Ngư dân gặp khó vì giá nhiên liệu tăng cao
Đang vào cao điểm mùa vụ đánh bắt thủy sản nhưng hàng loạt tàu cá của ngư dân thành phố Đà Nẵng không thể ra khơi bởi giá dầu tăng phi mã, khiến chi phí mỗi chuyến biển vượt quá doanh thu dự tính.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#khai thác thủy sản
Có 50 kết quả
Đang vào cao điểm mùa vụ đánh bắt thủy sản nhưng hàng loạt tàu cá của ngư dân thành phố Đà Nẵng không thể ra khơi bởi giá dầu tăng phi mã, khiến chi phí mỗi chuyến biển vượt quá doanh thu dự tính.
Ngày 12/2, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết công tác triển khai đợt cao điểm xử lý tàu cá vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên địa bàn Thành phố.
Bão số 13 năm 2025 đi qua để lại phía sau không chỉ là những con tàu hư hỏng hay những bến cá ngổn ngang mà là một thực tế đáng suy ngẫm về sức chịu đựng của sinh kế đánh bắt biển ở khu vực Nam Trung Bộ.
Chiều 7/1, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Quảng Trị cho biết, trong tuần qua (từ 30/12/2025-6/1/2026), lực lượng chức năng của tỉnh xử phạt thêm 6 tàu cá vi phạm chống khai thác IUU. Đặc biệt, công an đang điều tra để xử lý hình sự vụ chủ 1 tàu cá vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình để lén lút khai thác thủy sản.
Ngày 29/11, Đồn Biên phòng Lý Hòa thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị xác minh, xử lý 2 chủ tàu cá vi phạm quy định khi để mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình nhiều giờ liền trên biển.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động khai thác thủy sản của tàu cá trên biển và tại cảng cá, nhất là hoạt động đánh bắt, dịch vụ hậu cần nghề cá, thu mua, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Nhằm tăng cường quản lý nghề cá, khắc phục các tồn tại, tiến tới gỡ “thẻ vàng” của EC, tạo điều kiện cho xuất khẩu thủy sản bền vững, thành phố Hải Phòng quan tâm chỉ đạo, giao rõ nhiệm vụ và trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp.
Sáng 30/10, tại Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử lưu động, tuyên phạt Lê Duy Tính (44 tuổi, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) 5 năm tù; Trần Văn Tài (47 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang) 1 năm tù. Cả hai cùng phạm tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Ngày 29/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị này đang lập hồ sơ xử lý ba phương tiện đường thủy vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định và khai thác khoáng sản trái phép.
Trong hai ngày qua, Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Thanh Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) đã tuần tra, phát hiện, bắt giữ 4 tàu cá đánh bắt sai quy định.
Trước yêu cầu cấp bách gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Thời gian qua, lực lượng chức năng và Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn; kiên trì ngày đêm bám biển, bám dân, góp phần quan trọng vào công cuộc gỡ "thẻ vàng" IUU, hướng tới "thẻ xanh" bền vững.
Hiện nay, tại tỉnh Lâm Đồng, toàn bộ tàu cá của ngư dân đều đã chuyển sang sử dụng hệ thống đèn LED trong khai thác thủy sản. Giải pháp này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiết kiệm đáng kể nhiên liệu mà còn góp phần hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon.
Tính đến cuối tháng 10, cả nước còn khoảng 7.000 tàu “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác). Việc xóa các tàu cá “3 không” đang được các địa phương đẩy mạnh, đồng thời triển khai nhiều giải pháp để mọi ngư dân, chủ tàu đều chấp hành nghiêm các quy định về đánh bắt hải sản của Việt Nam, cũng như các quy định của luật pháp quốc tế, thực hiện khai thác hợp pháp, có trách nhiệm.