Khoa học-công nghệ thúc đẩy trồng trọt, chăn nuôi tăng trưởng mạnh
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2021-2025, hoạt động khoa học-công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp đã đạt nhiều kết quả đáng kể so với giai đoạn 2016-2020.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#thủy sản
Có 205 kết quả
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2021-2025, hoạt động khoa học-công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp đã đạt nhiều kết quả đáng kể so với giai đoạn 2016-2020.
Nỗ lực khai mở những điểm đến mới, sản phẩm mới đã góp phần quan trọng đưa thủy sản xuất khẩu của Việt Nam vượt qua những biến động của thị trường thế giới, đạt mức tăng trưởng cao chưa từng có trong năm 2025.
Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng năm 2025 đạt hơn 64 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ và vượt mức kỷ lục của năm 2024.
“Tuyên chiến” với khai thác thủy sản bất hợp pháp, cả hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt hành động với nhiều giải pháp nhằm quyết tâm cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ “thẻ vàng” IUU, phát triển nghề cá bền vững.
Sau hơn 6 năm thực thi, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã giúp nhiều ngành hàng của Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường các nước thành viên. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp với các mặt hàng chính như thủy sản, gạo, trái cây… có nhiều triển vọng tăng trưởng mạnh.
Thời gian qua, việc phát triển các vùng nuôi ngao theo tiêu chuẩn quốc tế ASC đã đưa tỉnh Ninh Bình trở thành điểm sáng của cả nước về mô hình thủy sản xanh, bền vững.
Sản xuất nông nghiệp tháng 11/2025 tập trung vào thu hoạch lúa mùa, gieo trồng cây màu vụ đông và chăm sóc, khôi phục sản xuất và đàn gia súc do ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, đặc biệt tại các tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.
Ba cơn bão liên tiếp trong các tháng 10 và 11/2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho sản xuất thủy sản tại nhiều địa phương, với tổng giá trị tổn thất ước trên 5.200 tỷ đồng. Trước thách thức chồng chất, ngành thủy sản đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi ngắn hạn và tái cấu trúc dài hạn.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, rủi ro thiên tai gia tăng cả trong và ngoài nước, ngành nông nghiệp và môi trường vẫn duy trì được nhịp tăng trưởng tích cực, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và hướng tới mục tiêu xuất khẩu gần 70 tỷ USD trong năm 2025.
Do ảnh hưởng bão số 15 (Koto), nhiều nhà lồng nuôi hàng nghìn con cá, tôm hùm trên bờ biển gần đảo Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) bị cuốn trôi.
Việt Nam đang tiếp cận Khung toàn cầu Kunming–Montreal nhằm bảo tồn hệ sinh thái biển và nguồn lợi thủy sản bền vững đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Cục Thủy sản và Kiểm ngư phối hợp đối tác quốc tế xây dựng kế hoạch hành động ngành thủy sản trên cơ sở tham vấn rộng rãi.
Ngày 26/11, tại Hà Nội, Cục Thủy sản và Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức Hội nghị về bảo vệ môi trường trong các hoạt động thủy sản năm 2025.
Trước yêu cầu cấp bách trong việc gỡ “thẻ vàng” cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam, các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh đang đồng loạt vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp mạnh từ đổi mới tuyên truyền đến quản lý, giám sát, xử lý vi phạm.
Căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang tác động rõ rệt lên các ngành kinh tế trọng điểm của Tokyo, đặc biệt là du lịch và xuất khẩu thủy sản.
Ngày 19/11, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Nghị quyết 09/2025/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
Bão số 13 và hoàn lưu sau bão gây thiệt hại nặng cho nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, với hơn 3.000 hộ bị ảnh hưởng và hàng chục nghìn ô lồng, diện tích ao nuôi bị cuốn trôi. Các cơ quan chức năng đang tập trung xử lý môi trường, hỗ trợ người dân và khôi phục sản xuất.
Góp phần thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động nghề cá, Công an Thanh Hóa chủ động, tích cực tham gia thống kê, cập nhật, đối soát, làm sạch dữ liệu, tham mưu quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật thủy sản.
Chiều 13/11, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2).
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các tập thể, cá nhân điển hình lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiêu biểu, xuất sắc trên toàn quốc; Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản... là những tin nổi bật ngày 11/11.
Hơn 10 năm qua, mùa nước nổi ở cuối nguồn vùng Đồng bằng sông Cửu Long không về, sản vật thủy sản ngày một ít đi và có nguy cơ cạn kiệt. Riêng năm nay, nước nổi cao lịch sử và mang theo nhiều tôm, cá… trên ruộng đồng, thậm chí nhiều loại mất đi đã lâu thì nay lại xuất hiện.
Thời gian gần đây, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại tỉnh Quảng Trị đã có những chuyển biến tích cực.
Cơn bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành thủy sản, nhất là các hộ nuôi biển tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng nông dân, ngư dân và tiểu thương đang gấp rút khắc phục hậu quả, đưa sản xuất, kinh doanh trở lại nhịp độ như trước bão.
Trong 2 ngày 6-7/11, Biên đội tàu KN363, KN365 (thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3) đã tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền chống khai thác IUU tại khu vực biển Đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) và xử phạt 2 tàu cá vi phạm IUU.
Theo Báo cáo kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025 công bố ngày 6/11 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của nước ta vẫn tiếp tục duy trì đà ổn định dù gặp khó khăn do bão lũ liên tiếp, nhất là trong tháng 10.
Số liệu thống kê của Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho thấy, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường EU sáu tháng đầu năm 2025 đạt 233,2 triệu USD, tăng 44,1% so với cùng kỳ năm 2024.
Ngành Nông nghiệp và Môi trường vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực dù chịu tác động của bão, mưa lớn và biến động thị trường. Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt hơn 58 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ; toàn ngành phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, hướng tới cán đích năm 2025 với kết quả toàn diện, bền vững.
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 10 tháng năm 2025 đạt khoảng 9,31 tỷ USD, tăng khoảng 12,9% so cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu ngành hàng này sẽ đối mặt không ít thách thức, khó khăn trong các tháng cuối năm nay.
Ngày 16/10, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho 250 chủ phương tiện tàu cá trên địa bàn.