Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà công nhân, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

11 triệu lượt đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo dịp Tết Nguyên đán 2022

Theo báo cáo của 83/83 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, trong dịp Tết Nguyên đán 2022 vừa qua, đã có gần 11 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoat động chăm lo của tổ chức Công đoàn, với tổng nguồn kinh phí gần 5.850 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Quân khu 4 trồng cây hoa ban dọc tuyến đường xung quanh Di tích quốc gia - Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. (Ảnh: Thành Duy)

Nghệ An phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, ngày 8/2 (mùng 8 tháng Giêng năm Nhâm Dần), tỉnh Nghệ An tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 tại Di tích quốc gia - Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục xây dựng Tình báo Quốc phòng mạnh về tiềm lực và hiệu quả cao

Chiều 7/2, đến thăm, chúc Tết Tổng cục II dịp Xuân Nhâm Dần 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu tiếp tục xây dựng Tình báo Quốc phòng thành lực lượng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; trong đó mạnh về tiềm lực và hiệu quả cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Chữ Nhâm Dần viết theo thể Nhân diện thư hình trí, nông, công, binh (bác sĩ, bộ đội, công nhân, nông dân).

Thư pháp hình con hổ đón xuân Nhâm Dần qua nét bút tài hoa

Đón xuân Nhâm Dần 2022, nhà thư pháp Lê Thiên Lý ở số 8, ngõ Hàng Gà, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng sáng tác hàng loạt bức thư pháp theo lối “vật điểu thư”, biểu tượng con hổ. Ông nhẩm tính, viết thư pháp hình linh vật của năm từ năm Giáp Ngọ con ngựa, chỉ còn 3 năm nữa là hoàn thành đủ bộ 12 con giáp. Những chú hổ dũng mãnh và tràn đầy sức sống, báo hiệu một năm mới với nhiều bứt phá và thành công.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mừng tuổi các cháu thiếu nhi Thủ đô nhân dịp Xuân Nhâm Dần. (Ảnh: Duy Linh)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô

Tối 31/1 (tức 29 Tết), trước thời khắc giao thừa thiêng liêng đón chờ xuân mới Nhâm Dần 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Cùng đi có đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế. Về phía Hà Nội có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, cùng đại diện nhân dân và người lao động Thủ đô.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, hỏi và chúc Tết các cụ cao tuổi. (Ảnh: Thành Đạt)

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Thủ đô Hà Nội

Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022), trước thời khắc giao thừa thiêng liêng đón chờ xuân mới Nhâm Dần 2022, tối ngày 31/1/2022 (tức 29 Tết) tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô. 

Tết là dịp mừng sum họp gia đình, gia tộc, mong đất nước và xã hội tốt đẹp hơn, mong ai cũng được đủ đầy hạnh phúc. (Ảnh: Thành Đạt)

Tái hiện hình ảnh Tết xưa – lưu giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp

Tết Nguyên đán không chỉ đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mà còn chứa đựng những phong tục, tín ngưỡng mang đậm cốt cách, tinh thần dân tộcTết Nguyên đán được nhiều người mong đợi, nhất là những người đi làm ăn xa nhà, trở về sum vầy cùng gia đình, tận hưởng niềm vui đoàn tụ.

Kỳ Linh Nhâm Dần 2020 phiên bản "uy dũng vô song" mang thông điệp bất khả chiến bại. (Ảnh: Thành Đạt)

Độc đáo Kỳ Linh Nhâm Dần của nghệ nhân Bát Tràng

Qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làng gốm Bát Tràng, bộ sưu tập Kỳ Linh Nhâm Dần 2022 là sự kết tinh của ba yếu tố: “Nguyên liệu tinh túy, thủ công tinh xảo và thiết kế tinh hoa”, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mang hơi thở của văn hóa truyền thống, dòng chảy lịch sử anh hùng với tinh thần “bất khả chiến bại”, “uy dũng vô song” và “bách chiến bách thắng”.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải trao quà Tết cho công nhân khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình).

Xuân ấm trên quê lúa Thái Bình

Quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, những hoàn cảnh cơ nhỡ, không nơi nương tựa mỗi dịp Tết đến, Xuân về luôn là nghĩa cử và trách nhiệm tốt đẹp được các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp và người dân tỉnh Thái Bình chú trọng.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng phát biểu tại liên hoan mừng Xuân 2022. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Đại sứ quán Việt Nam tổ chức gặp gỡ Xuân Quê hương tại Campuchia

Tối 16/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức chương trình Gặp gỡ Xuân Quê hương - Xuân Nhâm Dần 2022, với sự tham gia của cán bộ cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia, toàn thể cán bộ, nhân viên và gia đình thuộc Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh, đại diện các Tổng Lãnh sự quán, Hội Khmer-Việt Nam, doanh nghiệp, bà con cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia.