Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#thuốc lá
Có 145 kết quả
Làm rõ quy định để siết chặt quản lý, kiểm soát chặt các sản phẩm thuốc lá mới, tăng cường thực thi pháp luật, bảo vệ sức khỏe nhân dân qua đó hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đây là những vấn đề đặt ra khi sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.
Thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh không lây nhiễm nguy hiểm, như: ung thư phổi, tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, đái tháo đường... Không chỉ người hút thuốc, những người sống trong môi trường nhiều khói thuốc cũng thuộc nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao.
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đang trong lộ trình sửa đổi, bổ sung nhằm lập hàng rào pháp lý đủ mạnh để bảo vệ các thế hệ tương lai trước những nguy cơ ngày càng lớn từ thuốc lá và sản phẩm chứa nicotine.
Ngày 7/7, tại khu đô thị Cao Xanh-Hà Khánh B (phường Cao Xanh), Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy 15.396 cây thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất là tang vật vụ án.
Trong bối cảnh thuốc lá và thuốc lá điện tử vẫn đang đặt ra nhiều thách thức đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, chiều 23/6, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Mạng lưới các trường đại học thúc đẩy mô hình “Trường học không khói thuốc” đã chính thức ra mắt.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Chỉ thị số 25/CT-TTg về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.
Sau nhiều năm phòng, chống tác hại của thuốc lá, yêu cầu đặt ra với chính sách quản lý hiện nay không chỉ là bảo vệ người trẻ trước nguy cơ tiếp cận nicotine, mà còn là giảm gánh nặng bệnh tật đối với hàng triệu người trưởng thành đang hút thuốc.
Theo các báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng thuốc lá là nguyên nhân dẫn tới 28 nhóm bệnh, trong đó có ung thư, tim mạch, các bệnh hô hấp, sức khỏe sinh sản. Thuốc lá cũng là nguyên nhân khiến hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu, với khoảng 1,6 triệu trường hợp bắt nguồn từ hút thuốc thụ động.
Lực lượng Hải quan vừa phát hiện và xử lý vụ vận chuyển 325.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE Change có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.
“Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo - Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá” là chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) năm 2026 của Tổ chức Y tế Thế giới với mong muốn cảnh báo những tác động tiêu cực đến sức khỏe, cách thức thu hút một thế hệ người dùng mới.
Thuốc lá không chỉ tàn phá sức khỏe người hút mà còn để lại hệ lụy lâu dài cho gia đình, xã hội và nền kinh tế.
Năm 2026, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục lựa chọn chủ đề của Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5) là “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo-Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá”. Chủ đề này nhằm cảnh báo về các chiến lược tiếp thị tinh vi của ngành công nghiệp thuốc lá.
Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thuốc lá là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người mỗi năm trên toàn cầu. Đáng lo ngại hơn, các sản phẩm nicotine thế hệ mới từng bước len lỏi và tác động tiêu cực đến giới trẻ, trong đó có không ít công nhân lao động.
Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có hơn 15 triệu người hút thuốc và nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc cao nhất thế giới. Đáng chú ý, mỗi năm có khoảng 103 nghìn người Việt tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó có 18.800 trường hợp do hút thuốc thụ động.
Trong khi các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới đang tiếp tục xuất hiện trên thị trường thông qua con đường nhập lậu, chợ đen, nhiều quốc gia đang lựa chọn điều chỉnh cách thức quản lý nhằm hài hòa lợi ích nhưng cũng tăng cường phòng, chống buôn lậu thuốc lá, hạn chế thất thu ngân sách và bảo vệ người tiêu dùng.
Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển pháo trái phép với số lượng lớn.
Ngày mai, 15/5 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó, nhiều hành vi vi phạm liên quan thuốc lá được quy định cụ thể, từ hút thuốc tại địa điểm cấm, bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi... chính thức có hiệu lực.
Trong làn sóng dịch chuyển đầu tư toàn cầu, Việt Nam đang được đánh giá không chỉ là điểm đến tiềm năng, hấp dẫn, mà còn là phép thử đối với năng lực thích ứng chính sách trong kỷ nguyên đổi mới công nghệ.
Ngày 15/4, tại Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và các đơn vị liên quan phát động cuộc thi thiết kế bài giảng về môi trường không khói thuốc lần thứ II năm 2026.
Thị trường thuốc lá toàn cầu bước vào giai đoạn thay đổi khi hành vi tiêu dùng dần chuyển dịch từ sử dụng thuốc lá điếu truyền thống sang các sản phẩm cung cấp nicotine thay thế. Đồng thời, nhiều quốc gia trên thế giới đã cập nhật, điều chỉnh kịp thời chính sách quản lý thuốc lá dựa trên mức độ rủi ro của từng sản phẩm.
Để giảm nhanh tỷ lệ sử dụng thuốc lá, tiến tới một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững hơn, thực hiện phân công của Chính phủ, Bộ Y tế đang xây dựng, xin ý kiến các bộ, ngành dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Sau khi Quốc hội ban hành quy định cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, tình trạng sử dụng và mua bán các sản phẩm này có xu hướng giảm. Tuy nhiên, hoạt động vi phạm vẫn âm thầm tồn tại với nhiều thủ đoạn tinh vi, đặt ra yêu cầu tiếp tục siết chặt quản lý.
Việt Nam vẫn nằm trong top 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới hút thuốc cao nhất thế giới, với hơn 15 triệu người sử dụng, do đó, việc cần bổ sung "Giảm yếu tố nguy cơ" vào Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đang trở thành nhu cầu cấp thiết.
Chiều 12/1, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị phản biện xã hội, tham vấn, góp ý hồ sơ chính sách và hồ sơ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá với sự tham dự của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan trong nước và tổ chức quốc tế...
Sáng 26/12, Báo Công Lý phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá-Bộ Y tế tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá”.
Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.
38 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh tại cuộc thi "Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá". Cuộc thi lan tỏa những thông điệp nhân văn về việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là bảo vệ trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi khỏi những nguy cơ nghiêm trọng của khói thuốc.
Trong những năm gần đây, tình hình vận chuyển, buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu có xu hướng giảm, song tùy từng thời điểm, từng khu vực, có lúc, có nơi, hoạt động vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu diễn biến khá phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Đặc biệt là dịp cuối năm, tình hình này lại càng sôi động.
Thực hiện kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Đồn biên phòng Trung Bình, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.