Một tiết mục biểu diễn tại Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông”.

Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” tại khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải

Đúng 7 giờ sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2023); 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).
Một phần triển lãm ảnh. (Ảnh: Viện Phim cung cấp)

Nhiều hoạt động của Viện Phim Việt Nam hưởng ứng Lễ hội Hòa bình của Quảng Trị

Những hoạt động này nằm trong khuôn khổ Đề án “Điện ảnh chiến tranh cách mạng - Di sản kết nối và những giá trị còn mãi; Nghiên cứu và quảng bá tư liệu về cuộc chiến tranh nhân dân ở vĩ tuyến 17” do Viện Phim Việt Nam tổ chức tại tỉnh Quảng Trị nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.