Nghệ An phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022

NDO -

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, ngày 8/2 (mùng 8 tháng Giêng năm Nhâm Dần), tỉnh Nghệ An tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 tại Di tích quốc gia - Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Quân khu 4 trồng cây hoa ban dọc tuyến đường xung quanh Di tích quốc gia - Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. (Ảnh: Thành Duy)
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Quân khu 4 trồng cây hoa ban dọc tuyến đường xung quanh Di tích quốc gia - Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. (Ảnh: Thành Duy)

Dự lễ phát động có các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Quân khu 4, huyện Hưng Nguyên, xã Hưng Thông đã trồng cây tại khuôn viên Di tích Quốc gia, Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; qua đó góp phần tô điểm, làm đẹp thêm cảnh quan di tích, đồng thời khởi đầu cho phong trào trồng cây, gây rừng của tỉnh Nghệ An trong năm 2022.

Hoạt động này nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp về “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong dịp đón chào năm mới; tiếp tục đẩy mạnh phong trào bảo vệ, phát triển rừng trong toàn tỉnh; tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong việc trồng cây, trồng rừng, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó Nghệ An đăng ký trồng thực hiện 10% chỉ tiêu trên của cả nước.

Trước đó, ngày 26/1, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch về tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022. Từ ngày 5/2 đến nay, nhiều đơn vị và địa phương trong tỉnh Nghệ An đã tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 một cách trang trọng.

Năm nay, do tình hình của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, tỉnh Nghệ An không tổ chức phần lễ. Chương trình được thực hiện thiết thực, tiết kiệm, đề cao tính hiệu quả.

Trước giờ tổ chức lễ phát động, đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An và Quân khu 4 đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.

Trước anh linh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, đoàn đại biểu nguyện tiếp bước con đường, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư; chung sức, đồng lòng, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần tô thắm trang sử vàng chói lọi trên quê hương Xô viết anh hùng.

Nghệ An phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022 -0
Tết trồng cây tại Thanh Hóa. Ảnh: Mai Luận 

Sáng cùng ngày, tại Công viên Bố Vệ, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022. 

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; một số lãnh đạo UBND, các sở, ngành cùng đông đảo cán bộ, nhân dân thành phố Thanh Hóa.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, thành phố Thanh Hóa luôn chú trọng trồng cây xanh gắn liền quá trình phát triển toàn diện. Riêng năm 2021, cán bộ, nhân dân thành phố trồng được hơn 212 nghìn cây xanh đô thị, cây phân tán, cây bóng mát, quản lý bảo vệ hơn 390 ha rừng; tạo chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong trồng cây, gây rừng, phòng chống cháy rừng, bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, xây dựng thành phố xanh-sạch-đẹp.

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022, thành phố Thanh Hóa phấn đấu trồng mới 252 nghìn cây xanh, chăm sóc, bảo vệ tốt cây xanh đô thị và thảm rừng hiện có.

Năm nay, tỉnh Thanh Hóa giao các huyện, thị xã, thành phố phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng Tết trồng cây;  các lãnh đạo tỉnh tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhân Dần 2022 tại các địa điểm: Công viên Bố Vệ ở thành phố Thanh Hóa, Khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn.

Trước đó, Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa chỉ đạo chuẩn bị cây giống chất lượng tốt, định hướng lựa chọn cây trồng phù hợp, ưu tiên các loài cây đa mục đích, cây gỗ lớn, cây cảnh quan, cây bóng mát phù hợp với điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng ở mỗi địa phương và giao chỉ tiêu trồng cây Xuân Nhâm Dần gấp 1,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, toàn tỉnh Thanh Hóa phấn đấu trồng mới được 2 triệu cây phân tán, 10.000 ha rừng tập trung, chăm sóc 40.000 ha rừng trồng, bảo vệ 600.836 ha rừng. Một số huyện được giao chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng nhiều là Ngọc Lặc 700 ha, Như Thanh 1.600 ha, các huyện Như Xuân, Thường Xuân mỗi huyện trồng mới 1.700 ha rừng.