Đắk Lắk tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 13

Cơn bão số 13 (Kalmaegi) ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, gây thiệt hại nặng nề. Với quyết tâm không để hộ dân nào thiếu đói, không có nơi ở, ngay khi cơn bão đi qua, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Đắk Lắk đã huy động tổng lực tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão.

Công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk nỗ lực khắc phục sự cố điện do cơn bão số 13 gây ra.
Công nhân Công ty Điện lực Đắk Lắk nỗ lực khắc phục sự cố điện do cơn bão số 13 gây ra.

Thiệt hại nặng nề

Theo thống kê chưa đầy đủ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, bão số 13 đã làm 3 người chết, 13 người bị thương; có 205 nhà bị hư hỏng hoàn toàn, 13.802 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng; 282 điểm trường bị ảnh hưởng với 144 phòng học và hơn 5.400m tường rào bị hư hỏng, sập đổ; 14 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hại... Đối với sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có hơn 66.963 ha cây trồng các loại, trong đó có 3.499 ha cây công nghiệp, cây ăn quả; 38.351 ha rừng sản xuất; hơn 24.461 cây trồng hằng năm… bị thiệt hại; 231 con gia súc và hơn 23.000 con gia cầm bị cuốn trôi; 224 tàu cá và hơn 15.600 lồng, bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Bên cạnh đó, hệ thống thủy lợi phòng chống thiên tai bị sạt lở nghiêm trọng; hạ tầng giao thông, điện bị thiệt hại lớn; hệ thống cấp nước, vệ sinh môi trường nông thôn bị gián đoạn trên diện rộng. Một số công trình đang thi công như cầu, đường ven biển, kè sông và hồ điều hòa bị sạt lở, hư hại… Tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước khoảng 2.578 tỷ đồng.

Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk Trần Văn Thuận cho biết, cơn bão số 13 đã gây ra tám sự cố đường dây lưới 110 kV; 113 sự cố lưới điện trung áp; 5.139 trạm biến áp phân phối bị mất điện, riêng phía đông của tỉnh là 2.800 trạm biến áp bị mất điện. Tổng công suất phụ tải bị mất là 221,2 MW, chiếm khoảng 40,9% tổng công suất hệ thống toàn tỉnh. Các sự cố về điện khiến 392.285 khách hàng bị mất điện, trong đó riêng phía đông của tỉnh là 262.597 khách hàng; 40 xã, phường bị mất điện một phần, toàn bộ, riêng phía đông là 33 xã, phường.

Bão số 13 cũng làm hàng loạt vườn sầu riêng, cao su, cà-phê, rừng trồng… đang thu hoạch bị đổ ngã, ngập úng khiến cho nhiều hộ nông dân trắng tay. Gia đình ông Vũ Trường Minh ở buôn Ken, xã Ea Bá có 4 ha cao su đang trong thời gian thu hoạch nhưng bị gãy đổ gần như 100%, thiệt hại hàng tỷ đồng. “Gia đình tôi phải bán thân cây gãy, đổ làm củi để gỡ gạc lại ít vốn đầu tư chăm sóc mấy năm qua”, ông Minh buồn rầu nói. Tương tự, gia đình ông Nguyễn Ngọc Hiếu, thôn Chư Plôi, xã Ea Bá có 120 cây sầu riêng năm thứ tám đang cho thu nhập ổn định, cũng bị bão số 13 làm gãy đổ hàng loạt. Ông Hiếu tiếc nuối: “Chỉ riêng vụ này, gia đình tôi bị thiệt hại hơn 300 triệu đồng…”.

Lâu nay, Đắk Lắk vẫn được coi là trung tâm cà-phê của cả nước và nhiều loại cây công nghiệp khác như cao su, hồ tiêu và sầu riêng… Những loại cây này được đầu tư nguồn vốn lớn và sau từ 4-5 năm mới cho thu hoạch. Vì thế, mỗi khi gặp bão, lũ sẽ gây thiệt hại rất lớn. "Ngành nông nghiệp và tỉnh Đắk Lắk cần có sự hỗ trợ và định hướng giúp nông dân phát triển nông nghiệp bền vững, giảm rủi ro khi gặp thời tiết bất lợi”, ông Nguyễn Văn Chín, một người dân có vườn sầu riêng bị hư hại ở xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị.

Đẩy nhanh khắc phục hậu quả

Ngay sau khi cơn bão số 13 đi qua, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và Quân khu 5, tỉnh Đắk Lắk đã huy động tổng lực tập trung khắc phục hậu quả bão, lũ. Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời hỗ trợ 35 tỷ đồng từ nguồn dự phòng cấp tỉnh và hơn 45 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho các xã, phường khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 2.421 cán bộ, chiến sĩ và 174 phương tiện; Công an tỉnh huy động gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 8.000 phương tiện, trang thiết bị để ứng phó và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ. Sở Xây dựng tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư khẩn trương khắc phục, sửa chữa kịp thời các vị trí bị sạt lở, hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian sớm nhất. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường học dọn dẹp, khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh, kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn trường học, bảo đảm hoạt động dạy và học nhanh chóng trở lại bình thường.

Với trách nhiệm và tinh thần của “Bộ đội Cụ Hồ”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã ngày đêm bám sát địa bàn, tổ chức di dời nhân dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; hỗ trợ dọn dẹp bùn đất, sửa chữa trường học, trạm y tế, nhà cửa, chuồng trại… giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão, lũ, Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: Phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm giúp dân với phương châm “ở đâu nhân dân khó, ở đó có bộ đội biên phòng”, trong những ngày qua, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh không quản ngại khó khăn, vất vả, ngày đêm hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời vận động và phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho những gia đình gặp khó khăn, tổ chức bếp ăn 0 đồng… không để ai bị thiếu đói, sớm ổn định cuộc sống.

Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk Trần Văn Thuận cho biết: Từ ngày 6 đến 13/11, đơn vị đã huy động tổng nhân lực, phương tiện tham gia công tác khắc phục thiên tai, lúc cao điểm nhất là hơn 1.000 người và hơn 60 xe chuyên dụng cẩu, tải, nâng người, vận chuyển. Các cán bộ, công nhân ngành điện ngày đêm bám sát hiện trường khắc phục sự cố để cấp điện trở lại một cách sớm nhất. Đến hết ngày 13/11, đơn vị cơ bản khắc phục xong sự cố điện, cấp điện trở lại cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại cuộc họp chỉ đạo đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân sau bão số 13 trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung quán triệt, triển khai sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ. Trong đó, chú trọng bảo đảm công bằng cho từng đối tượng được hỗ trợ, không để sót đối tượng; khẩn trương hướng dẫn việc sử dụng các nguồn kinh phí, nguồn hỗ trợ. Các sở, ngành, địa phương cần ưu tiên xác định công tác khắc phục, hỗ trợ, ổn định đời sống nhân dân sau bão số 13 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để tập trung nguồn lực triển khai.

Đồng thời, tiếp tục huy động lực lượng công an, quân đội, thanh niên, phụ nữ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường; sớm khôi phục các hạ tầng thiết yếu như viễn thông, điện, giao thông, đê điều, trường học… bảo đảm tốt nhất đời sống, sản xuất của nhân dân trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm