Báo Pasaxon số ra ngày 1/9 đăng bài mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Hải Tiến)

Báo Lào đăng bài mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam

Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào số ra ngày 1/9 đăng bài xã luận ca ngợi Việt Nam luôn kiên định mục tiêu cao cả vì Độc lập-Tự do-Hạnh phúc của Tổ quốc và nhân dân trong suốt 78 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2/9/1945.
Trang web của báo Pasaxon đăng bài ca ngợi nhân kỷ niệm 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Báo Pasaxon đăng bài ca ngợi nhân kỷ niệm 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2023), Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đăng bài xã luận khẳng định tầm vóc và ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ, mang lại nền độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia.
Báo Pasaxon số ra ngày 16/12 đăng trang nhất về kết quả buổi làm việc giữa đồng chí Khamphan Pheuyavong với Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác giữa hai cơ quan báo Đảng

Ngày 16/12, Báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đăng bài trang nhất thông tin về kết quả buổi làm việc giữa đồng chí Khamphan Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh.
Báo điện tử Lào đưa tin, ảnh về các hoạt động kỷ niệm trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Truyền thông Lào đưa đậm thông tin về quan hệ đặc biệt Việt-Lào

Trong mấy ngày qua, truyền thông Lào đưa nhiều tin, bài, ảnh, các phóng sự phát thanh, truyền hình về quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào với hàng chục tin bài về các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, về Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022) tại cả hai nước Việt Nam và Lào.
Các báo lớn của Lào mấy ngày qua có nhiều bài viết về Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Lào. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Báo Lào: Ôn lại chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ

Trong mấy ngày qua, các tờ báo lớn của Lào đăng nhiều bài viết về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, về cuộc Cách mạng Tháng Tám, cũng như mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Các báo nhận định, những sự kiện lịch sử, mốc chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam đã có ảnh hưởng tích cực, cổ vũ, động viên to lớn đến phong trào cách mạng tại Lào.

Bài Xã luận đăng trên Báo Pasaxon ngày 6/5, khẳng định, chiến thắng giải phóng miền nam Việt Nam tạo thuận lợi cho cách mạng Lào. (Ảnh: Duy Toàn)

Báo chí Lào: Giải phóng miền nam Việt Nam tạo tiền đề cho giải phóng hoàn toàn Lào

Ngày 6/5, trên trang nhất Báo Pasaxon - Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào đăng xã luận với nhan đề “Chiến thắng giải phóng miền nam Việt Nam là tiền đề tạo điều kiện cho giải phóng hoàn toàn đất nước Lào”.

Xã luận Báo Pasaxon ngày 4/3 nhấn mạnh, năm 2022 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm mối quan hệ giữa Lào và Việt Nam. (Ảnh: Xuân Sơn)

Đồng lòng tập trung kỷ niệm các sự kiện về mối quan hệ Việt Nam-Lào

Ngày 4/3, Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đăng xã luận về việc kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, trong đó có hai mốc sự kiện quan trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào.

Báo chí Lào trong ngày 10 và 11/1 đưa đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. (Ảnh: DUY TOÀN)

Báo chí Lào đưa đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Phankham Viphavanh

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào, trong ngày 10 và 11/1, truyền thông Lào đăng nhiều tin, bài, phóng sự, ảnh phản ánh chuyến thăm, hoạt động của Thủ tướng Lào và Đoàn đại biểu tại Việt Nam.

Báo chí Lào ngày 2/9, đưa đậm tin, bài về Việt Nam nhân dịp 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Báo chí Lào đăng nhiều bài viết mừng Quốc khánh Việt Nam

Ngày 2/9, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), các báo lớn của Lào đăng nhiều bài viết về Việt Nam, ca ngợi thành tựu to lớn của Việt Nam đạt được trong 76 năm qua và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.

Nhiều tờ báo lớn của Lào ngày 2 và 3-9 đưa nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào.

Truyền thông Lào đưa tin đậm nét kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam

Trong mấy ngày qua, các phương tiện truyền thông của Lào như Báo Pasaxon, Pathetlao Daily, Laophattana Daily News, Vientiane Times, Socio-Economic News, Đài Phát thanh quốc gia Lào, Đài Truyền hình quốc gia Lào, các báo điện tử đều đồng loạt đưa nhiều tin tức kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2020).