Ấm áp tình làng nghĩa xóm ở Sơn Lôi

Mặc dù nhịp sống công nghiệp tác động lớn, nhưng ở xã Sơn Lôi, tình làng nghĩa xóm, tình cảm đoàn kết lương giáo rất bền chặt. Nhờ đoàn kết một lòng, các thôn trong xã phát triển thành những khu phố đông đúc, sầm uất, cung cấp nhiều loại hình dịch vụ cho khu công nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
Hội làng thôn An Lão, xã Sơn Lôi.
Hội làng thôn An Lão, xã Sơn Lôi.

BIẾN ĐỔI NHANH CHÓNG NHỜ KHU CÔNG NGHIỆP

Trong vòng 10 năm, từ một vùng đồi thấp nghèo khó, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trở thành một trung tâm dịch vụ phục vụ khu công nghiệp. Đến nay xã có 459 hộ làm dịch vụ, quán ăn, cửa hàng, nhà nghỉ. Nhiều tuyến đường làng nườm nượp người xe chả kém gì phố xá. Thống kê cho thấy, xã có hơn 5.000 người, tương ứng 75% số người trong độ tuổi lao động làm việc trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp và ngành xây dựng.

Cả sáu thôn của xã đều thay đổi rất lớn. Trong đó, thôn Bá Cầu bị thu hồi 90% diện tích đất nông nghiệp, người dân không còn ruộng quay sang làm cho các công ty, làm công nhân, bán hàng... Nhờ thích nghi nhanh cho nên chỉ sau một thời gian ngắn, dịch vụ trong thôn phát triển mạnh, làng trở thành phố. Trưởng thôn Đỗ Xuân Tám cho biết, thôn có 30 hộ cho thuê phòng trọ, 90% số người trong độ tuổi lao động đi làm công nhân có thu nhập ổn định hơn so với làm ruộng.

Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên đem lại cho Sơn Lôi những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, giao lưu hàng hóa với các vùng, miền. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã duy trì được truyền thống đoàn kết, phát huy lợi thế nằm liền kề các khu công nghiệp, nguồn lao động dồi dào, tập trung phát triển dịch vụ thương mại. Giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã đạt 12,78%; tổng thu ngân sách bình quân hằng năm xấp xỉ 57 tỷ đồng. Hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.

KIỂU MẪU VỀ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

Xã Sơn Lôi có sáu thôn, thôn nào cũng có chùa, có đình, trong đó có tám di tích lịch sử cấp tỉnh. Có những ngôi đình cổ thờ các tướng lĩnh thời Hùng Vương, như: Đình Bá Cầu, đình Lương Câu, đình Nhân Nghĩa, đình Ngọc Bảo, đình Ái Văn, đình An Lão. Xã cũng có hai nhà thờ, người dân theo Công giáo chiếm khoảng 10% số dân của xã. Các di tích văn hóa được chính quyền và người dân giữ gìn và phát huy giá trị rất tốt. Dù xa rời công việc ruộng đồng, song người dân Sơn Lôi vẫn duy trì phong tục, tập quán ông cha.

Tiêu biểu như thôn Lương Câu có đình làng thờ ba vị: Cao Sơn Đại Vương, Quý Minh Đại Vương và Bạc San Đại Vương, có công giúp Vua Hùng đời thứ 18 đánh giặc giữ nước. Người dân trong thôn vẫn duy trì những ngày lễ tiết hằng năm như tiệc sinh thánh, tiệc làng, tiệc khai xuân, tiệc cơm mới, tế thu, tiệc hạ điền, tiệc hóa thánh. Các thôn khác cũng duy trì những nét đẹp văn hóa làng.

Tinh thần cộng đồng ở Sơn Lôi được thể hiện rõ trong các sinh hoạt tín ngưỡng, các hội làng, tiệc đình và cả những ngày lễ trọng của đồng bào Công giáo. Không hề có khoảng cách giữa những người theo Phật giáo hay Công giáo, hễ bên nào có việc, có lễ tiệc là bà con lương, giáo đều xúm vào cùng làm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Có những đám cưới cả thôn đến dự chung vui, không thiếu nhà nào. Nhờ truyền thống đoàn kết, tương trợ ấy, người dân Sơn Lôi luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh, sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới từ năm 2015. Thôn Ái Văn còn xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu. Bí thư Chi bộ thôn Trần Văn Minh cho biết: Hiện nay 60% số hộ gia đình ở thôn Ái Văn có người làm công nhân. Từ thuần túy làm ruộng, nay trong thôn chỉ còn người già gắn bó với ruộng đồng. Người trẻ thì ngày làm công nhân nhà máy, dịch vụ, tối về tranh thủ làm ruộng. Vào mùa cấy, những cánh đồng của xã Sơn Lôi sáng như sao sa vì người dân đeo đèn trên trán đi cấy buổi tối.

Cùng với phát triển kinh tế- xã hội, tình hình an ninh trật tự của Sơn Lôi rất tốt. Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo các chi bộ, đảng viên xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nhiệm kỳ qua Sơn Lôi thành công trên tất cả các mặt công tác. Từ năm 2020 đến nay xã kết nạp được 54 đảng viên. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Ngọc Sơn phấn khởi thông báo: Bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2025-2027, cả 6 trưởng thôn đều là những đảng viên tuổi đời còn trẻ, hoạt động năng nổ. Đại hội các chi bộ đều thành công. Phát huy thế mạnh là thương mại dịch vụ và truyền thống văn hóa đậm đà, tin rằng Sơn Lôi sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai .