1-8024.jpg
Đại diện Tạp chí Văn nghệ Quân đội phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc trại, Trung tá, nhà thơ Đoàn Văn Mật, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội nhấn mạnh: Chiến tranh cách mạng và hình tượng người lính từ lâu luôn là một trong những nguồn cảm hứng lớn của văn học nghệ thuật Việt Nam. Nhiều thế hệ nhà văn đã sống, chiến đấu và sáng tác trong chiến hào, để lại những tác phẩm vượt qua giới hạn của văn chương đơn thuần, trở thành ký ức chung của dân tộc, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hình tượng người lính hôm nay cũng mang thêm nhiều chiều kích mới. Đó là những cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo, trên thao trường hay tuyến đầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn… Thực tiễn vô cùng sinh động và xúc động ấy đang đặt ra cho văn học nghệ thuật yêu cầu mới về chiều sâu nhân văn và cách tiếp cận hiện thực.

Gần 70 năm qua, Tạp chí Văn nghệ Quân đội luôn xác định nhiệm vụ đồng hành cùng người lính trên mặt trận văn hóa tư tưởng, đồng thời góp phần vun đắp đời sống văn học nước nhà. Trong hành trình ấy, đề tài chiến tranh cách mạng và người lính luôn là dòng chảy xuyên suốt của tạp chí.

z7852182633278-cdb959f6c25e0b40cf918839f5feb302-3873.jpg
Các văn nghệ sĩ dự khai mạc trại viết.

Đại diện Tạp chí cũng nhấn mạnh vai trò và truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 7 - vùng đất từng ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, người lính Quân khu 7 là biểu tượng của bản lĩnh kiên trung, tinh thần chiến đấu quả cảm và phẩm chất anh hùng cách mạng; đồng thời trong thời bình vẫn đang lặng thầm tiếp nối truyền thống bằng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Ban Tổ chức hy vọng, với tâm huyết và trách nhiệm nghề nghiệp của các văn nghệ sĩ tham dự, trại sáng tác lần này sẽ có thêm nhiều tác phẩm giàu giá trị tư tưởng và nghệ thuật ra đời, góp phần khắc họa chân thực, sâu sắc hình ảnh người lính hôm nay, tiếp tục lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong đời sống đương đại.

z7852176235681-2dd17a56c868b37ab604649529900f92-7983.jpg
Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng thành công trại viết.

Trong khuôn khổ trại sáng tác, các văn nghệ sĩ sẽ có những chuyến đi thực tế tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 7. Trước đó, Chính ủy Quân khu 7 đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức bảo đảm cho đoàn nhà văn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội đi thâm nhập thực tế, lấy tư liệu sáng tác và tuyên truyền về thành tích, truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Kế hoạch nêu rõ mục đích nhằm hỗ trợ đoàn công tác tìm hiểu đời sống bộ đội, trao đổi tâm tư, tình cảm, trách nhiệm của người lính; đồng thời ghi nhận những chiến công, thành tích, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những câu chuyện giàu cảm xúc trong quá trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ.

z7809597931296-3be9e923a1e82f3e320a67341156373e.jpg
Bên cạnh nhiệm vụ, phong trào văn hóa văn nghệ diễn ra rất sôi nổi tại Quân khu 7.

Vững vàng trên thao trường, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 còn có nhiều cán bộ, chiến sĩ mang tâm hồn nghệ sĩ, say mê văn học nghệ thuật và bền bỉ sáng tạo bằng chính trải nghiệm từ đời sống quân ngũ. Qua thực tiễn công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và gắn bó với nhân dân, nhiều cây bút đã trưởng thành ngay từ cơ sở, trở thành cộng tác viên quen thuộc của các báo, tạp chí trong và ngoài quân đội.

Có được điều đó là nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ phát huy năng khiếu, tham gia sáng tác, giao lưu văn học nghệ thuật và tiếp cận thực tiễn đời sống.

Nhiều đơn vị thường xuyên tổ chức sinh hoạt văn hóa, tọa đàm, giao lưu, phát hiện và bồi dưỡng những hạt nhân có năng khiếu viết văn, làm thơ, báo chí; đồng thời khuyến khích cán bộ, chiến sĩ cộng tác với các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật trong và ngoài quân đội.

z7809597881995-754ca3da9ce95bf1a31eef58f4d571f9.jpg
Bộ đội Quân khu 7 tham gia hoạt động giao lưu nghệ thuật.

Từ những trang viết về thao trường, tình đồng chí đồng đội, công tác dân vận, cứu hộ cứu nạn đến những ký sự, bài thơ đậm hơi thở đời sống người lính hôm nay, các tác giả trong lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới một cách chân thực, gần gũi và giàu cảm xúc.

Không ít cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã đạt giải thưởng trong các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí; đồng thời trở thành những hạt nhân văn hóa tích cực tại đơn vị và đóng góp cho đời sống văn học đương đại.

Theo lãnh đạo các đơn vị, hoạt động văn học nghệ thuật góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội, đồng thời trực tiếp cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Những tác phẩm được viết từ thực tiễn quân ngũ đã trở thành cầu nối giữa người lính với nhân dân, giúp hình ảnh người chiến sĩ hôm nay đến gần hơn với bạn đọc bằng chiều sâu nhân văn và những rung động chân thật của cuộc sống.

Đây cũng là dịp để các hạt nhân văn hóa, văn nghệ tại cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm sáng tác với các nhà văn trong và ngoài quân đội; qua đó góp phần tạo nên thêm nhiều tác phẩm có giá trị về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng.

z7809574370283-13d101769943d2ed3e5e861ad3c40775.jpg
Người lính Quân khu 7 trong phút nghỉ ngơi giữa giờ huấn luyện.

Hiện nay, Cuộc thi Thơ và Ký năm 2026 do tạp chí tổ chức cũng đang đi được nửa chặng đường. Qua nhiều tác phẩm đã đăng tải, hình ảnh người lính hiện lên bình dị mà cao cả, gian lao nhưng đầy tự hào, lặng thầm mà luôn rực cháy tinh thần trách nhiệm với nhân dân và đất nước.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi chia sẻ: "Được xuống các đơn vị, tiếp xúc với những người lính, tôi gặp lại hình ảnh mình, đồng đội mình mấy chục năm trước. Đất nước Việt Nam mình thật lạ, một dân tộc mà hình như không phút giây ngơi nghỉ về ý thức chống ngoại xâm. Suốt hành trình thế kỷ, lớp lớp ông cha, con cháu, từ thế hệ này sang thế hệ khác tự nguyện đứng vào đội ngũ…"

Nhà thơ Đinh Tiến Hải cũng xúc động bày tỏ: "Trại viết là dịp để chúng tôi học hỏi, giao lưu và lắng nghe những chia sẻ chân thành từ các nhà văn, nhà thơ, những người đã nhiều năm gắn bó với đề tài người lính. Nhiều người bạn đã mang đến những góc nhìn mới lạ làm cho không khí sáng tác trở nên gần gũi, tràn đầy cảm hứng. Trại viết cũng cho tôi thêm chất liệu sáng tác và giúp tôi hiểu sâu hơn giá trị của thơ ca viết về hình tượng người lính hôm nay".

Tổ chức trại sáng tác vừa là hoạt động nghề nghiệp dành cho giới văn nghệ sĩ, đồng thời cho thấy sự quan tâm đối với đời sống văn hóa tinh thần trong quân đội; đồng thời khẳng định vai trò của văn học nghệ thuật trong việc lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính, bồi đắp lý tưởng sống, tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Những năm gần đây, Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ như các chuyến đi thực tế, trại sáng tác, tọa đàm văn học nghệ thuật tại nhiều đơn vị quân đội, vùng biên giới, hải đảo và địa phương trên cả nước nhằm tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ tiếp cận sâu hơn với đời sống bộ đội.

Thông qua các hoạt động này, nhiều cây bút có thêm chất liệu chân thực, góc nhìn mới và cảm hứng sáng tạo về đề tài lực lượng vũ trang, người lính hôm nay. Đây cũng được xem là cách làm thiết thực để văn học nghệ thuật gắn gần hơn với thực tiễn đời sống, từ đó góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm