Tuyên truyền công tác nhân quyền cho chức sắc, chức việc và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

NDO - Ngày 2/12, Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác nhân quyền cho chức sắc, chức việc và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại hai huyện Thạnh Trị và Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc có dịp thăm, tặng quà cho các vị chức sắc tôn giáo và người có uy tín tại tỉnh Sóc Trăng
Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc có dịp thăm, tặng quà cho các vị chức sắc tôn giáo và người có uy tín tại tỉnh Sóc Trăng

Tại hội nghị, hơn 300 chức sắc, chức việc và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội được báo cáo viên tuyên truyền 3 chuyên đề.

Đó là các chuyên đề: về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người và những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác nhân quyền tại địa phương; công tác thông tin tuyên truyền và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền; tình hình, kết quả thực hiện chính sách dân tộc góp phần bảo đảm quyền con người tại địa phương, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của thế lực thù địch.

Theo Đại tá Huỳnh Hoài Hận – Phó Giám đốc Công an Sóc Trăng, việc tổ chức hội nghị này là nhằm để bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và đặc biệt là lãnh đạo, cán bộ trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn huyện Thạnh Trị và huyện Mỹ Xuyên; đồng thời, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trong tình hình mới.