Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - bản anh hùng ca bất diệt của thời đại Hồ Chí Minh

Chiến thắng Điện Biên Phủ - bản anh hùng ca bất diệt của thời đại Hồ Chí Minh

Đúng ngày này 70 năm trước, bộ đội ta đã nổ những phát súng đầu tiên mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, tiến công tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của thực dân Pháp mà ngay cả trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ II cũng không có tập đoàn cứ điểm nào mạnh bằng. Trải qua 56 ngày đêm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non (thơ Tố Hữu), bộ đội Việt Nam anh hùng đã vượt lên bao mưa bom, bão đạn và cắm lá cờ Quyết chiến, Quyết thắng của Bác Hồ treo trên nóc hầm Đờ Cát, vào giữa tim con nhím Điện Biên Phủ, kết liễu số phận nó.
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Sóc Trăng phát động thi đua kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 6/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động đợt thi đua với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. Cao điểm kéo dài đến ngày 7/5/2024 nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).
Quang cảnh buổi lễ.

Xây dựng lực lượng An ninh kinh tế vững mạnh toàn diện, phục phát triển đất nước nhanh và bền vững

Sáng 13/5, tại Hà Nội, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế (13/5/1953-13/5/2023), vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự buổi lễ.
Biểu diễn văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm.

Xây dựng Điện ảnh Việt Nam theo hướng hội nhập và mang đậm bản sắc dân tộc

​Ngày 15/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hội Điện ảnh Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2023). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu tại buổi lễ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu đến dự hội thảo.

[Ảnh] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội thảo khoa học 70 năm chiến thắng Đồn Nhất-Hải Vân quan

Sáng 23/9, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân quan (25/9/1952-25/9/2022) - Dấu ấn lịch sử, kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân” do Thành ủy Đà Nẵng, Viện Lịch sử Quân sự và Quân khu 5 phối hợp tổ chức.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư phát biểu tại buổi lễ.

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong

Ngày 25-3, tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam và tỉnh Bắc Kạn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. 

Cây đa cổ thụ tại Tòa soạn Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hà Nội.

Tình cảm của bạn đọc với Báo Nhân Dân

Trong hành trình 70 năm đồng hành cùng đất nước, Báo Nhân Dân đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên, khích lệ và yêu mến của bạn đọc cả nước. Xin ghi lại một số ý kiến của bạn đọc từ các địa phương gửi tới tòa soạn nhân dịp kỷ nhiệm 70 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh giới thiệu sách cho độc giả.

Ra mắt sách về 70 năm quan hệ Việt Nam – LB Nga

Ngày 5-3, tại TP Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tổ chức lễ ra mắt sách “70 năm chặng đường vẻ vang quan hệ Việt Nam – Nga” của tác giả Ngô Đức Mạnh, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga, với sự tham dự của đông đảo đại diện các cơ quan, giới học giả, các nhà nghiên cứu hai nước và nước ngoài.

70 năm Ngày thành lập Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

70 năm Ngày thành lập Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Sáng 5-11, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (7-11-1950 - 7-11-2020), đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an dự và chỉ đạo.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (trái) khẳng định, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước ngày càng có chỗ đứng vững chắc trong lịch sử cách mạng Lào.

Chúc mừng 70 năm Ngày thành lập Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

Nhân dịp 70 năm Ngày thành lập Mặt trận Lào Xây dựng đất nước (13-8-1950 - 13-8-2020), ngày 12-8, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào Nguyễn Bá Hùng đến thăm và chúc mừng đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.