Vì sao trong lúc kinh tế thành phố gặp nhiều khó khăn, giá cả liên tục biến động ảnh hưởng kinh tế nhiều hộ gia đình mà vẫn có một bộ phận người thành phố và lục tỉnh đi du lịch?
Ðó là vì giá tour và chất lượng gói dịch vụ du lịch của nhiều tour nước ngoài khá hấp dẫn, phong phú hơn tour trong nước. Các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh cho biết: Hiện hầu hết các dịch vụ liên quan hoạt động du lịch trong nước đều tăng từ 20 đến 30% so với vài tháng trước. Mới đây, các hãng hàng không trong nước cũng điều chỉnh giá vé tăng 20% so với trước. Giá vé máy bay khứ hồi TP Hồ Chí Minh - Hà Nội tăng lên 5 triệu đồng/vé, làm tăng thêm áp lực cho các doanh nghiệp lữ hành trong việc xây dựng giá tour để thu hút khách và cạnh tranh với các tour nước ngoài. Tuy nhiên, điều làm nhiều DN cũng như khách du lịch khá bức xúc đó là việc tăng giá vé vào cổng của nhiều thắng cảnh du lịch trong nước cũng như các mặt hàng lưu niệm còn nghèo nàn và giá quá đắt.
Ðáng chú ý là trong khi ngành du lịch của các nước Thái-lan, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia... đều chú ý tận dụng và khai thác triệt để du lịch hè (tháng 6, 7, 8), có kế hoạch phối hợp hãng hàng không trong nước, xây dựng giá bán tour hấp dẫn để thu hút khách du lịch Việt Nam. Cụ thể là tour đi Thái-lan trong 6 ngày 5 đêm được chào bán 8,8 triệu đồng/người, trong khi một tour TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội có giá từ 12 đến 14 triệu đồng/người trọn gói. Chưa nói đến nhiều chương trình hấp dẫn như hướng dẫn viên tour du lịch nước ngoài thuộc Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist cho biết, có tới 11 sô diễn miễn phí khi đi du lịch 6 ngày ở Thái-lan. Ẩm thực nơi khách du lịch Việt Nam đến đều được nhà hàng, khách sạn Thái-lan nghiên cứu sao cho hợp khẩu vị. Ở các điểm tham quan đều có hướng dẫn viên nói tiếng Việt nên khách du lịch cảm thấy thoải mái.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, việc giá tour trong nước luôn cao hơn tour nước ngoài cùng với nhiều điểm đến trong nước chưa đủ hấp dẫn nên khách du lịch trong nước "thích" đi du lịch nước ngoài hơn. Thêm nữa do giá dịch vụ vận chuyển, nhà hàng, khách sạn, điểm du lịch, vé máy bay đều tăng nên giá tour trong nước trở nên quá đắt. Thí dụ như tour Phú Quốc, biển rất đẹp nhưng do khách du lịch và người dân chưa có ý thức bảo vệ môi trường nên cảnh quan đang xuống cấp. Chương trình tour ít hấp dẫn, ít trò chơi trong khi các món ăn giá quá cao. Ở nhiều điểm du lịch tại Ðà Lạt như đồi Mộng Mơ, núi Langbiang, tăng 50% thậm chí 100% giá vé vào cổng tham quan. Còn ở Cam-pu-chia, để có thể thu hút khách du lịch, nhất là khách Việt Nam, nước bạn có chính sách không tăng giá trong nước. Tour trọn gói bốn ngày ba đêm bằng đường bộ ở mức 200 USD/người nhiều năm liền khiến lượng khách TP Hồ Chí Minh sang tham quan đất nước Chùa Tháp đứng hàng đầu trong lượng khách quốc tế ở nước này.
Nhằm tăng lượng khách du lịch đến các điểm du lịch trong nước, các công ty du lịch đề nghị Việt Nam Airlines nên thường xuyên tổ chức các chương trình trong nước, thực hiện giảm 30-50% giá vé cho các tour đông khách (nhất là trong dịp hè). Cần tăng cường mối liên kết giữa các công ty lữ hành và các đối tác khách sạn, du lịch tư nhân giảm giá tour để hút khách. Thành phố cần hỗ trợ đào tạo các hướng dẫn viên chuyên nghiệp một cách bài bản, thống nhất, cũng như có chính sách hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư làng văn hóa dân tộc, làng nghề, trang trại trái cây, trang trại hoa, cây cảnh... Quan trọng hơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần thể hiện rõ vai trò quản lý nhằm kết nối các doanh nghiệp du lịch làm ăn tốt cũng như có biện pháp mạnh để xử lý các DN làm ăn gian dối thì ngành công nghiệp "đẻ trứng vàng" của TP Hồ Chí Minh mới phát triển mạnh.