Trungnam Group tổ chức Lễ ra quân Xuân Nhâm Dần 2022

NDO -

Ngày 7/2, tại Khu du lịch Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) cùng các đối tác và nhà thầu đang xây dựng dự án Khu du lịch Bình Tiên; Cảng biển quốc tế Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam đã tổ chức Lễ ra quân Xuân 2022.

Lãnh đạo Trungnam Group và lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tặng quà cho các đối tác, đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thi công Khu du lịch Bình Tiên và Cảng biển quốc tế Cà Ná tại buổi lễ.
Lãnh đạo Trungnam Group và lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận tặng quà cho các đối tác, đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thi công Khu du lịch Bình Tiên và Cảng biển quốc tế Cà Ná tại buổi lễ.

Lễ ra quân nhằm động viên, khích lệ tinh thần lao động hăng say, sáng tạo, đẩy nhanh tiến độ các công trình của đội ngũ nhân lực công ty.

Trong năm 2021, Trungnam Group đã hoàn thành 3 dự án năng lượng tái tạo lớn tại các tỉnh Đắk Lắk, Trà Vinh, Ninh Thuận. Riêng tại Ninh Thuận, có 3 dự án cùng thi công, gồm: Nhà máy điện gió số 5 (đã hoàn thành và đi vào vận hành thương mại); 2 dự án về hạ tầng vẫn đang tiếp tục thi công là Khu du lịch Bình Tiên và Cảng biển quốc tế Cà Ná.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trungnam Group chia sẻ, trong năm 2021, vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19, tổng giá trị sản lượng của Trungnam Group đạt 67 nghìn tỷ đồng, tăng gần 40% so với năm 2020. Tính đến nay, Trungnam Group đã đầu tư tại Ninh Thuận 2 tỷ USD. Và trong 5 năm tới, sẽ nâng lên 4 tỷ USD.

Dự án Khu du lịch Bình Tiên góp phần tích cực cho sự phát triển hạ tầng, du lịch tỉnh Ninh Thuận. Dự án Cảng biển quốc tế Cà Ná là cảng nước sâu đầu tiên của Ninh Thuận, rất quan trọng đối với sự phát triển Vùng kinh tế trọng điểm cho các tỉnh phía nam, đưa Ninh Thuận trở thành một trung tâm hậu cần lớn ở Nam Trung Bộ-Tây Nguyên và kết nối sự giao thương đi qua Thái Bình Dương và các trung tâm kinh tế sầm uất của thế giới trong 5-10 năm tới.

Trungnam Group tổ chức Lễ ra quân Xuân Nhâm Dần 2022 -0

Lực lượng thi công các dự án phấn khởi ra quân sau buổi lễ.

Bên cạnh đó, các dự án đang được chuẩn bị đầu tư khác trong lĩnh vực LNG, Xây dựng hạ tầng, cao tốc, điện gió ngoài khơi, Trungnam Group cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở hợp tác chiến lược theo kế hoạch.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam cho biết, tỉnh sẽ đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi đúng quy định pháp luật để Trungnam Group an tâm hoàn thành đúng tiến độ các công trình, bảo đảm chiến lược, mục tiêu đầu tư, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời biểu dương Trungnam Group đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng thực hiện các chương trình về an sinh xã hội tại địa phương trong những năm qua.

Riêng trong 2021, Trung Nam đã dành hơn 31 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch Covid-19, thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo....