Ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 2, mưa vừa kèm theo dông, lốc gây nhiều thiệt hại về tài sản của Nhà nước và người dân ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc đi sâu vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 2.
Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15; biển động dữ dội, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 7-9m.
Dự báo, hồi 16 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão số 2 cách Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 350km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (27/7), bão Doksuri đã vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon (Philippines), đi vào phía Đông Bắc của khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trong năm 2023.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn quốc gia, trên dải hội tụ nhiệt đới hình thành bão số 1 vừa qua đã hình thành thêm các vùng xoáy thấp mới. Khả năng trong 1-2 ngày tới vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão.
Ngày 3/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết: Căn cứ các văn bản, quy định pháp luật hiện hành, theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai nhằm cơ bản khôi phục thiết kế ban đầu, bảo đảm khai thác an toàn, hiệu quả các công trình giao thông.
Ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 2 gây mưa to đến rất to tại nhiều địa phương ở tỉnh Thái Bình. Sáng sớm 12/8, mưa dai dẳng kéo dài không ngớt đã làm nhiều tuyến đường nội thành Thái Bình ngập sâu.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp suy yếu từ bão số 2, từ ngày 10/8 đến sáng 12/8, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra mưa trên diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 280mm, gây ngập úng nhiều khu vực trên địa bàn. Nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập sâu, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng, nhiều người đến chỗ làm muộn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng nay (11/8), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 2) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần.
Ngày 10/8, Bộ Y tế có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ về việc triển khai công tác y tế ứng phó với bão số 2 (Mulan).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng nay (11/8), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2 đã đi vào khu vực các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Trong 6 giờ tới, áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ và suy yếu dần thành vùng áp thấp.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 22 giờ ngày 10/8, vị trí tâm bão cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 140km về phía Đông Bắc, cách Quảng Ninh khoảng 150km về phía Đông Nam, cách Nam Định 250km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.
Chiều 10/8, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cùng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 2 tại một số khu vực trọng yếu của quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.
Từ 18 giờ chiều 10/8, các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải-Phù Long, các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển, ven biển, đảo và ven sông trên địa bàn thành phố Hải Phòng tạm ngừng hoạt động.
Để ứng phó bão số 2, chính quyền, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã ban hành lệnh cấm biển từ 17 giờ ngày 10/8, đồng thời chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế thiệt hại.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có công điện yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố ven biển, các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, phòng, chống bão số 2.
Chiều 10/8, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai có công văn số 422/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Thái Bình khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với bão số 2.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 10/8, vị trí tâm bão cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc, cách Quảng Ninh khoảng 200km về phía Đông Nam, cách Nam Định 320km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.
Ngày 10/8, do ảnh hưởng của bão số 2, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng, UBND các địa phương ven biển từ 12 giờ ngày 10/8, xem xét tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi và các phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển.
Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của bão số 2, từ chiều tối 10/8 đến ngày 12/8, trên địa bàn TP Hà Nội có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 120-180mm, có nơi hơn 180mm. Đợt mưa này có thể kéo dài và diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 2, chiều tối và đêm nay (10/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa có nơi hơn 90mm; riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng có nơi hơn 120mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11.
Trước tình hình bão số 2 có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến Hải Phòng, chiều 9/8, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có công văn hỏa tốc số 4738/UBND-TL gửi các ngành, địa phương, đơn vị triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với bão số 2.
Chiều 9/8, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai có Công điện số 24/CĐ-QG đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các tỉnh miền núi phía bắc đến Nghệ An, các Bộ, ngành liên quan khẩn trương ứng phó với bão, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều nay (9/8) áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2022 và có tên quốc tế là Mulan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 13-6, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 2.
Tối 12-6 do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi hơn 150mm/đợt. Trước tình hình mưa lớn kéo dài, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các địa phương huy động, bố trí xe buýt làm nơi trú trực cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19.