Phát huy mạnh mẽ nguồn lực kiều bào
Với khoảng 3 triệu người Việt Nam đang sống, làm việc ở nước ngoài có liên hệ với Thành phố Hồ Chí Minh, đây là nguồn lực quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển mạnh mẽ của thành phố.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#kiều bào
Có 277 kết quả
Với khoảng 3 triệu người Việt Nam đang sống, làm việc ở nước ngoài có liên hệ với Thành phố Hồ Chí Minh, đây là nguồn lực quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển mạnh mẽ của thành phố.
Để nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành động lực cho phát triển, Việt Nam cần chuyển từ tư duy thu hút nhân lực sang xây dựng cơ chế hợp tác để cùng giải quyết các bài toán công nghệ chiến lược.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, sáng 9/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hội đoàn và đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thủ đô Vientiane.
Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.
Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.
Trong giai đoạn phát triển mới, việc ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW là yêu cầu khách quan, đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng về người Việt Nam ở nước ngoài và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Là sự tiếp nối của Nghị quyết số 36-NQ/TW, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tạo những động lực mới trong việc thu hút nguồn lực, chất xám của kiều bào; qua đó đóng góp ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn cho công cuộc phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.
Không chỉ mang đến cho các em nhỏ kiều bào một đêm hội trọn vẹn niềm vui, lễ hội Tết Trung thu tại Paris còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, lan tỏa tình yêu cội nguồn và nét đẹp văn hóa Việt Nam.
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, chiều tối 25/9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada.
Ngày 2/8/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài thay thế Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã được ban hành cách đây hơn 20 năm (năm 2004).
Ngày 20/9, Hội Cộng đồng người Việt Nam tại Nice (ACVNI) phối hợp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức Đại nhạc hội đón Trăng-Trung thu tại Rạp chiếu phim Variétés ở trung tâm thành phố Nice, mang đến cho bà con kiều bào ngày hội Trung thu đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống và đầy cảm xúc đoàn viên.
Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài là sự nối tiếp nhất quán chủ trương của Đảng, Nhà nước xác định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.
Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã trở thành điểm hẹn rực rỡ sắc màu trong chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và ẩm thực đặc sắc.
Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand hiện có khoảng 15.000 người. Bà con cơ bản có cuộc sống ổn định, hội nhập tốt, có ý thức gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về Tổ quốc; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, xã hội, từ thiện ở sở tại.
Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng mang tính xuyên quốc gia, việc phát huy nguồn lực kiều bào cũng không nhất thiết phải được đo bằng số người trở về sinh sống và làm việc lâu dài trong nước.
Từ góc nhìn của kiều bào và bạn bè Pháp, chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng không chỉ tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam-Pháp trên các lĩnh vực, mà còn mở rộng không gian cho ngoại giao nhân dân, giao lưu thế hệ trẻ và phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài.
Xuyên suốt 5 ngày (từ 25/8/2026), 50 đại biểu thanh thiếu niên kiều bào đã tham dự Trại hè thanh thiếu niên kiều bào năm 2026 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hành trình giúp các em hiểu thêm về lịch sử, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ.
Ngày 2/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), thể hiện sự quan tâm sâu sắc, thường xuyên và nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng NVNONN, khẳng định công tác NVNONN luôn có vị trí quan trọng trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc. NVNONN là lực lượng làm thông tin đối ngoại đặc biệt, cầu nối giữa Việt Nam với thế giới đồng thời tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Macau, ngày 30/8, Hiệp hội người Việt Nam tại Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh 2/9.
Ngày 17/8, tại thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức khai mạc trưng bày và trình diễn chuyên đề “Thực hành tín ngưỡng Then nhóm ngôn ngữ Tày-Thái”.
Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức, tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, giảng dạy, tôn vinh tiếng Việt; vận động các nước có đông người Việt đưa tiếng Việt vào chương trình giáo dục; hỗ trợ đào tạo giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.
Tối 12/8 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland (New Zealand), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand và nước đảo Nam Thái Bình Dương.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Tiến sĩ, nhà nghiên cứu dân tộc học Hoàng Thị Hồng Hà tại Pháp cho rằng, đóng góp quan trọng của ngành ngoại giao mấy năm gần đây không chỉ được đo bằng số lượng các mối quan hệ được thiết lập hay nâng cấp, mà còn ở khả năng kiến tạo một môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Trên hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, không thể không nhắc đến những đóng góp quan trọng của đồng bào ta ở nước ngoài - những người con xa xứ luôn hướng về quê hương, nguồn cội.
Hướng tới Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 22, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Trịnh Đức Hải trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, nhấn mạnh nhiệm vụ tiên phong là phải làm sâu sắc và nâng tầm nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.
Ngày 18/7, cộng đồng người Việt Nam tại bang Bavaria (Bayern), miền nam nước Đức, đã tham dự Lễ hội Mùa hè đa văn hóa Augsburg 2026 với tư cách khách mời danh dự, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tăng cường giao lưu nhân dân.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là nhu cầu của cộng đồng mà còn trở thành một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh mềm của Việt Nam.
Tối 13/7, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2026. Hơn 100 thanh niên kiều bào từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ mang tới thông điệp mạnh mẽ về lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ xa xứ đối với quê hương trong kỷ nguyên mới.
Với chủ đề "Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn", chương trình Trại hè Việt Nam 2026 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội vào tối 13/7, với sự tham dự của hơn 100 thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.