Quảng Trị tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

NDO - Tối 8/8, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022. Thị trấn Hồ Xá của huyện Vĩnh Linh vinh dự được chọn tổ chức điểm về ngày hội ý nghĩa này.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện 17 khu phố trên địa bàn thị trấn Hồ Xá ký cam kết hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn mới.
Đại diện 17 khu phố trên địa bàn thị trấn Hồ Xá ký cam kết hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn mới.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Bộ Công an; Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, phòng cùng người dân địa phương.

Hoạt động này diễn ra nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022); 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2022).

Thị trấn Hồ Xá là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Vĩnh Linh, có diện tích hơn 736 ha; có 17 khu phố với 3.995 hộ và 15.065 nhân khẩu. Trên địa bàn thị trấn có 8 trường học và hơn 100 cơ quan hành chính, doanh nghiệp hoạt động; có 29 chi bộ trực thuộc với 1.507 đảng viên.

Nổi bật trong công tác bảo vệ ANTQ của thị trấn Hồ Xá thời gian qua là phối hợp tuyên truyền, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Riêng 6 tháng đầu năm 2022, thị trấn đã phát hành 2.000 tờ rơi kêu gọi nhân dân cung cấp thông tin tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại 10/17 khu phố và tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh 17/17 khu phố. Phối hợp tổ chức “Diễn đàn Công an huyện lắng nghe ý kiến nhân dân”.

Trong công tác phối hợp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn đã phát huy vai trò trung tâm, cùng các ban ngành, đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân… thực hiện hiệu quả các nghị quyết liên tịch, chương trình hành động liên ngành, với các nội dung phối hợp như: Giáo dục thanh thiếu niên phòng chống tệ nạn ma túy và mại dâm; Giáo dục cảm hóa thanh niên chậm tiến trên địa bàn; Giúp đỡ người phạm tội mãn hạn tù hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; Tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh chống các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Cùng với công tác tuyên truyền, cấp ủy, chính quyền thị trấn đặc biệt quan tâm chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực có hiệu quả như: Mô hình “Khu phố phòng chống ma túy” ở khu phố Phú Thị Đông; “Tổ tuần tra nhân dân” ở xóm Chùa, khu phố Vĩnh Tiến; “Tổ tự quản về an ninh trật tự” ở chợ Hồ Xá; “Trường học văn minh, học sinh thân thiện không tệ nạn xã hội”; “Tổ công nhân vì môi trường xanh, tự quản về an ninh, trật tự”.

Cùng với sự hỗ trợ của nhân dân trên địa bàn, thị trấn đã ra mắt mô hình “Camera an ninh giai đoạn 2”, nâng tổng số lên 55 camera lắp đặt trên các tuyến đường ở 17/17 khu phố. Các mô hình này đã góp phần tích cực, hiệu quả trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn…

Đồng chí Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị khẳng định, kết quả triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của thị trấn Hồ Xá thời gian qua luôn là điểm sáng, mô hình cần nhân rộng.

Vì vậy, Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh quyết định chọn địa phương này để tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm phát huy hơn nữa truyền thống Anh hùng của nhân dân huyện Vĩnh Linh và khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và giúp người dân có cuộc sống ngày càng an toàn và đáng sống hơn.

Thời gian qua, thị trấn Hồ Xá đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, có cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực được các cấp ghi nhận, đánh giá cao trong công tác này.

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen 1 tập thể, 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen 2 tập thể, 3 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị tặng Giấy khen 3 tập thể, 6 cá nhân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh tặng Giấy khen 5 tập thể, 10 cá nhân trên địa bàn thị trấn Hồ Xá có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ ANTQ.