Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông tin kết quả cuộc thi lần thứ 3.

38 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 3

Ngày 22/4, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ 3 (2023-2024).
Các đồng chí chủ trì Lễ phát động Cuộc thi chính luận.

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Khối các cơ quan Trung ương

Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), sáng 2/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối.
Lễ trao giải cuộc thi năm 2023.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của toàn dân

Thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, một trong những trọng tâm mà các thế lực thù địch hướng đến hiện nay là tấn công, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước tình hình đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Thanh niên phát huy vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thanh niên phát huy vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của thanh niên trong tình hình hiện nay, mới đây tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Thanh niên với vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”, nhằm nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của thanh niên, đoàn viên trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan, đơn vị.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: TTXVN)

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Tối 22/10, tại Hà Nội, Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 được tổ chức. Cuộc thi do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trên quy mô toàn quốc.
Tác giả Nguyễn Hải Đăng (Đảng bộ Báo Nhân Dân) nhận giải Nhất thể loại Báo in tại cuộc thi. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Chiều 18/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 5 triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW.

Kiên Giang sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đề nghị các cấp ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động kích động, biểu tình, gây rối an ninh trật tự trên không gian mạng.
Trung tướng Khuất Việt Dũng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam sơ kết 5 năm về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Sóc Trăng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sóc Trăng tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 3/8, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của tỉnh ủy Sóc Trăng (gọi tắt là Ban chỉ đạo 35) tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Những tấm gương sáng, việc làm hay được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hằng ngày.

Góp phần lan tỏa những thông điệp đẹp trong cuộc sống

Với quan điểm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn Hà Tĩnh đã tích cực tham gia, phản biện trên các nền tảng mạng xã hội, từ đó góp kiến tạo những giá trị mới, quảng bá những thông tin, hình ảnh tích cực, những tấm gương tiêu biểu, truyền đi những thông điệp nhân văn, giúp cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Trao bằng khen cho 5 tập thể hưởng ứng tích cực cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát động cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công thương

Chiều 31/7, tại Hà Nội, Bộ Công thương và Báo Công thương tổ chức trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát động Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường ngành Công thương năm 2023 nhằm tổng kết thành tựu đạt được, lan tỏa, tôn vinh những kinh nghiệm, mô hình, sáng kiến, góp ý hữu ích trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Tập huấn định hướng, sử dụng mạng xã hội thông minh dành cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tại tỉnh Bình Dương.

Chuyển đổi số trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số đã và đang trở thành một yêu cầu quan trọng đối với mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Không nằm ngoài xu hướng đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch sẽ giúp hình thành những "tấm khiên" vững chắc góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin đối với Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức; lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ngăn chặn thông tin xấu độc và lan tỏa thông tin chính thống, tích cực đến mọi tầng lớp nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới.
Quang cảnh Hội nghị.

Kon Tum tập huấn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

Trong 2 ngày 29 và 30/5, tại Hội trường Ngọc Linh, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị tập huấn một số chuyên đề về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.
Trung tâm huyện Xuân Trường, Nam Định.

Huyện Xuân Trường tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng “miền quê đáng sống”

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 huyện Xuân Trường, Nam Định đã thực hiện các biện pháp tuyên truyền; tích cực nâng cao chất lượng hoạt động để góp phần củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.