Trong bối cảnh Chính phủ đang quyết liệt triển khai mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, việc hình thành khu nhà ở xã hội Đoàn Kết tại phường Đoàn Kết (Lai Châu) mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội...
Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản toàn cầu ghi nhận tín hiệu tích cực trở lại, trong bối cảnh kinh tế dần ổn định với các động lực mới, nhất là công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong bối cảnh thị trường đầu tư bất động sản khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang phục hồi không đồng đều, hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) bất động sản tại Việt Nam vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm ổn định từ các nhà đầu tư nước ngoài.
Trong bối cảnh nông thôn Việt Nam đối mặt nhiều thách thức về biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, việc xây dựng các cụm, trung tâm nông thôn mới theo hướng thiết thực, hiệu quả đang trở thành yêu cầu cấp thiết.
Không gian công cộng, nếu được đầu tư bài bản và quản trị hiệu quả, không chỉ là nơi sinh hoạt cộng đồng mà còn có thể trở thành một động lực tăng trưởng mới của đô thị.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường gia tăng, việc ứng dụng công nghệ để giám sát chất lượng môi trường đã trở thành nhu cầu cấp thiết.
Thành phố Hà Nội đang đứng trước cơ hội lịch sử để hiện thực hóa khát vọng phát triển đô thị hai bên sông Hồng, đưa “dòng sông mẹ” trở thành trục trung tâm của không gian đô thị Thủ đô.
Xã Quốc Oai (thành phố Hà Nội) đang triển khai công tác quy hoạch chung của xã trong giai đoạn mới. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình hoạch định tương lai của xã nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển Quốc Oai theo hướng nông thôn sinh thái-hiện đại-bền vững, gắn với quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội.
Ngày 8/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức hội thảo “Xây dựng cụm/trung tâm nông thôn mới phù hợp với bối cảnh hiện nay”.
Nhu cầu về nhà ở xã hội tiếp tục tăng mạnh tại nhiều địa phương sau khi tiến hành sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và trong bối cảnh đô thị hóa nhanh.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục nổi lên là một trong những nền kinh tế năng động và ổn định nhất khu vực, với tốc độ tăng trưởng cao, chính sách cải cách mạnh mẽ và dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng.
Sau gần 15 năm triển khai, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trở thành một phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố thời gian tới là nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa.
Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ: “Phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn”.
Sau khi mở rộng địa giới thành phố Đà Nẵng, Hội An (cũ) nay gồm ba phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và một xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) tiếp tục giữ vai trò đặc biệt trong chiến lược phát triển du lịch-văn hóa của thành phố.
Ngã Bảy được hình thành hơn 110 năm trước, hiện là đầu mối giao thông thủy quan trọng của miền tây. Hiện nay, Ngã Bảy (thành phố Cần Thơ) trở thành một địa phương phát triển với tỷ lệ đô thị hóa hơn 61%. Điều này phản ánh quyết tâm, sự đầu tư lớn của chính quyền địa phương trong việc đổi mới diện mạo vùng đất này.
Là thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh, Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt áp lực về ô nhiễm môi trường ngày một gia tăng. Theo kết quả nghiên cứu gần đây của Viện Môi trường- Tài nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trung bình mỗi năm, tổng phát thải khí nhà kính trên địa bàn thành phố hơn 60 triệu tấn CO2.
Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa có đề xuất gửi đến các cấp có thẩm quyền về giải pháp thay thế giấy phép xây dựng bằng thủ tục đăng ký xây dựng. Đây được xem là bước cụ thể hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm thủ tục liên quan đến lĩnh vực xây dựng hiện nay.
Do tác động của biến đổi khí hậu, lũ, lụt tại nước ta ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý rủi ro thiên tai đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Tối 28/2, tại sân vận động thị xã Phú Mỹ đã diễn ra Lễ công bố nghị quyết thành lập các phường thuộc thị xã Phú Mỹ và thành lập thành phố Phú Mỹ. Buổi lễ gồm phần nghi thức, chương trình nghệ thuật đặc sắc và kết thúc bằng màn bắn pháo hoa tầm cao (kéo dài 15 phút) với chủ đề “Thành phố Phú Mỹ-Khát vọng vươn cao”.
Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, tháng 11/2024, thị trấn Tiền Hải mở rộng (trực thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã được Bộ Xây dựng ký quyết định công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV. Việc công nhận này tạo thế và lực quan trọng để thị trấn vùng ven biển chuyển mình đi lên.
Tính đến hết tháng 11/2024, toàn quốc có 900 đô thị, trong đó có hai đô thị loại đặc biệt, 21 đô thị loại I, 39 đô thị loại II, 44 đô thị loại III. Đô thị ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế, đòi hỏi cần đổi mới tư duy, xây dựng tầm nhìn mới hướng tới phát triển bền vững.
Ngày 12/12/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1569/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch được duyệt với quan điểm cốt lõi “con người là trung tâm của sự phát triển” với tầm nhìn đến 2050, xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành “Nơi đáng đến và lưu lại, nơi đáng sống và cống hiến”.
Năm 2024, ngành xây dựng đã đạt được một số thành tựu nhất định, tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ đô thị hóa vượt kế hoạch đề ra, thể chế chính sách ngày càng hoàn thiện, thị trường bất động sản phục hồi qua giai đoạn khó khăn nhất… Tuy nhiên, ngành xây dựng vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế và các tồn tại, hạn chế đã tích tụ lâu dài, khó giải quyết trong ngắn hạn.
Chiều 10/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị trao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án phát triển nhà ở Khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình. Dự sự kiện có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.
Ngày 25/9, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị thông tin các nội dung liên quan đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.
Tại kỳ họp chuyên đề vào đầu tháng 10/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết nghị Chương trình phát triển đô thị Hà Nội giai đoạn đến năm 2035 (gọi tắt là Chương trình). Theo chương trình này, Hà Nội phấn đấu đến năm 2035, tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 60-70%; dự kiến thành phố sẽ có 16 quận, gồm 12 quận hiện có và bốn huyện là Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức.
Theo dữ liệu được công bố mới đây trong báo cáo Prime Benchmark của Savills Châu Á-Thái Bình Dương (ấn phẩm cung cấp dữ liệu về tình hình hoạt động của các phân khúc bất động sản cao cấp), Hà Nội là một trong hai thành phố của Việt Nam thuộc nhóm các thị trường có ngành bất động sản bán lẻ (bất động sản cho thuê) hoạt động tích cực trong các tháng đầu năm 2024.
Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng, nhiều tiềm năng, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh, nhưng chưa phát triển tương xứng. Từ khi Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị được ban hành và triển khai hiệu quả, cùng với Quy hoạch vùng Tây Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vùng đất phên giậu phía tây Tổ quốc đang có vận hội mới để phát triển mạnh mẽ, nhanh và bền vững.
Theo đánh giá của các chuyên gia và nhà khoa học, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị, từ "bà đỡ" chính sách, nhu cầu sản phẩm lớn, trình độ nhân lực, tiềm lực khoa học-công nghệ…