Dự buổi họp mặt có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc, đoàn kết và phát triển đến hơn 570 nghìn đồng bào thuộc 53 dân tộc đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố.
Đồng chí cho biết, thời gian qua, thành phố đã có bước phát triển tốt trên nhiều mặt về kinh tế-xã hội, tạo tiền đề vững chắc để thành phố bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
Phát huy trí tuệ, đoàn kết, đổi mới - Nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh
“Những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng, trách nhiệm của đồng bào các dân tộc thiểu số. Lãnh đạo thành phố ghi nhận, biểu dương những đóng góp quý báu của đồng bào trên mọi lĩnh vực, từ phát triển kinh tế, gìn giữ văn hóa, đến công tác xã hội, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phát động”, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh.
Cũng theo đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, thời gian qua thành phố đã ban hành, triển khai nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ đào tạo, khởi nghiệp, việc làm, giáo dục và an sinh xã hội; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc thiểu số đóng góp chung trong công cuộc xây dựng thành phố và đất nước.
"Thành phố Hồ Chí Minh luôn tự hào là nơi hội tụ, kết nối và lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nơi mỗi người dân, dù đến từ vùng miền hay dân tộc nào, đều được quan tâm, chăm lo và cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình của thành phố", đồng chí Trương Thị Bích Hạnh chia sẻ.
Lãnh đạo thành phố mong muốn, đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lòng nhân ái, tinh thần cần cù, sáng tạo; tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; xứng đáng là trung tâm năng động, sáng tạo, là động lực phát triển của cả nước.
Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Trần Văn Bảy cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (giai đoạn 2026-2030) và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I.
Trong đó, Thành phố sẽ tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc tại các xã, phường và đặc khu; chăm lo tốt hơn công tác an sinh xã hội, đồng thời phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ theo dõi sát tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.