Điểm tựa của đồng bào Khmer tuyến ven biển Cà Mau
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026, những ngày qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chúc Tết thiết thực, mang đậm nghĩa tình quân dân.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#đồng bào
Có 111 kết quả
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026, những ngày qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chúc Tết thiết thực, mang đậm nghĩa tình quân dân.
Ngày 11/4, Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phối hợp xã Lai Hòa và phường Vĩnh Phước tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng” lần thứ 11, trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2026.
Những kết quả đạt được trong công tác dân tộc thời gian qua không chỉ góp phần thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà còn khẳng định tính đúng đắn, nhân văn trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động đã vận động được gần 897 tỷ đồng, đạt 120% chỉ tiêu đề ra. Qua đó, hỗ trợ 1.553.995 suất quà Tết cho người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương trên cả nước.
Ngày 6/3, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình họp mặt đồng bào tiêu biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Ngày 3/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết tôn vinh, khen thưởng các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới giai đoạn 2015-2025.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), sau 3 ngày xung đột diễn ra căng thẳng tại Trung Đông, tính đến thời điểm này, hơn 4000 công dân Việt Nam tại UAE đều an toàn.
Ngày 27/2, tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm đồng bào đã mất vì đại dịch Covid-19, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026).
Hơn một thập kỷ bền bỉ, Chương trình Việc tử tế đã lan tỏa hơn 2.500 câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Mỗi nhân vật, mỗi việc làm giản dị nhưng giàu ý nghĩa không chỉ truyền cảm hứng, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin, khẳng định giá trị tốt đẹp của người Việt Nam trong đời sống hôm nay.
Xuân về, khắp các xã, bản biên giới Sơn La tràn ngập sắc đào hồng, trắng tinh khôi của hoa mận…. Đây cũng là thời điểm những người lính biên phòng cùng nhau chuẩn bị cho một nhiệm vụ thường niên “mang Tết đến với đồng bào các dân tộc vùng biên giới”.
Từ bao đời nay, người Mạ, Cơ Ho, Ê Đê, M’Nông, Gia Rai, Ba Na... trên vùng đất đại ngàn Tây Nguyên luôn chọn đất lập làng gần những dòng nước mát lành.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Ban Thanh niên Quân đội, Dự án “Một vòng tay ấm” cùng Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã vùng sâu Yang Mao tổ chức Ngày hội “Xuân khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”.
Theo lãnh đạo chủ chốt tỉnh Cà Mau, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, tỉnh đã triển khai đồng bộ các nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, với tổng kinh phí 131,86 tỷ đồng, nhằm góp phần giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết, với quan điểm “Không ai bị bỏ lại phía sau”.
Chiều 8/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu, đại diện cho khoảng 1.500 kiều bào từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ về tham dự chương trình Xuân quê hương 2026.
Với chủ đề “Từ đỉnh núi đến đại lộ mùa xuân”, chương trình "Tết với đồng bào 2026" là hành trình nhìn lại một năm chuyển mình mạnh mẽ - nơi mùa xuân của bản làng hòa chung với mùa xuân của đất nước. Chương trình phát sóng vào 7 giờ ngày mùng 1 Tết trên kênh VTV1 và 8 giờ ngày mùng 1 Tết trên kênh VTV5.
Tối 3/2, tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Sắc xuân vùng cao-Ấm tình đồng bào” năm 2026.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1, tại xã Kim Ngân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức chương trình trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai.
Thiên tai đi qua, để lại nhiều lo toan trong đời sống người dân. Với sự vào cuộc kịp thời của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, sự sẻ chia của cộng đồng, đạo lý “lá lành đùm lá rách” tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, bền bỉ bám dân. Mỗi căn nhà là thêm một gia đình có chỗ an toàn trong mùa mưa bão, thêm một điểm tựa vững chắc để nhân dân yên tâm gắn bó với biên cương, lan tỏa yêu thương, gieo niềm tin cho đồng bào nơi biên giới.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, xã Ba Chẽ là nơi duy nhất có đồng bào Dao Lô Gang sinh sống. Một trong những nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng này chính là trang phục truyền thống với màu sắc và hoa văn độc đáo.
Theo thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 15/12, Ban vận động cứu trợ thành phố đã tiếp nhận 46.798 lượt ủng hộ, với số tiền hơn 406 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại bởi bão, lũ.
Chưa bao giờ tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra như trong tháng 11 vừa qua. Ngay sau thiên tai, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và cả nước, tỉnh đang huy động các nguồn lực hướng về vùng lũ, khẩn trương tái thiết cuộc sống cho người dân.
Những năm qua, với nỗ lực bền bỉ, đội ngũ cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 không chỉ xây dựng công trình dân sinh mà còn giúp người dân phát triển sản xuất, nuôi, trồng hiệu quả, qua đó tạo sinh kế bền vững để bà con an cư, lạc nghiệp.
Trong các ngày 27 và 28/11, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều đoàn công tác trực tiếp đến thăm, động viên và hỗ trợ nhân dân các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.
Trước những thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền trung, Tây Nguyên, chiều 25/11, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan chủ trì Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.
Quan tâm, chăm lo đồng bào vùng lũ miền trung-Tây Nguyên, miền bắc, bằng mệnh lệnh từ trái tim và trách nhiệm cao cả, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đồng Nai đã triển khai thực hiện ngay cách làm bài bản nhằm hỗ trợ thiết thực bà con bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống.
Những ngày cuối tháng 11/2025, khi nhiều tỉnh khu vực Trung Bộ phải gánh chịu hậu quả nặng nề của mưa lũ, nhiều tấm lòng trong cộng đồng văn nghệ sĩ, nổi bật là giới mỹ thuật Việt Nam đã đồng loạt có những hoạt động hướng về đồng bào vùng lũ bằng nghĩa cử thiết thực.
Sáng 24/11, tại Hà Nội, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là lần thứ 3 học viện phát động ủng hộ nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ trong những tháng gần đây.
Bao đời nay, với địa hình đặc thù, dải đất hình chữ S thân thương luôn hứng chịu nhiều cơn bão lũ dữ dội. Biến đổi khí hậu, những cơn bão dữ, các "đỉnh lũ lịch sử mới", đặc biệt, những ngày qua, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai… chìm trong biển nước đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân cả nước.
Thành phố Hồ Chí Minh luôn được biết đến không chỉ là trung tâm kinh tế-văn hóa-khoa học lớn nhất cả nước, mà còn là nơi hội tụ truyền thống nghĩa tình sâu nặng. Mỗi khi thiên tai, bão lũ xảy ra ở bất kỳ miền nào trên Tổ quốc, người dân thành phố lại chung tay, sẻ chia với đồng bào như một phản xạ tự nhiên.