Tham dự buổi lễ có: Đại sứ Susan Kleebank, Thứ trưởng Ngoại giao Brazil; đại diện Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Brazil; các Đại sứ, Đại biện, Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và Tùy viên Quốc phòng các nước tại Brasislia.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị ôn lại ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và khẳng định quyền của mọi quốc gia, không phân biệt lớn hay nhỏ, được tự quyết định con đường phát triển của mình.
Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh, trong suốt 81 năm qua, nhân dân Việt Nam đã vượt qua chiến tranh, chia cắt, bao vây, cấm vận, thiên tai và những biến động sâu sắc của tình hình quốc tế; kiên định bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời từng bước tái thiết và phát triển đất nước.
Năm 2026 cũng đánh dấu 40 năm Việt Nam thực hiện công cuộc Đổi mới. Từ một quốc gia nghèo, kém phát triển và bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng với 17 hiệp định thương mại tự do và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các chuỗi cung ứng, sản xuất, thương mại và đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á- Thái Bình Dương.
Đề cập quan hệ Việt Nam-Brazil, Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định, Brazil giữ vị trí ngày càng quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Sau hơn 37 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước đã bước sang giai đoạn phát triển mới với việc nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào tháng 11/2024.
Brazil hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Nam Mỹ. Trong bảy tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt trên 5,49 tỷ USD, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Đại sứ cho rằng mục tiêu đưa kim ngạch hai chiều lên 15 tỷ USD vào năm 2030 tuy đầy tham vọng nhưng hoàn toàn có thể đạt được nếu hai bên quyết liệt tháo gỡ rào cản, mở rộng tiếp cận thị trường và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.
Việt Nam mong muốn cùng Brazil đưa quan hệ Đối tác chiến lược đi vào chiều sâu trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ trực tiếp, như nông nghiệp công nghệ cao và an ninh lương thực; năng lượng tái tạo, nhiên liệu sinh học và chuyển đổi xanh; khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và chuyển đổi số; công nghiệp chế biến, khai khoáng bền vững; giáo dục-đào tạo; quốc phòng-an ninh; văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân.
“Việt Nam sẵn sàng trở thành cầu nối để Brazil tăng cường quan hệ với ASEAN, khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương; đồng thời coi Brazil là đối tác then chốt trong việc mở rộng hợp tác của Việt Nam với Nam Mỹ và khu vực Mỹ Latinh”, Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định
Tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ Brazil, Đại sứ Susan Kleebank, Thứ trưởng Ngoại giao Brazil chuyển lời chúc mừng của Bộ trưởng Ngoại giao Mauro Vieira tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh; đánh giá cao sức bền bỉ, quyết tâm của nhân dân Việt Nam cũng như quá trình đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế năng động và tiếng nói được tôn trọng trong các vấn đề quốc tế.
(Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)
Theo Đại sứ Susan Kleebank, mặc dù cách nhau khoảng 17.000km, Brazil và Việt Nam ngày càng trở nên gần gũi. Hai nước cùng sản xuất gần một nửa lượng cà phê được tiêu thụ trên thế giới, cùng chia sẻ niềm đam mê bóng đá và có nhiều điểm tương đồng trong quan điểm về hòa bình, phát triển bền vững và xây dựng một trật tự quốc tế công bằng, có tính đại diện cao hơn.
Đại sứ Susan Kleebank cho rằng, việc khởi động đàm phán Thỏa thuận thương mại ưu đãi giữa Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo thêm một cầu nối thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa Nam Mỹ và Đông Nam Á.
Bên lề sự kiện, các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và chặng đường cách mạng Việt Nam, đồng thời tìm hiểu các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chế biến và sản phẩm OCOP tiêu biểu của Việt Nam.